• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Mong muốn, đam mê được cống hiến ở diễn đàn Quốc hội trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn cháy bỏng hơn”

Thời sự 18/03/2021 17:10

(Tổ Quốc) - Chia sẻ với Báo điện tử Tổ quốc, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) khẳng định, dù đã rất cố gắng nhưng bản thân ông vẫn còn nhiều trăn trở và chưa thấy thỏa mãn với những gì đã đóng góp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Mong muốn, đam mê được cống hiến ở diễn đàn Quốc hội trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn cháy bỏng hơn” - Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí.

- Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, ông là một trong những vị đại biểu có nhiều đóng góp sâu sắc, sôi nổi trên nghị trường. Ông có tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XV?

Tôi đã nộp đơn xin được tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đã được ủy ban Bầu cử tiếp nhận. Có nhiều lý do khiến tôi muốn được trở thành ĐBQH khóa XV. Đó là, cá nhân tôi luôn nghĩ trở thành một ĐBQH thực sự là một niềm vinh dự, sự tự hào, vì đó là cơ hội rất tốt để cá nhân tôi được tham gia, đóng góp vào diễn đàn rất quan trọng để xây dựng đất nước. Niềm tự hào này tôi may mắn có được trong một nhiệm kỳ Quốc hội và bây giờ tôi muốn được tiếp tục.

Tôi thấy rằng, lòng mong muốn, nhiệt tình, nhiệt huyết trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Quan trọng hơn là tôi thấy rằng, qua một nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vừa qua, những kinh nhiệm, những điều tôi rút ra được là hết sức quý báu. Sẽ càng quý báu hơn nếu tôi được sử dụng những điều đó ở Quốc hội khóa XV.

- So với lần ứng cử ĐBQH khóa XIV, cảm xúc của ông trong lần ứng cử này có gì khác?

Có thể khẳng định rằng, những mong muốn, đam mê được cống hiến ở diễn đàn Quốc hội trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn cháy bỏng hơn trước.

Thực tiễn cuộc sống luôn luôn thay đổi, các vấn đề của 5 năm trước, sau khi các ĐBQH đóng góp ý kiến đã có sự thay đổi trong giai đoạn đó, nhưng ở nhiệm kỳ mới thì yêu cầu sẽ khác. Chính vì vậy, bản thân tôi vẫn còn trăn trở, không thể cảm thấy như vậy là thỏa mãn được.

Thậm chí tôi còn trăn trở nhiều hơn, vì trong 5 năm qua, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, có cơ hội nhận phản ánh của nhân dân, cơ hội giám sát chương trình và từ đó tôi nhận ra rằng còn rất nhiều vấn đề khác. Có cơ hội tiếp cận, tham gia vào thì mới phát hiện được cũng như hiểu vấn đề kỹ hơn, sâu hơn.

- Cá nhân đại biểu có thấy hài lòng với những đóng góp của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua?

Về chất lượng các đóng góp của mình, tôi nghĩ rằng nên để cử tri, nhân dân đánh giá sẽ khách quan hơn.

Tuy nhiên, xin chia sẻ điều làm tôi hài lòng nhất trong nhiệm kỳ vừa qua đó là tôi đã thực sự trở thành một đại biểu của nhân dân, một cầu nối để truyền tải những ý kiến của nhân dân, của cử tri đến diễn đàn Quốc hội.

Các ý kiến mà tôi truyền tải có được giải quyết thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải quyền lực của người ĐBQH có thể giải quyết nhưng tôi đã hoàn thành được việc đó. 

Từ những vấn đề nhỏ nhất trong đời sống của nhân dân, từ những vấn đề gần gũi nhất, sát nhất, tôi hiểu nhất như lĩnh vực y tế cho đến những vấn đề khác như môi trường, giao thông, về phòng chống tham nhũng, về công tác tổ chức cán bộ…thậm chí cả những vấn đề về biển đảo. Tôi đã truyền tải được ý kiến và tinh thần của cử tri đến diễn đàn Quốc hội một cách trung thực, thẳng thắn và chân thành. 

Đó là điều quan trọng nhất tôi cảm thấy hài lòng.

- Điều gì làm ông ấn tượng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV?

Trước hết, tôi xin được nhận xét rằng, thành công của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nói riêng và các vị ĐBQH trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nói chung có được phải nhờ sự trách nhiệm, trí tuệ của cử tri và nhân dân.

Về Quốc hội khóa 14, tôi xin dẫn lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đó là "Đây là một nhiệm kỳ Quốc hội rất thành công". Tôi mới được tham gia một nhiệm kỳ nên so sánh rất khó nhưng bằng cảm nhận, tri thức hiểu biết của mình tôi nhận thấy rất rõ nhận xét của Chủ tịch Quốc hội là chính xác.

Đây là nhiệm kỳ Quốc hội để lại nhiều dấu ấn, trước hết là tính dân chủ được đề cao. Thứ hai là tinh thần trách nhiệm, chất lượng, trí tuệ của đại biểu. Thứ ba là sự điều hành hết sức quy củ, bài bản, trách nhiệm và khoa học, tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của mình. 

Ví dụ bản thân tôi chưa hề bị nhắc nhở gì dù phát biểu rất nhiều ở Quốc hội. Mỗi một kỳ họp tôi phát biểu ít nhất là 5 lần, còn nhiều là 8 lần, nhưng chưa bị ai gạt bỏ hay cản trở, nhắc nhở gì. Tôi cho đó là một thành công của Quốc hội khóa XIV, vì thành công của Quốc hội trước hết là thành công của sự dân chủ.

- Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, theo ông các ĐBQH cần làm gì để lựa chọn những người xứng đáng nhất?

Đây là kỳ họp vô cùng quan trọng, vì đây là kỳ họp để nhìn nhận lại những điều làm được và chưa được của 5 năm qua. Điều quan trọng hơn là Quốc hội sẽ tiến hành bầu ra lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Riêng cá nhân mình, được tham gia bỏ phiếu tôi thấy rất vinh dự. Tôi cho rằng mỗi ĐBQH cần ý thức được lá phiếu trên tay của mình, phải hết sức nghiêm túc và trách nhiệm.

Xin cảm ơn đại biểu!

Thế Công (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ