• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo

Thời sự 26/08/2020 09:39

(Tổ Quốc) - Phát biểu tại hội nghị giao ban tháng 8/2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị trong thời gian tới cần phải đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 8/2020, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2020. Đến tham dự và chủ trì hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, tháng 8/2020, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó là thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Đẩy nhanh điều tra các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức liên quan đến "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc…, góp phần bảo đảm ANTT.

Trong tháng, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.379 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.594 đối tượng; triệt phá 195 băng, nhóm tội phạm. Cùng với đó, lực lượng Công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra phục vụ truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các trường hợp đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm để trục lợi, gây bất ổn thị trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia…

Triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9; các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Hội nghị AIPA-41; các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế...

Đẩy nhanh điều tra các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý cư trú đối với công dân, người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống cháy, nổ trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 19/6/2020 về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Kế hoạch số 376 ngày 1/11/2019 về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an, để bố trí, sắp xếp cán bộ tăng cường cho cơ sở...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chính phủ điện tử trong Công an nhân dân và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong ngành Công an. Tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an và phối hợp với Văn phòng Chính phủ công bố các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công Chính phủ.

Tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân và tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, của Bộ trưởng Bộ Công an về phòng chống dịch Covid-19; chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp, biện pháp để thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ