• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đấu tranh với tội phạm ma túy: "Không đánh khúc giữa"

Thời sự 16/06/2022 21:41

(Tổ Quốc) - Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với quan điểm, phương châm “không đánh khúc giữa”, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ngày 16/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (C04) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2022).

Tội phạm ma túy vẫn rất phức tạp

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm ma túy của các nước trên thế giới và trong khu vực rất phức tạp. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kịp thời đề ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Đấu tranh với tội phạm ma túy: "Không đánh khúc giữa" - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an.

Trên các tuyến trọng điểm như Tây Bắc, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn các tỉnh Tây Bắc rồi đưa đi các tỉnh, địa bàn khác và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ tiếp tục diễn biến phức tạp; lực lượng chức năng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn có nguồn gốc từ Lào vào Việt Nam, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp…

Trên tuyến Đông Bắc, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, phía Trung Quốc tăng cường hoạt động phòng chống, thực hiện chính sách “Zero Covid” nên tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc giảm. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ các tỉnh biên giới Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam đi một số tỉnh biên giới phía Bắc để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên, sự chuyển hướng tội phạm ma túy từ các tỉnh Tây Nam sang các tỉnh giáp Lào thuộc khu vực Bắc miền Trung đang có chiều hướng phức tạp trở lại.

Trên tuyến Tây Nam, các đối tượng người Việt Nam sống tại Campuchia móc nối với các đối tượng trong nước để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia qua biên giới Tây Nam vào Việt Nam với thủ đoạn cất giấu tinh vi trên các phương tiện xe chở hàng hóa nông sản, hải sản, sau đó lợi dụng xe ưu tiên “luồng xanh” để vận chuyển trái phép chất ma túy về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đấu tranh với tội phạm ma túy: "Không đánh khúc giữa" - Ảnh 2.

C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Tuyến hàng không, bưu điện, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch bằng tuyến đường hàng không để gửi hàng hóa có ngụy trang cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba. Nổi lên thời gian gần đây là tình trạng các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy tổng hợp qua đường hàng không từ Đức, Hà Lan… về Việt Nam thông qua các công ty vận chuyển quốc tế.

Tuyến đường biển tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam, quá cảnh Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ ba, trọng điểm là các cảng biển tại TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng.

Hơn 4.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn tệ nạn ma túy

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng.

Qua công tác nắm tình hình và theo dõi kết quả đấu tranh của Công an các địa phương, tình trạng đối tượng tụ tập tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Cá biệt có những cơ sở chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện hàng trăm đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thống kê, hiện trên phạm vi cả nước có 4.036 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đấu tranh với tội phạm ma túy: "Không đánh khúc giữa" - Ảnh 3.

Hàng trăm "dân chơi" bay lắc trong khách sạn Family 88888, ở Khu đô thị Bắc Từ Sơn, Bắc Ninh bị phát hiện.

Bên cạnh đó, các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... gây khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

"Không đánh khúc giữa"

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ với quan điểm, phương châm “không đánh khúc giữa”, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động ban hành các kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam, Kế hoạch số 376 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào, gắn với thực hiện các Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Toàn lực lượng bắt 195 đối tượng truy nã về ma túy. Đấu tranh triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy. Bắt giữ 195 đối tượng truy nã.

Riêng C04 đã tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ: 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Truy bắt 6 đối tượng truy nã về ma túy./.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ