• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đến Chư Păh ngắm hoa Dã quỳ, cùng hòa vào lễ hội của người dân bản địa

10/06/2018 07:35

(Cinet) - Theo kế hoạch của UBND huyện Chư Păh (Gia Lai), Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya 2018 sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ 10 đến 12/11/2018, tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

(Cinet) - Theo kế hoạch của UBND huyện Chư Păh (Gia Lai), Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya 2018 sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ 10 đến 12/11/2018, tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Hoa Dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: dulichdantri.com.vn

Theo đó, trong khuôn khổ lễ hội sẽ tổ chức các môn thi đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng giữa nghệ nhân của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời biểu diễn cho khách du lịch tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm về nghệ thuật đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc, các vật dụng sinh hoạt phục vụ đời sống sinh hoạt của dân tộc Jrai, Bahnar.

Ngoài ra, phục dựng nguyên bản Lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jra; tổ chức Hội thi “Ảnh đẹp Chư Păh”, sáng tác thơi, bài hát về Chư Păh; Hội thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya năm 2018; Tổ chức hoạt động lượn dù trên núi lửa Chư Đang Ya; Hội thi “tiếng hót chim Chào mào”; Chương trình giao lưu văn nghệ; Chương trình biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng, kể khan, hát dân ca…

Bên cạnh là các hoạt động thể thao, tổ chức thi đấu các môn thể thao như: Đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co; Tổ chức trò chơi đi tìm mật thư trên núi lửa, hội thi vừa đi vừa nấu khoai lang, đội nước về làng, thi nướng cơm lam, gà nướng… Đặc biệt là các hoạt động trưng bày ảnh đẹp Chư Păh, tượng nhà mồ và nhạc cụ dân tộc; trưng bày những tác phẩm văn hóa, lịch sử, sách hay về Gia Lai.

Hòa mình vào lễ hội của người dân bản địa. Ảnh: Báo Gia Lai.

Lễ hội Hòa Dã Quy - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2018 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, các hoạt động văn hóa, lịch sử, các điểm đến du lịch hấp dẫn, hình ảnh quê hương và con người Chư Păh đến với du khách gần xa, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời thông qua các hoạt động nhằm kêu gọi đầu tư, từng bước phát triển các loại hình du lịch, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ