• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đào, lê, mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm

Thực hiện: Bảo Trung | 29/11/2021

(Tổ Quốc) - Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), hàng trăm cành đào, mận, lê rừng đã được bày bán phục vụ người dân chơi Tết sớm. Giá mỗi cành dao động từ vài trăm đến hàng triệu đồng, có cành hoa lê lên đến hơn chục triệu cũng được bày bán.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 1.

Gần đây, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) hàng trăm cành hoa đào, hoa mận, hoa lê được bày bán với nhiều kiểu dáng và giá thành khác nhau.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 2.

Được biết, mỗi cành hoa đào, hoa lê có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Tuy nhiên vẫn có những cành hoa lê rừng giá hàng chục triệu được bày bán phục vụ người dân chơi Tết sớm.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tuấn Anh có hơn 100 cành hoa lê đang được bày bán tại khu vực chợ hoa Quảng An cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa lê nở sớm hơn so với mọi năm. "Nếu như mọi năm tôi thường bán hoa lê sau Tết Âm lịch, tuy nhiên năm nay hoa nở sớm nên bán trước Tết vài tháng. Giá bán dao động từ vài trăm đến vài triệu, đặc biệt tôi đang có cành lê trị giá 12 triệu đồng rất đẹp để phục vụ người dân", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 4.

Điểm đặc trưng của hoa lê rừng là thường nở thành chùm lớn, lâu tàn bởi đã quen với thời tiết khắc nghiệt nơi vùng cao như Lạng Sơn, Sơn La.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 5.

Những cành lê càng sống ở núi cao, gốc càng cổ thụ xù xì, rong rêu, càng được giá và thời gian chơi kéo dài.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 6.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng khiến cho giá hoa lê giảm nhẹ so với năm trước.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 7.

Ngoài hoa lê, hoa mận, hoa đào cũng được bày bán nhiều xung quanh chợ Quảng An.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 8.

Mỗi cành đào có giá khoảng 600.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy thuộc vào chất lượng của mỗi cành đào.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 9.

Chị Phan Thu Hường đã nhiều năm bán đào trên khu vực chợ Quảng An cho hay: "Năm nay số lượng người chơi cành đào, lê, mận rừng giảm khá nhiều, khách hàng tập trung mua chủ yếu vào các ngày cuối tuần, khách không đông bằng các năm trước".

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 10.

Nhiều người dân thích thú đến thăm quan và mua hoa về chơi sớm.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 11.

Các tiểu thương nhận định, năm nay thời tiết thuận lợi nên các loại hoa như đào, lê, mận nở rất đẹp và đều, mỗi loại đều mang vẻ đẹp đặc trưng của các vùng miền.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 12.

Người dân thủ đô lựa chọn những cành hoa lê rừng về chơi Tết sớm.

Đào, Lê, Mận rừng tiền chục triệu xuống núi phục vụ người dân chơi Tết sớm - Ảnh 13.

NỔI BẬT TRANG CHỦ