• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Di tích đình Vạn Phúc đang bị xâm hại

03/01/2008 11:06

“Bộ Văn hóa đã có Quyết định công nhận di tích lịch sử - văn hóa đình Vạn Phúc tại ngõ 194 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình. Song đến nay, diện tích đình ngày càng bị thu hẹp do sự lấn chiếm và xây dựng bừa bãi của một số hộ dân..."

“Bộ Văn hóa đã có Quyết định công nhận di tích lịch sử - văn hóa đình Vạn Phúc tại ngõ 194 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình. Song đến nay, diện tích đình ngày càng bị thu hẹp do sự lấn chiếm và xây dựng bừa bãi của một số hộ dân..."

Một số công trình đang xây dựng trước cổng di tíchMột số công trình đang xây dựng trước cổng di tích

Trong đơn gửi ANTĐ, đại diện Ban quản lý (BQL) di tích đình Vạn Phúc phản ánh: “Theo bản đồ khoanh vùng năm 1988 của UBND thành phố Hà Nội, khu vực bảo vệ I của đình gồm các thửa đất 54B-2b và 54B-2d, dài trên 130m, rộng hơn 60m nhưng hiện nay một phần diện tích không nhỏ nằm trong khu vực 1 của đình đã bị lấn chiếm, xây dựng trái phép. Thậm chí một số hộ ở ngay trước cửa đình còn ngang nhiên đổ cột bê tông, xây nhà mái bằng kiên cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan di tích”…

Trước kiến nghị của BQL di tích đình Vạn Phúc, ngày 19-9, UBND quận Ba Đình đã ra thông báo số 70, trong đó nêu rõ: “Giao chủ tịch UBND phường Đội Cấn đảm bảo ANTT không để xảy ra tranh chấp giữa BQL di tích với các hộ dân đang sử dụng đất trong vùng 1 khu di tích; Làm việc với các hộ dân đang sử dụng đất trong khu di tích, yêu cầu cam kết không xây dựng công trình trên đất di tích; Giao BQLDA quận lập dự án đầu tư để có cơ sở di dời dân ra khỏi vùng 1 của di tích”…

Nhưng hơn 2 tháng sau, ngày 4-12, UBND quận Ba Đình lại có 2 công văn số 794 và 796 chấp thuận cho 2 gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng (ở số nhà 54) và gia đình ông Nguyễn Quang Tuân (ở số nhà 56) ngõ 194 phố Đội Cấn được xây dựng lại nhà: 1 tường gạch, mái bằng bê tông cốt thép có chiều cao là 4m trên cơ sở khuôn viên  mặt bằng diện tích nhà đã tháo dỡ với điều kiện: Trước khi xây dựng phải có cam kết bằng văn bản với nội dung phải tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thu hồi GPMB để thực hiện theo quy hoạch và không được đền bù kinh phí đã đầu tư xây dựng”…

Điều đáng nói là trong các văn bản trên, UBND quận Ba Đình khẳng định: “Theo Công văn báo cáo số 135 ngày 19-11 của Phòng  VHTT-TDTT quận thì vị trí, diện tích của gia đình ông Hùng và gia đình ông Tuân thuộc khu vực bảo vệ 1 của Di tích đình Vạn Phúc và di tích đền Miếu Trắng”. Do đó, việc cho phép xây dựng nhà kiên cố trong khu di tích là trái với các quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. Việc UBND quận Ba Đình ra các văn bản có nội dung mâu thuẫn nhau và không đúng luật đã khiến dư luận  càng thêm bức xúc.

Được biết, trước đó, ngày 12-11, Sở VHTT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Ba Đình với nội dung: “Theo phân cấp quản lý, di tích đình Vạn Phúc thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Ba Đình. Qua kiểm tra cho thấy một số hộ đang xây dựng trong khu vực bảo vệ I của di tích là có thật. Đề nghị UBND quận Ba Đình tập trung chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại”...

Để làm rõ vấn đề trên, chiều 28-12, chúng tôi đã trao đổi với ông Bùi Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình. Trả lời câu hỏi: Có hay không việc UBND quận cho phép xây dựng trái luật, ông Thông thừa nhận: “Tuy đất của 2 gia đình nằm trong khu vực I của di tích nhưng do điều kiện ăn ở của họ quá khó khăn nên quận tạo điều kiện cho họ sửa chữa lại nhà. Trước phản ánh của nhân dân, tuần tới chúng tôi sẽ họp để có quyết định cuối cùng về việc này. Trước mắt là đình chỉ việc xây dựng của 2 gia đình đồng thời tìm phương án để giải quyết nơi ăn chốn ở cho họ”…

Còn ông Tống Học Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Đội Cấn lại khẳng định: “Mặc dù dư luận cho rằng một số hộ dân xây dựng nhà kiên cố trong khu vực I của di tích đình Vạn Phúc là vi phạm nhưng cho đến nay việc hoạch định cụ thể về mốc giới di tích vẫn chưa được tiến hành nên không thể xác định rõ đâu là khu vực 1, khu vực 2… Tuy vậy, ngay từ 1-11, khi hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng xây dựng không phép tại 54 ngõ 194 phố Đội Cấn, chúng tôi đã ra Quyết định đình chỉ thi công. Đến nay, khi được sự đồng ý của UBND quận Ba Đình, gia đình ông Tuân, gia đình ông Hùng đang xây dựng lại nhà.

Cũng phải nói thêm rằng, các gia đình này sử dụng đất ổn định từ trước năm 1993, do điều kiện nhà quá xập xệ, không đảm bảo an toàn nên phải xây dựng lại. Quan điểm của UBND phường là yêu cầu các hộ xây dựng đúng nội dung cho phép, đồng thời kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng phương án trùng tu, hoạch định quy hoạch các khu vực của di tích cụ thể và cho cắm mốc giới di tích, có kế hoạch di dời các hộ dân. Làm như vậy, việc quản lý, bảo vệ di tích mới dễ dàng và thuận tiện hơn”…

Rõ ràng, việc UBND quận Ba Đình cho phép các hộ dân nằm trong khu vực I của di tích đình Vạn Phúc xây dựng lại nhà khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý về văn hóa là vi phạm quy định về di sản văn hóa!

Theo ANTĐ

NỔI BẬT TRANG CHỦ