• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Để thua Hải Phòng 1-3, Sông Lam Nghệ An rơi vào vòng trụ hạng

Thể thao 02/10/2020 09:28

(Tổ Quốc) - CLB Hải Phòng dập tắt hi vọng đặt chân vào top 8 của Sông Lam Nghệ An (SLNA) với chiến thắng 3-1 trên SVĐ Lạch Tray.

Chiều ngày 1/10, CLB Hải Phòng có cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2020. Đây là vòng đấu mang tính chất quyết định đến thứ hạng của một số đội nằm ở giữa bảng xếp hạng.

Đối với SLNA, đây là trận đấu quan trọng trong cuộc đua đặt chân vào top 8, trong khi đó Hải Phòng vẫn cố gắng có được 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Để thua Hải Phòng 1-3, Sông Lam Nghệ An rơi vào vòng trụ hạng  - Ảnh 1.

Hat-trick của Diego đã chính thức đập tan hy vọng của SLNA

Đứng trước áp lực quá lớn, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường nhập cuộc khá chệch choạc. Ngay từ phút thứ 3, Phan Văn Đức đã phạm lỗi với Nghiêm Xuân Tú trong vòng cấm , trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ngoại binh số 10 Diego Silva đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thua sớm, SLNA đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Nhưng phải đến phút thứ 29, đội khách mới có được bàn thắng gỡ hòa. Trong tình huống này, số 22 Samuel đã có màn đi bóng đẹp mắt vượt qua hàng loạt các cầu thủ Hải Phòng rồi nhanh chóng chuyền bóng đến chân cầu thủ Gustavo trước khi ngoại binh này dứt điểm san bằng cách biệt.

Dẫu vậy, đây là bàn thắng duy nhất của SLNA. Đội khách phải nhận thêm hai bàn thua nữa trong hiệp 2 với hai lần lập công của Diego Silva bên phía đội chủ nhà ở các phút 65 và 84. Hat-trick của Diego Silva chính thức đập tan hy vọng vào top 8 của SLNA.

Đây là một trận đối đầu đầy duyên nợ khi những HLV của Hải Phòng đều là người Nghệ An và HLV Ngô Quang Trường cũng đã từng có thời gian dẫn dắt đội bóng hoa phượng đỏ. Có ý kiến cho rằng SLNA đã "thả" cho Hải Phòng giành chiến thắng để nhanh chóng tích lũy điểm nhưng HLV Ngô Quang Trường đã phủ nhận quan điểm này trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Chúng tôi có mục đích mục tiêu rõ ràng, mỗi đội mang màu áo riêng thì phải chiến đấu vì đội bóng đó. Về mặt tình cảm là câu chuyện sau trận đấu" - HLV Ngô Quang Trường nói.

Lí giải về thất bại dẫn đến việc mất vé vào top 8, HLV Ngô Quang Trường cho rằng SLNA có 2 lí do để thua trước Hải Phòng. Đầu tiên, sau khi dịch COVID 19 hoãn, Hải Phòng có sự chuẩn bị tốt hơn khi có Fagan, Xuân Tú và Hồng Quân là 3 cầu thủ tốt trong đội hình thì chất lượng chắc chắn sẽ khác. Cùng với đó là sự lóe sáng của ngoại binh Diego Silva giúp cho Hải Phòng giải quyết trận đấu từ các cơ hội hiếm hoi.

Về phía Hải Phòng, HLV Lê Quốc Vượng dành lời khen cho ngoại binh Diego Silva: "Trận đấu là khoảnh khắc bùng nổ của Diego Silva. Hat-trick của cậu ấy đã đáp lại niềm tin của ban huấn luyện. Hy vọng những vòng tới, Diego Silva sẽ tiếp tục phát huy. Thời gian đầu, Diego cần thời gian để hòa nhập và không phủ nhận là nhờ sự tăng cường chất lượng, cậu ấy đã phát huy được".

Như vậy, sau vòng 13, 6 đội nằm ở cuối bảng sẽ thi đấu tránh xuống hạng được xác định gồm: SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA, Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ