(Tổ Quốc) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ VHTTDL nghiên cứu chính sách visa phù hợp, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia và đối tượng như tỉ phú trên thế giới; Công bố Quyết định ghi danh "Lễ hội đền Hai Bà Trưng" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Thể thao Cống hiến 2025 là những tin nổi bật trên báo hôm nay.
1. Lĩnh vực Văn hóa
- Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới và nhiều báo khác đưa tin: Ngày 05/3, các đại biểu và đông đảo người dân dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tháng 3/2025) và đón nhận quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đền Hai Bà Trưng. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tham dự và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với "Lễ hội đền Hai Bà Trưng" cho đại diện quận Hai Bà Trưng và các phường Đồng Nhân, Bạch Đằng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Quyết định ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Hai Bà Trưng cho đại diện quận Hai Bà Trưng và các phường Đồng Nhân, Bạch Đằng. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
- Báo Văn Hóa, Tổ Quốc, Tin Tức, Quân đội nhân dân, VOV, Tuổi Trẻ, Hà Nội Nới và nhiều báo khác đưa tin: Lễ trao giải Cống hiến lần 19 năm 2025, do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, đã diễn ra tối 05/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Năm nay cũng là năm đánh dấu tròn 20 năm Giải thưởng Cống hiến ra đời và phát triển để trở thành một "hệ sinh thái" Cống hiến, trở thành giải thưởng lớn, ghi nhận, tôn vinh và làm "bệ phóng" cho hàng trăm nghệ sỹ... Những tiết mục biểu diễn và những màn giao lưu tại Lễ trao giải Cống hiến đã mang lại chương trình một màu sắc riêng trong lần tổ chức thứ 19. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự và trao giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng cho nghệ sĩ Chu Bảo Quế.
- Báo Văn hóa, Tổ Quốc đưa tin: Sáng 05/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera. Phát huy những kết quả đạt được, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam - Sri Lanka sẽ tăng cường hợp tác toàn diện trên cả 3 lĩnh vực. Việc hợp tác phải thông qua xây dựng những kế hoạch cụ thể để hành động. Hành động cần thu về những kết quả rõ nét. Trong đó, Thứ trưởng đề xuất hai bên cần tăng cường nghiên cứu, ký kết các văn kiện hợp tác; phối hợp, tăng cường quảng bá văn hóa ở nhiều địa phương khác nhau thông qua trao đổi đoàn nghệ sĩ, tổ chức triển lãm ảnh, tuần phim; ủng hộ nhau sớm thực hiện dự án mở trung tâm văn hóa tại mỗi nước...
- Báo Tin Tức (05/3) có bài 'Ứng xử có trách nhiệm với di sản - hành trình nhân văn của người Hội An', bài báo cho biết: Di sản đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa, phong cách ứng xử nhân văn của cộng đồng người dân Hội An (Quảng Nam) nói chung và người dân phường Cẩm Nam nói riêng. Vì vậy, những hành động thiết thực nhằm bảo vệ, giảm thiểu tác động tiêu cực lên di sản là việc làm thường xuyên cần được giữ gìn và nhân rộng trong cộng đồng.
- 'Bậc thang mới cho sự sáng tạo' là nhan đề bài viết của PGS.TS Bùi Hoài Sơn đăng trên báo Văn Hóa ngày 05/3, bài báo nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ là kim chỉ nam cho kinh tế tri thức, mà còn mở ra những con đường mới cho việc bảo tồn và lan tỏa văn hóa dân tộc. Cách chúng ta tạo ra, bảo tồn và truyền bá văn hóa đang thay đổi nhanh chóng nhờ vào công nghệ.
2. Lĩnh vực Thể thao
- Báo Văn Hóa, Tổ Quốc, VietnamPlus, SGGP và nhiều báo khác đưa tin: Với thành tích giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã được vinh danh trong đêm Gala trao giải của giải thưởng Thể thao Cống hiến 2025 do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức vào tối 05/3. Tại buổi lễ, Ban tổ chức Giải Cống hiến lần thứ 19 - 2025 đã trao hạng mục "Chiến tích thể thao của năm" cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia với người đại diện nhận giải là HLV trưởng Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình đáng tự hào tại ASEAN Cup 2024. (Ảnh: Báo Văn Hóa)
- VFF, báo Nhân Dân, VietnamPlus, VOV, SGGP, Bóng đá và Đời sống, VTV, Người lao động và nhiều báo khác đưa tin: Chiều 05/3, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập nhằm thử nghiệm nhân sự, lối chơi trước "quân xanh" là U17 PVF. Đây cũng là trận đấu tập đầu tiên của đội kể từ khi quy tụ đầy đủ quân số tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Kết quả, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0, sau các pha ghi bàn của Đức Nhật ở hiệp 1, Anh Kiệt và Quảng Hưng ở hiệp đấu thứ 3.
- Báo Văn Hóa, Tiền Phong, VnExpress, Quảng Nam và nhiều báo khác đưa tin: Chiều ngày 05/3, tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải vô địch golf nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP Championship). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6-9/3 tại Hoiana Shores Golf Club (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), quy tụ 95 vận động viên đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu này diễn ra tại Việt Nam với sự chủ trì của Royal & Ancient với vai trò là tổ chức quản lý và phát triển golf thế giới (trừ khu vực Bắc Mỹ và Mexico).
- Báo SGGP ngày 05/3 có bài 'Giải thưởng vun đắp giấc mơ bóng đá vươn mình', bài báo cho biết: Sau những thành công nhất định, bóng đá Việt Nam tiếp tục nuôi giấc mơ lớn vươn mình. Và một trong những điều tiên quyết phải làm là nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, ươm lửa đam mê, khơi gợi ý chí, tinh thần chiến đấu, cống hiến cho các cầu thủ. Đồng hành cùng bóng đá Việt Nam 30 năm qua, Giải thưởng Quả bóng vàng của báo Sài Gòn giải phóng không chỉ vinh danh những tài năng, mà còn là biểu tượng trao truyền cảm hứng và niềm đam mê bóng đá. Nhiều thế hệ cầu thủ trẻ đã nhìn vào giải thưởng Quả bóng vàng, nhìn vào vinh dự đời cầu thủ, nhìn vào hành trình phấn đấu của các thế hệ đàn anh, đàn chị để nỗ lực rèn luyện vượt bậc, nuôi ước mơ ngày sau vươn mình trở thành trụ cột, thành ngôi sao của bóng đá nước nhà trong tương lai.
- Một số tin tức thể thao khác trên báo Văn Hóa, SGGP ngày 05, 06/3:
Ngày thi đấu cuối (5/3) của vòng tuyển chọn 1 Giải Billiards Carom 3 băng Cúp thế giới TP.HCM năm 2025 (TP.HCM World Cup) đã xác định được 8 cơ thủ Việt Nam đầu tiên đi tiếp, đó là: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Thái Khương, Lý Thế Vinh, Trần Quang Hưng, Trần Mạnh Hùng, Đoàn Minh Kiệt và Ngô Lê Duy.
Sau khi đương kim vô địch Thanh Hóa bị loại bởi Hải Phòng trong trận đấu muộn của vòng 1/8, Cúp quốc gia 2024-2025 đã xác định 4 cặp đấu của vòng tứ kết: Becamex Bình Dương – Phủ Đổng Ninh Bình; Sông lam Nghệ An – Đồng Tháp; Thể Công Viettel – Hoàng Anh Gia Lai; Hải Phòng – Công an Hà Nội.
Đội đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam VTV Bình Điền Long An đã hoàn tất đăng ký danh sách VĐV dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025.
Lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban chuyên môn đã làm việc trực tiếp với đại diện các ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam mới đây tại Ninh Bình. Đây được xem là cuộc làm việc chi tiết nhất từ đó từng HLV trưởng Trần Đình Tiền (đội tuyển nam) và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (đội tuyển nữ) trao đổi cặn kẽ trước lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sự chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia năm nay.
3. Lĩnh vực Du lịch
- Báo Văn Hóa, VnExpres có bài "Thủ tướng: Đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia và đối tượng", bài báo cho biết: Ngày 05/3, phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2025 được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ VHTTDL nghiên cứu chính sách visa phù hợp, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia và đối tượng như tỉ phú trên thế giới.
- Tin tức du lịch tại các địa phương trên báo Văn Hóa, VOV, Nhân Dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Tin Tức ngày 05, 06/3:
Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa ra mắt Đội trình diễn hô hát bài chòi cộng đồng di sản Mỹ Sơn nhằm phục vụ nhu cầu khách tham quan tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
UBND TP. HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý tình trạng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, chèo kéo, "chặt chém" du khách. Theo đó, UBND TP. HCM yêu cầu quận huyện, TP Thủ Đức và các sở ban ngành phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi chăn dắt, chèo kéo, đeo bám du khách. Người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm qua ứng dụng VneID hoặc báo công an địa phương.
Với mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, tỉnh Quảng Ninh đã thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các làng văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi. Việc xây dựng các làng văn hóa trở thành sản phẩm du lịch thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo tồn văn hóa, được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các điểm du lịch trung tâm như: Hạ Long, Yên Tử... đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sở Du lịch Hà Nội đã phát động chiến dịch thường niên "Người Hà Nội và du khách trải nghiệm khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội", để đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội và hỗ trợ các đơn vị lưu trú vượt qua mùa thấp điểm. Chương trình dự kiến được tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ qua đối với người dân Thủ đô và du khách.
Tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương.
4. Lĩnh vực Gia đình
- Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin: Ngày 5/3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức buổi giao lưu với chủ đề "Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam". Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11 - năm 2025.