• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đầu tiên có bằng Tiến sĩ: "Jill Biden sẽ làm nên lịch sử"

(Tổ Quốc) - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được nhiều hãng tin đồng loạt gọi tên là Tổng thống thứ 46 của Mỹ sau khi nhận được hơn 270 phiếu bầu của đại cử tri.

Phu nhân của ông Tiến sĩ Jill Biden (Dr. Biden) trước đó, nói sẽ tiếp tục quá trình giảng dạy của mình. Và như vậy, bà sẽ trở thành Đệ nhất Phu nhân duy nhất của nước Mỹ sở hữu một công việc bên ngoài Nhà Trắng.

Ông Joe Biden: "Giảng dạy không phải công việc của Jill, đó là con người của bà ấy"

Tiến sĩ Jill Biden là giảng viên tiếng Anh toàn thời gian tại Đại học Cộng đồng Bắc Virginia, trước đó đã trả lời CBS Sunday Morning rằng bà muốn tiếp tục sự nghiệp dạy học của mình nếu trở thành Đệ nhất Phu nhân.

"Việc tiếp tục giảng dạy là việc quan trọng, và tôi muốn mọi người trân trọng những người dạy học và hiểu được sự đóng góp của họ."

Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc giảng dạy, bà chia sẻ: "Tôi dạy cho rất nhiều người nhập cư và người tị nạn. Tôi yêu những câu chuyện của họ, tôi yêu con người họ và tôi yêu việc tôi có thể giúp họ trên con đường thành công."

Trên phần mô tả của tài khoản Twitter, bà Jill Biden tự nhận mình là "nhà giáo dục suốt đời".

Tổng thống Joe Biden đã nhận xét về vợ: "Đối với Jill, giảng dạy không phải công việc, nó chính là thứ định nghĩa con người cô ấy."

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đầu tiên có bằng Tiến sĩ: Jill Biden sẽ làm nên lịch sử - Ảnh 2.

Ông Joe Biden và phu nhân Jill Biden. Ảnh: AP

Đệ nhất Phu nhân Jill Biden sẽ làm nên lịch sử

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Tiến sĩ Jill Biden là lòng trắc ẩn của bà ấy. Khi tôi phỏng vấn bà ấy cho tạp chi Vogue vào hồi tháng 9, bà đã dành thời gian để hỏi tôi về việc con gái tôi học lớp mấy, đã trở lại trường học chưa..? Bằng cách nào đó, bà ấy mang tới cho tôi cảm giác mà tôi nhận được của những người thầy, người mẹ, người bà," phóng viên Michelle Ruiz của tạp chí Vogue đã chia sẻ sau khi phỏng vấn bà Jill Biden.

Trả lời phóng viên Michelle Ruiz vào tháng 9/2020, bà Jill Biden cho hay:

"Tôi thích làm việc. Giống như rất nhiều người, tôi là một người phụ nữ đi làm. Giảng dạy là niềm đam mê của tôi. Việc dạy học đã là sự nghiệp của tôi và thực sự là trọng tâm trong cuộc đời tôi, vì vậy tôi cảm thấy mình có thể đảm đương nó và vẫn làm những công việc khác mà các Đệ nhất Phu nhân vẫn làm."

Mặc dù quyết định của bà bị nhiều người đánh giá là kì lạ, nhưng bà có vẻ rất kiên quyết và đã chuẩn bị kĩ. Bà đã thực hiện trọn vẹn trọng trách là người giáo viên trong suốt 8 năm làm phu nhân của Phó Tổng thống dưới thời ông Obama.

CBS nhận định bà Jill Biden sẽ làm nên lịch sử. Giáo sư tại Đại học Ohio nhà sử học Katherine Jellison chuyên nghiên cứu về các đệ nhất phu nhân, nói với CBS News hôm 7/11 rằng Dr.Biden sẽ là Đệ nhất Phu nhân duy nhất có một công việc được trả lương và là người đầu tiên có bằng tiến sĩ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CBS, bà Biden cho biết, nếu trở thành Đệ nhất Phu nhân, bà ủng hộ việc miễn học phí đại học cộng đồng, tài trợ cho những nghiên cứu về ung thư và hỗ trợ các gia đình quân nhân - những điều bà đã làm với tư cách là phu nhân của Phó Tổng thống dưới thời ông Obama.

Vào tối hôm qua (giờ Việt Nam), khi ông Biden nhận được hơn 270 phiếu bầu đại cử tri và được các hãng tin lớn gọi tên là Tổng thống thứ 46 của Mỹ, bà đã đăng ảnh của bà và chồng trên Twitter với dòng trạng thái: "Ông ấy sẽ là Tổng thống của tất cả gia đình."

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020 ">

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Thúy Khương

NỔI BẬT TRANG CHỦ