• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy mạnh quảng bá du lịch, hình ảnh của đất nước thông qua các tác phẩm điện ảnh

Thời sự 06/03/2019 15:27

(Tổ Quốc) - Sáng nay (6/3), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Cục Điện ảnh.

Đẩy mạnh quảng bá du lịch, hình ảnh của đất nước thông qua các tác phẩm điện ảnh  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại cuộc họp, Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2019, Cục đã chủ trì, phối hợp với đơn vị, tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức chiếu các chương trình phim mang chủ để mừng Đảng, mừng Xuân.

Về công tác phát hành phim, một số phim Việt Nam mang nội dung giải trí lành mạnh được phát hành đạt doanh thu khả quan như: Hai Phượng (110 tỷ), Trạng Quỳnh (90 tỷ), Vu quy đại náo (30 tỷ)…

Trong công tác thẩm định phim, Cục Điện ảnh đã tiến hành thẩm định và cấp phép phát hành tổng số 67 phim,  trong đó 48 phim truyện nước ngoài, 12 phim truyện Việt Nam, 7 phim tài liệu và hoạt hình ngắn và cấp 36 giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

Cũng theo báo cáo từ Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà, thời gian qua, Cục Điện ảnh đã thực hiện tốt chủ trương chính sách cơ cấu lại tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự, kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Tuy nhiên, cơ cấu các phòng, bộ phận của Cục Điện ảnh hiện nay chưa cân đối do vậy việc đáp ứng yêu cầu công việc gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như công tác đối ngoại, kế hoạch, kỹ thuật…

Cùng với đó, lãnh đạo Cục Điện ảnh cũng nêu ra một số khó khăn, hạn chế như: Quy định về thực hiện thẩm định cấp phép nhập khẩu phim không nhằm mục đích kinh doanh còn một số vướng mắc; Ngân sách phục vụ hoạt động đối ngoại và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài còn hạn hẹp…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Cục Điện ảnh thời gian qua.

Bộ trưởng cho rằng, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới, Cục cần hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực của ngành. Trước mắt, phải đặt mục tiêu điều chỉnh Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh năm 2009.

Đồng thời, tiếp tục phát huy công tác hợp tác quốc tế để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch của đất nước thông qua các tác phẩm điện ảnh.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng đề nghị Cục Điện ảnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019 như: tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Triển khai tốt các Tuần phim Việt Nam tại các nước.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ