• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/10/2024

Văn hoá 21/10/2024 14:18

(Tổ Quốc) - Bộ VHTTDL vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật "Thanh niên với Sắc màu Văn hóa ASEAN"; Hơn 18.000 vận động viên (VĐV), trong đó có gần 1.300 VĐV quốc tế đã sẵn sàng tham gia Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024 ; Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu là thông tin đáng chú ý trên báo hôm nay.

1. Lĩnh vực Văn hóa

- Báo Tổ Quốc, Cổng Thông tin điện tử Quốc Hội, Truyền hình Công an Nhân dân đưa tin: Chiều 20/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp báo. Theo đó, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV xem xét nhiều dự Luật, Chương trình liên quan đến lĩnh vực Văn hóa.

- Báo Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính Phủ, Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Tổ Quốc, Văn Hóa và nhiều báo khác đưa tin: Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Bộ VHTTDL và các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- TTXVN, báo Nhân Dân,Văn Hóa, Tổ Quốc, Pháp luật Việt Nam, Ninh Bình và nhiều báo khác đưa tin: Tối 20/10, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật "Thanh niên với Sắc màu Văn hóa ASEAN". Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các nước ASEAN, đồng thời giới thiệu về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam tới các bạn trẻ ASEAN và quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/10/2024 - Ảnh 1.

Các đại biểu tặng hoa cho đại diện thanh niên các nước ASEAN - Ảnh: báo Tổ Quốc

- Báo Tổ Quốc, Văn Hóa, Tin Tức đưa tin về các hoạt động tại địa phương:

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 - 4/11 tại tỉnh Lạng Sơn là thông tin tại buổi họp báo giới thiệu sự kiện này vừa diễn ra tại Hà Nội.

Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) vừa tổ chức Tập huấn xây dựng báo cáo định kỳ thực hiện công ước 2003 và tình trạng di sản trong các danh sách của UNESCO) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên.

Ngày 19/10/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức chương trình hợp tác nhằm xúc tiến, xây dựng, phát triển công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình số 6949/UBND-KGVX kính đề nghị Bộ VHTTDL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với các hiện vật thuộc bộ sưu tập trang sức vàng và hiện vật mã não hình động vật ở khu mộ táng Lai Nghi hiện đang được lưu giữ tại kho hiện vật Bảo tàng Quảng Nam.

Việc di dời Dinh Tỉnh trưởng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhằm xây dựng tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại sẽ bị bãi bỏ. Đây là dinh thự được đề xuất di dời trước đó để xây dựng tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại. Việc đề xuất di dời này đã gây ra nhiều ý kiến phản đối của người dân Đà Lạt và giới chuyên môn trong cả nước.

2. Lĩnh vực Thể thao

- TTXVN, báo Văn Hóa và nhiều báo khác đưa tin về một số giải đấu: Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, tối 20/10, Giải Bơi và Lặn vô địch quốc gia năm 2024 đã bế mạc. Kết quả, ở nội dung bơi, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đứng Nhất toàn đoàn với thành tích 15 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng; Ở nội dung lặn, đoàn Hà Nội đứng Nhất toàn đoàn với 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi và quyết liệt, ngày 19/10, Giải vô địch Pencak Silat Quốc gia 2024 đã khép lại với kết quả đội Thanh Hóa giành vị trí thứ Nhất toàn đoàn với 4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Khoảng 500 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Karate Quốc gia lần thứ 33. Giải sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 18-22/10. Các vận động viên sẽ thi đấu, tranh 30 bộ huy chương ở nội dung Kata và Kumite nam – nữ.

Giải Vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia 2024 diễn ra từ 18-23/10 thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước.

Hơn 18.000 vận động viên (VĐV), trong đó có gần 1.300 VĐV quốc tế từ 55 quốc gia, đã sẵn sàng tham gia Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024 vào ngày 3/11.

- Báo Sài Gòn giải phóng ngày 21/10 đưa tin: "Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch việt dã băng đồng châu Á vào năm 2025".

- Báo Tin Tức có bài viết: 'Không gian thể thao thanh niên' giúp tăng cường sức khỏe cộng đồng sau đại dịch. Bài báo thông tin: Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2024 sẽ có thêm 9 công trình "Không gian thể thao thanh niên" đi vào hoạt động tại Thanh Hoá, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương và Nghệ An. Trong đó, từ đầu tháng 10 đến nay, đã có 2 công trình đã được khánh thành tại Thanh Hóa và Đà Nẵng. Chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng đặt mục tiêu hoàn thành 20 công trình thể dục thể thao trên cả nước trong giai đoạn 2024 - 2026.

3. Lĩnh vực Du lịch

- VTV, báo Dân Trí, Tin Tức, Đại Đoàn Kết, Vnexpress đưa tin: Ngày 21/10, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu đến Quảng Ninh trên tàu biển du lịch quốc tế Viking Orion theo hành trình dọc châu Á. Tàu đi từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Hạ Long, Quảng Ninh.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/10/2024 - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với vợ chồng vị khách quốc tế thứ 3 triệu đến Quảng Ninh.

Một số hoạt động du lịch tại địa phương được đăng tải trên TTXVN, báo Văn Hóa:

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, thị trường khách sạn Thủ đô vẫn còn nhiều tiềm năng phục hồi ngắn hạn. Để đạt được mục tiêu này và tạo động lực cho sự hồi phục, từ tháng 10 đến cuối năm 2024 Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai đa dạng các hoạt động nhằm thu hút du khách.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Long An – Kon Tum được tổ chức với mục tiêu giới thiệu, quảng bá các thế mạnh về các sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và hệ thống dịch vụ, tạo sự gắn kết doanh nghiệp, thu hút sự liên kết, hợp tác đầu tư từ doanh nghiệp trong việc khai thác các sản phẩm du lịch của 2 địa phương.

Chiều 18/10, UBND tỉnh Điện Biên, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch VACOD - Điện Biên 2024.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 có bài viết: "Cần nhiều giải pháp để tăng sức hấp dẫn cho du lịch sông nước" . Bài báo cho biết: Nhận định Du lịch đường sông ở Việt Nam là một loại hình còn nhiều dư địa phát triển, nhiều chuyên gia đã nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp ý nghĩa nhằm tăng sức hấp dẫn cho du lịch sông nước. PGS.TS Bùi Thanh Thủy, Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa chia sẻ: Để tăng sức hấp dẫn và phát triển du lịch đường sông một cách bài bản, đầu tiên cần chú ý đến công tác quy hoạch. Không phải con sông, đoạn sông nào cũng có thể phát triển du lịch. Các địa phương cần nghiên cứu, xem xét trên bản đồ du lịch tổng thể của cả nước, lấy đó làm cơ sở để có những quy hoạch chi tiết, tránh việc phát triển chồng chéo, ồ ạt, kém hiệu quả.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Văn Hóa đưa tin: Ngày 20.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu - Nơi sưởi ấm trái tim", nhằm lan tỏa lối sống đẹp của nhiều phụ nữ đã đồng hành chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, chương trình "Mẹ đỡ đầu" được triển khai tích cực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với ý nghĩa nhân văn, sự thấu cảm của những người phụ nữ, những tấm lòng hảo tâm của toàn xã hội, hiện nay các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 847 trẻ mồ côi, với tổng kinh phí hơn 8,5 tỉ đồng.

Ban biên tập

NỔI BẬT TRANG CHỦ