• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đặt vé từ Hà Nội đi Đà Lạt, Phú Quốc dịp lễ: 8 triệu một cặp vé khứ hồi

Kinh tế 20/04/2023 16:39

(Tổ Quốc) - Giá vé bay các chặng nội địa vào dịp lễ 30/4 - 1/5 đang ở mức cao ngất ngưởng, thậm chí một số chặng bay đã hết chỗ vào giờ đẹp.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng chóng mặt

Khoảng hơn 1 tuần nữa người dân sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 kéo dài năm ngày (từ ngày 29-4 đến 3-5). Sẵn dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình hay nhóm bạn đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch đến nhiều địa điểm nổi tiếng trong nước.

Được biết, lượng khách đặt chỗ trên một số đường bay nội địa của các hãng hàng không đạt tỉ lệ 70% số ghế. Thậm chí, một số chặng bay đã hết chỗ hạng phổ thông giờ đẹp chỉ còn lại vé hạng thương gia với giá cả đắt đỏ.

Theo khảo sát của PV từ các kênh vé trực tuyến, giá vé một số chặng bay nội địa trước ngày 28/4 vẫn chưa có nhiều biến động. Tuy nhiên, từ ngày 28/4 và đặc biệt từ 29/4 đến 3/5, giá vé trên nhiều chặng bay đồng loạt tăng, đồng thời một số chuyến bay buổi sáng của các hãng hàng không đã thông báo hết chỗ. Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ này đã đắt ngang ngửa với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua. Và đắt hơn so với ngày thường từ 500.000 đồng - 800.000 đồng/chặng.

Choáng với giá vé máy bay dịp 30/4: Đắt ngang ngửa Tết Nguyên đán, nhiều chặng đã kín chỗ - Ảnh 1.

Giá vé chặng Hà Nội - Phú Quốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chưa bao gồm thuế phí

Theo đó, chặng bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, giá vé khứ hồi khá cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5. Hãng Vietnam Airlines mở bán 5 - 8,4 triệu đồng/ vé khứ hồi hạng phổ thông, hơn 10 triệu đồng/vé khứ hồi hạng thương gia. Và gần như "cháy" vé các hạng như: phổ thông siêu tiết kiệm, phổ thông tiết kiệm, phổ thông tiêu chuẩn và chỉ còn hạng phổ thông linh hoạt.

Giá vé từ Hà Nội đi Đà Lạt khứ hồi dịp lễ cũng dao động từ 6 - hơn 7 triệu/ khứ hồi với các hãng Bamboo Airways và Vietnam Airlines. 

 Với Vietjet Air và Bamboo Airways có giá từ 6,5 - 8,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Chưa kể đến vé thương gia có giá đắt đỏ hơn khá nhiều, dao động từ 10,3 triệu - 14,8 triệu/vé khứ hồi, tùy theo hãng bay. 

Trong khi đó, chặng bay TP.HCM - Phú Quốc, giá rẻ nhất cho hành trình khứ hồi (gồm thuế phí) của Vietjet là 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi, Bamboo Airways và Vietnam Airlines dao động 3,6 - 4 triệu đồng/vé khứ hồi.

Chặng bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng có giá rẻ nhất cho hành trình khứ hồi là của Vietjet dao động ở mức từ 3.8 - 4,8 triệu đồng/vé khứ hồi. Khảo sát trong ngày 29/4, một số chuyến bay của hãng Vietjet đã báo hết chỗ, chỉ còn lại 3 chuyến bay buổi tối. 

Cùng đường bay này, Bamboo Airways có giá từ 4,3 -5,2 triệu đồng/vé khứ hồi, hãng Vietnam Airlines mở bán dao động 4,7 triệu/vé khứ hồi 

Choáng với giá vé máy bay dịp 30/4: Đắt ngang ngửa Tết Nguyên đán, nhiều chặng đã kín chỗ - Ảnh 2.

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của hãng Vietjet thông báo hết chỗ trong ngày 29/4

Tương tự, chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng vào dịp lễ có giá 1,5 - 2,5 triệu đồng/vé, khứ hồi hơn 5 triệu đồng/vé/khách, gấp đôi giá vé ngày thường. 

Nhiều du khách lựa chọn là Nha Trang (Khánh Hòa) là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ, song giá vé máy bay trung bình từ Hà Nội đi Nha Trang khoảng trên dưới 6  -7,2 triệu đồng/chuyến khứ hồi.

Ở chặng bay Hà Nội - TP.HCM, giá vé khứ hồi thấp nhất thuộc về Vietjet và Vietravel Airlines với khoảng 3,7 triệu đồng. Bamboo Airways với 4,8 triệu đồng và giá vé của Vietnam Airlines là 4,9 triệu đồng. Chiều du lịch ngược lại, giá vé cũng thấp hơn không đáng kể. 

Đặc biệt, chặng Hà Nội - Côn Đảo do hãng Bamboo Airways khai thác, vé khứ hồi có giá tới 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 29/4 chỉ còn 1 chuyến còn vé phổ thông với giá 4,2 triệu đồng và 3 chuyến còn lại là vé thương giá với giá gần 7,9 triệu đồng. Chặng bay này mỗi ngày có 4-5 chuyến khứ hồi. Còn bay từ TP.HCM - Côn Đảo vé khứ hồi dao động 3,6 triệu đồng trở lên.

Xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), số liệu báo cáo của các hãng HKVN cho thấy trong hai ngày cao điểm 28 và 29/4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới... là trên 41.000 ghế.

Đáng chú ý, ngày 29/4, tỉ lệ lấp đầy tăng đột biến gồm chặng Hà Nội - Huế đạt 100%; Hà Nội - Tuy Hòa đạt 93%; Hà Nội - Đồng Hới/Quy Nhơn đều đạt trên 96%.

Choáng với giá vé máy bay dịp 30/4: Đắt ngang ngửa Tết Nguyên đán, nhiều chặng đã kín chỗ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tương tự tại TP.HCM, lượng đặt chỗ cho ngày 29/4 các chặng bay đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng khoảng 40.000 ghế. Tỉ lệ lấp đầy trên các chặng từ TP.HCM - Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%.

Chiều ngược lại các chặng bay chiều về Hà Nội, TP.HCM cũng có tỉ lệ đặt chỗ ở mức cao trong các ngày cao điểm 2 và 3/5. Cá biệt, một số chặng từ Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Tuy Hòa đến Hà Nội và TP.HCM đều đạt tỉ lệ trên 80%.

Do vậy để tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn gồm Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo… trong các ngày 28, 29/4 và từ ngày 2 đến 3/5.

Nam An

NỔI BẬT TRANG CHỦ