(Tổ Quốc) - Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để thực hiện ngay trong năm 2025 được nhấn mạnh trong Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua; Kế hoạch huấn luyện các đội tuyển chuẩn bị tham dự SEA Games 33 cần phải phù hợp với lộ trình chuẩn bị cho các Kỳ đại hội cao hơn mà gần nhất là ASIAD 2026 và Olympic 2028; Trong nửa đầu tháng 02/2025, lượng tìm kiếm quốc tế các thông tin về du lịch Việt Nam tiếp tục tăng ở mức 30% - 45% so với cùng kỳ năm trước là những thông tin đáng chú ý trên các báo.
1. Lĩnh vực Văn hóa
- Báo Văn Hóa, Tổ Quốc đưa tin: Tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV sáng 19/02, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Trong đó nhấn mạnh cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để thực hiện ngay trong năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
- Báo Nhân Dân, Văn Hóa, Tổ Quốc, VOV và nhiều báo khác đưa tin: Ngày 19/2, tại TX Hương Trà (TP Huế) đã diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm bún Vân Cù. Trong khuôn khổ Lễ đón nhận có các hoạt động phong phú, ý nghĩa như: lễ tế, lễ hội ẩm thực di sản bún Việt, văn nghệ, hành trình xe đạp, hành trình khám phá di sản làng bún Vân Cù, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, quảng diễn tái hiện lại nghề làm bún truyền thống… qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng đến du khách và người dân.
Ngày 19/02, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2025 để công bố những chương trình, vở diễn sẽ được ra mắt trong năm. Tại Hội nghị, gần 30 chương trình biểu diễn đặc sắc trong năm 2025 đã được Liên đoàn giới thiệu. Theo NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 2025 là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước. Đơn vị đã có kế hoạch dàn dựng, biểu diễn hàng chục chương trình mới phục vụ khán giả, trong đó có những chương trình vừa mang tính chính luận để hướng tới các ngày kỷ niệm lớn, vừa hấp dẫn, giàu nghệ thuật, đem lại những giây phút giải trí giá trị cho khán giả.
Hội đồng Anh thông báo các dự án nhận được tài trợ từ chương trình Kết nối thông qua văn hóa (CTC) năm 2024 - chương trình thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo giữa các nghệ sĩ Vương quốc Anh và châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Việt Nam có 10 dự án được nhận hỗ trợ từ chương trình này, gồm: Biểu diễn đương đại thử nghiệm: Trao đổi/kết nối giữa Việt Nam và Scotland (nghệ sĩ Mamoru Iriguchi, Take Me Somewhere và nghệ sĩ Trà Nguyễn); Kiều - Hình dung lại: Phụ nữ, di sản và trao quyền (Timothy Allen, Đà Nẵng Tui); Cảm thấu nhiếp ảnh: Việt Nam và các góc nhìn nhiếp ảnh quốc tế mới (IC Visual Lab, Studio Tum Lum); Chương trình Vườn ươm nhạc sống Việt Nam - Vương quốc Anh 2024/2025 (Hiệp hội các lễ hội độc lập (AIF), Mạng lưới Công nghiệp âm nhạc Việt Nam (VMIN), Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo)…
- Báo Tin Tức, Văn Hóa, Hà Nội Mới đưa tin: Ngày 19/2, UBND huyện Đan Phượng phối hợp với Sở VHTT Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa quê hương Đan Phượng và danh nhân Tô Hiến Thành". Hội thảo là cơ sở khoa học để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ tôn tạo, quy hoạch và phát huy giá trị cụm di tích gắn với phát triển du lịch của huyện, để nơi đây thực sự trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố.
- TTXVN có bài: Đổi mới lễ hội truyền thống để đảm bảo văn minh nhưng không tách rời nguồn cội. Theo các chuyên gia, phát triển lễ hội phải gắn với mục đích giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa. Yếu tố truyền thống là cái hồn, là cội nguồn của lễ hội, trong khi những yếu tố mới, nếu được áp dụng đúng cách, có thể làm cho lễ hội trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ và khách du lịch. Khi phát triển lễ hội, mục đích cuối cùng là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, không chỉ thu hút khách mà còn giữ được sự kết nối với cội nguồn, với những giá trị vô giá mà lễ hội đã được truyền từ bao đời.
- Một số tin tức địa phương trên Báo Nhân Dân, Văn Hóa, VOV:
Tối 19/02, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội (Sở VHTT Hà Nội) đã tổ chức khai mạc chung khảo Liên hoan đồng ca, hợp xướng "Đảng – mùa xuân – dân tộc" Hà Nội năm 2025 với chủ đề "Sáng mãi niềm tin theo Đảng". Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17.3.1930 – 17.3.2025).
Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) sẽ tổ chức từ ngày 10/3 đến hết ngày 13/3/2025. Lễ hội năm nay gắn với sự kiện công bố quyết định công nhận bộ tượng Tam tổ Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm là bảo vật quốc gia. Tại lễ khai hội tối 10/3/2025 sẽ có màn trống hội, múa lân; chương trình nghệ thuật đặc sắc; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bộ tượng Tam tổ Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm là bảo vật quốc gia và trao Bằng công nhận.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang, UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La năm 2025 từ ngày 9-15/3/2025. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
2. Lĩnh vực Thể thao
- Báo Văn Hóa, Tổ Quốc đưa tin: Ngày 19/02, tại Cục TDTT, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch huấn luyện các đội tuyển chuẩn bị tham dự SEA Games 33. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games là yếu tố quan trọng trong định hướng tổng thể kế hoạch theo cấp độ từ Olympic, ASIAD và SEA Games. Thứ trưởng yêu cầu, việc xây dựng kế hoạch cần phải phù hợp với lộ trình chuẩn bị cho các kỳ đại hội cao hơn mà gần nhất là ASIAD 2026 và Olympic 2028. Thứ trưởng cũng lưu ý, trong quãng thời gian chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực, các đội tuyển cần thường xuyên rà soát, đảm bảo nắm bắt chặt chẽ về thể lực, sức khỏe, tâm trạng... của các VĐV để xử lý kịp thời, tránh làm ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho Đại hội.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc về kế hoạch huấn luyện các đội tuyển chuẩn bị tham dự SEA Games 33. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)
- Báo Dân Trí, Tuổi Trẻ, VFF đưa tin: Kết quả hai trận đấu bù vòng 11 LPBank V.League 1-2024/25 diễn ra chiều tối ngày 19/02 đã thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Tận dụng cơ hội Đông Á Thanh Hóa không có điểm ở sân Tam Kỳ của Quảng Nam, Thể Công Viettel đã vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng sau giai đoạn lượt đi LPBank V.League 1-2024/25 khi đánh bại Công an Hà Nội trên sân nhà Mỹ Đình với tỷ số 2-1.
- Báo Nhân Dân, Lao Động, Sài Gòn Giải phóng đưa tin: Ngày 19/02, loạt trận cuối cùng bảng A Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2024/25 diễn ra kịch tính với những chiến thắng quan trọng giúp Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương giành quyền đi tiếp vào tứ kết.
- Báo Văn Hóa đưa tin: Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Oman để chuẩn bị VCK U17 châu Á 2025 - vòng loại U17 World Cup 2025. Theo đó, U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22.2 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Sau đó sẽ sang Oman tập huấn từ ngày 23 đến 29.3. Tại đây, đội sẽ có 2 trận "thử lửa" với chủ nhà U17 Oman trước khi di chuyển sang Saui Arabia. Tại VCK U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Nhật Bản, Australia - đội bóng đã từng 3 lần lọt vào tới bán kết và UAE.
- Báo VietnamNet có bài: HLV Kim Sang Sik và thách thức vòng loại Asian Cup. Theo bài báo, HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với không ít thách thức cùng tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 nếu muốn tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai. Tuyển Việt Nam còn nhiều lấn cấn ở ASEAN Cup 2024 có thể thông cảm khi chiến lược gia người Hàn Quốc mới đến, tuy nhiên tại vòng loại Asian Cup 2027 buộc phải khác. Vì thế đây là thách thức nữa cho ông Kim Sang Sik. Nhìn những gì V-League có vào lúc này đặt HLV Kim Sang Sik vào tình huống thực sự chẳng dễ thở trong thời gian tới đây.
- Báo Quân đội nhân dân có bài: Đội tuyển vật Việt Nam quyết giữ vị thế. Ở hai kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) gần nhất, đội tuyển vật Việt Nam đều giành chiến thắng áp đảo: 17/18 huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 31; 13/18 HCV tại SEA Games 32. Hướng tới SEA Games 33 năm 2025, đội tuyển vật Việt Nam đặt ra chỉ tiêu giành 6 HCV. Sở dĩ chỉ tiêu HCV của đội tuyển vật Việt Nam thấp hơn nhiều so với hai kỳ SEA Games trước, bởi môn vật tại SEA Games 33 chỉ có 12 bộ huy chương, chia đều cho 3 nội dung là vật cổ điển nam, vật tự do nam, vật tự do nữ. Với số lượng nội dung bị giảm đáng kể và một số nước tiến hành nhập tịch vận động viên (VĐV) nên khả năng cạnh tranh HCV của các đô vật Việt Nam không hề đơn giản.
3. Lĩnh vực Du lịch
- Báo Tổ Quốc đưa tin: Ngày 19/02, tiếp tục Chương trình kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Trong đó, nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phát triển ngành vận tải hàng không và tạo điều kiện hơn nữa để thu hút khách du lịch nước ngoài; khẩn trương xem xét, quyết định giải pháp đơn phương miễn thị thực nhập cảnh có thời hạn cho công dân một số nước châu Âu, Trung Đông mang hộ chiếu phổ thông; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ.
- TTXVN, VOV đưa tin: Ngày 19/02, Hội chợ SATTE - một sự kiện thường niên của ngành du lịch Ấn Độ đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị Yashoboomi, thủ đô New Delhi. SATTE 2025 được coi là hội chợ lớn nhất khu vực Nam Á về chuyên ngành du lịch, lữ hành, khách sạn và cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng. Trong ngày khai mạc, gian hàng của du lịch Việt Nam có sự hiện diện của thành phố Đà Nẵng cùng hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng như các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các khách hàng, đối tác, công chúng Ấn Độ.
- Báo Tuổi Trẻ, VietnamNet, Hà Nội Mới đưa tin: Theo dữ liệu từ Google, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam từ cuối tháng 11-2024 tới hết tháng 1-2025 tăng từ 15% - 30% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, trong nửa đầu tháng 2-2025, lượng tìm kiếm quốc tế các thông tin về du lịch Việt Nam tiếp tục tăng ở mức 30% - 45%. Trong số các quốc gia tìm kiếm nhiều nhất thông tin về du lịch Việt Nam, Hoa Kỳ đứng đầu bảng. Tiếp đến là nguồn tìm kiếm thông tin xuất phát từ Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Vương quốc Anh, Canada, Đức và Malaysia.
- Báo Văn Hóa có bài: Nhiều cơ hội để du lịch tàu biển bứt phá. Bài báo nhận định, với lượng khách tàu biển tăng liên tục từ những ngày đầu năm, đưa khách quốc tế hạng sang tới Việt Nam, du lịch tàu biển nước ta đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Nếu biết cách khai thác hiệu quả, du lịch tàu biển sẽ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu và trở thành động lực phát triển kinh tế biển bền vững.
- Một số tin du lịch địa phương trên báo Nhân Dân, VTV, VOV:
Với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới", Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 diễn ra từ ngày 9 - 13/3 tới sẽ có 34 chương trình tour du lịch với nhiều loại hình. Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tỉnh đã in 3.000 cuốn sổ tay "Hành trình du lịch" tích hợp thông tin về các hoạt động của Lễ hội cà phê cũng như công khai giá niêm yết, địa chỉ các điểm tham quan, ăn uống, mua sắm… Đồng thời, tạo mã QR-Code để du khách thuận tiện tra cứu trên nền tảng số, lựa chọn lịch trình phù hợp.
Tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai đã liên kết hợp tác phát triển du lịch. Hai tỉnh tập trung triển khai các chương trình xúc tiến, kết nối phát triển du lịch bổ trợ cho nhau, khơi dậy tiềm năng, lợi thế du lịch, tích cực hợp tác, liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng và tài nguyên du lịch; sử dụng hợp lý các nguồn lực, giải quyết nhu cầu thực tiễn để tạo động lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững giữa các tỉnh.
Ngày 19/02, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức Lễ phát động phong trào "Môi trường du lịch An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn". Theo Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn cho biết: "Mỗi người dân tỉnh Bình Định nói chung, người dân thành phố Quy Nhơn nói riêng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch hãy chung tay xây dựng du lịch phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh và thân thiện bằng những việc làm thiết thực nhất".
4. Lĩnh vực Gia đình
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa tin: Ngày 19/02, tại TP Hồ Chí Minh, lớp tập huấn về an toàn thực phẩm có trách nhiệm giới đã được khai mạc với sự tham dự của đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành khu vực phía Nam. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) tổ chức. Theo chương trình, các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có trách nhiệm giới; lập kế hoạch truyền thông an toàn thực phẩm có nhạy cảm giới. Chương trình tập huấn cũng sẽ góp phần giúp chị em thấy được rõ hơn trách nhiệm của Hội về vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới trong công tác an toàn thực phẩm nói riêng và trong xã hội nói chung.
- Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin: Ngày 19/02, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó, UBND TPHCM đặt mục tiêu trong lĩnh vực chính trị, năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, tỉ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và đạt 30% vào năm 2030. Trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 90% người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản.