• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đâu võ với Mỹ, cuối cùng Trung Quốc đã có lựa chọn đối phó bất ngờ?

Kinh tế 22/05/2019 16:32

(Tổ Quốc) - Trung Quốc đang tính đến việc chấm dứt xuất khẩu đất hiếm vào Mỹ - quốc gia nhập khẩu khoáng sản lớn nhất từ Bắc Kinh.

Trung Quốc ước tính xuất khẩu khoảng 7 -10 tấn khoáng sản trong năm ngoái và là nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.

Đâu võ với Mỹ, cuối cùng Trung Quốc đã có lựa chọn đối phó bất ngờ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:scmp

Chỉ tính riêng năm 2018, Mỹ nhập khẩu 59% đất hiếm từ Trung Quốc.

Khi Trung Quốc tìm cách chống chọi với Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang thì nhiều khó khăn vẫn tiếp tục đối mặt.

Khoáng sản là nhu cầu thiết yếu trong quá trình sản xuất các thành phần phụ tùng như xe cộ, hệ thống camera cho điện thoại Apple và hỗ trợ các thiết bị quân sự của Mỹ. Đất hiếm là thành phần quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và công nghệ cao như chế tạo vật liệu siêu bán dẫn.

Trong bối cảnh thương mại leo thang, các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có sử dụng "lựa chọn hạt nhân" giống như một phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mỹ đã áp mức thuế cao lên tất cả các mặt hàng xuất khẩu từ Trung Quốc.

Các leo thang căng thẳng thương mại diễn ra trong tuần này sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà đàm phán hàng đầu của ông chụp bức ảnh ở khu mỏ đất hiếm và nhà máy chế tạo ở tỉnh Giang Tây, phía Đông Trung Quốc – khu vực chính cho khai thác đất hiếm sản xuất các thiết bị điện tử.

Cổ phiếu của các công ty đất hiếm Trung Quốc liên tục gia tăng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Các mức giá cho loại đất hiếm liên tục gia tăng khoảng 30% trong năm nay", bà Helen Lau – nhà phân tích cấp cao tại Hong Kong cho biết.

"Tôi cho rằng, điều này có chút liều lĩnh đối với Trung Quốc khi đưa ra lựa chọn cấm xuất khẩu đất hiếm trực tiếp tới Mỹ. Có một vài cách để gia tăng ảnh hưởng tương tự. Đó có thể là một kịch bản", bà Lau cho biết.

Bà Helen Lau bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ giảm xuất khẩu đất hiếm để nhằm phục vụ nhu cầu trong nước. Mọi người biết rằng Trung Quốc cần loại đất này nhằm phục vụ ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử", bà Lau cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ