• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành

Văn hoá 05/08/2020 15:27

(Tổ Quốc) - Quảng Nam đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành; Ninh Thuận phối hợp tổ chức Triển lãm Tranh cổ động cỡ lớn; Khánh Hòa tạm ngưng hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành - Ảnh 1.

Tượng đài Chiến thắng Núi Thành. (Nguồn: baoquangnam.vn)

Quảng Nam đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành

UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 4199/UBND-KGVX gửi Bộ VHTTDL đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành.

Công văn nêu rõ, Núi Thành nằm về phía Nam tỉnh Quảng Nam, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, cùng lúc với Đà Nẵng, Mỹ đưa quân viễn chinh đổ bộ vào Chu Lai, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc phía Nam để bảo vệ căn cứ quân sự liên hợp Hải - Lục - Không quân của Mỹ ở tại Đà Nẵng; đồng thời, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền Sài Gòn với số lượng rất lớn, bao gồm nhiều thứ quân, chốt chặn nhiều cứ điểm, tạo thành hệ thống phòng thủ kiên cố, làm nhiệm vụ khống chế toàn vùng để sẵn sàng đàn áp phong trào cách mạng.

Để đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, đêm 25 rạng sáng ngày 26/5/1965, sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 được tăng cường một Phân đội đặc công đã bí mật luồn sâu, tập kích, tiêu diệt gọn lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại đồi 49 và đồi 50 Núi Thành - Quảng Nam. Chỉ 18 ngày sau khi đặt chân chiếm đóng mãnh đất Núi Thành, kẻ thù đã bị quân và dân ta tấn công phủ đầu; trận đánh Mỹ đầu tiên thắng lợi đã cổ vũ, động viên quân và dân miền Nam hăng hái thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, mở ra phong trào "Tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt" trên khắp chiến trường miền Nam. Từ đó giải quyết được tư tưởng sợ Mỹ trong một bộ phận cán bộ, nhân dân lúc bấy giờ; qua đó chúng  ta  có những bài học về chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân; về đánh giá tương quan lực lượng giữa ta và địch; về tổ chức chuẩn bị tác chiến; về chọn hướng tiến công mục tiêu kẻ thù, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Với chiến công này, Đại đội 2 Tiểu đoàn 70 được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cờ "Lập công đầu, diệt gọn từng đơn vị chiến đấu Mỹ". Tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ hai, ngày 17/9/1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Nam danh hiệu "Quảng Nam trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ". 

Với những giá trị lịch sử to lớn, địa điểm chiến thắng Núi Thành đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số  54/QĐ-VHTT ngày 29/4/1979. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành.

Ninh Thuận phối hợp tổ chức Triển lãm Tranh cổ động cỡ lớn

Sở VHTTDL Ninh Thuận vừa ban hành Văn bản số 999/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/8 gửi Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh về việc phối hợp tổ chức Triển lãm tranh cổ động cỡ lớn.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Công văn số 2659/UBND-VXNV của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc đồng ý giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Giám đốc Sở VHTTDL giao Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh phối hợp với phòng Tuyên truyền cổ động thuộc Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời lưu ý cập nhật tình hình diễn biến dịch Covid-19, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch để có phương án thực hiện Kế hoạch an toàn.

Khánh Hòa tạm ngưng hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa về việc tạm ngưng hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố để phòng, chống dịch Covid-19 – Thông tin trên báo Khánh Hòa điện tử cho biết.

Đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành - Ảnh 2.

Khánh Hòa tạm ngưng hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố để phòng, chống dịch Covid-19. (Nguồn; khanhhoa.gov.vn)

Cụ thể, kể từ đầu tháng 8, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hô hát bài chòi, ca múa nhạc tại các địa điểm sân khấu đường phố trên địa bàn thành phố Nha Trang như: khu vực phía trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa số 46 Trần Phú; Công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh; Công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel Nha Trang; Công viên bờ biển đối diện Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm các hoạt động này trở lại biểu diễn sẽ được dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh và có thông báo cụ thể sau. Như vậy, sau gần 3 tháng hoạt động trở lại, một lần nữa các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố trên địa bàn thành phố Nha Trang phải tạm ngưng vì dịch Covid-19./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ