• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/10/2018

Văn hoá 22/10/2018 17:23

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

1.Lĩnh vực Văn hóa

- Báo Vietnamplus ngày 22/10 đưa tin: Trình diễn nhạc kịch nổi tiếng “Con dơi” ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/10 cho biết Nhạc kịch “Con dơi” nổi tiếng của tác giả Johann Strauss II sẽ diễn ra tối 28/10 tại Nhà hát Thành phố.  Nhạc kịch “Con dơi,” tiếng Đức là “Die Fledermaus” là một vở Operetta đã từng được trình diễn ở Việt Nam và nhận được sự yêu mến, cổ vũ của khán giả yêu âm nhạc.  Operetta “Con dơi” là vở nhạc kịch hài hước sẽ được hát bằng tiếng Đức và thoại bằng tiếng Việt. Tác phẩm là dự án hợp tác giữa Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh với Viện Goethe tại Việt Nam.

- Báo Hà Nội mới ngày 22/10 đưa tin: “Hồi ức tuyệt đẹp về Hà Nội trong cuốn sách song ngữ dạy kỹ năng sống” cho biết: Cuốn sách kỹ năng sống song ngữ “Đấy là nó nghĩ thế - Just the way she things” của tác giả Trần Ngọc Anh Thư vừa chính thức ra mắt bạn đọc. Cuốn sách cũng là những hồi ức của tác giả với nhiều hình ảnh tuyệt đẹp về Hà Nội.

- Báo Thanh Niên ngày 22/10 đưa tin: “Đối thoại về tranh Hàng Trống” cho biết: Cuộc đối thoại về tranh Hàng Trống dưới các góc nhìn đa chiều của nghệ nhân Lê Đình Nghiên, nhà sưu tập Lê Hải Đức và nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang. The Factory Contemporary Arts Centre cùng Khơi nguồn cảm hứng - Inspiration ngày 10.11 sẽ tổ chức cuộc đối thoại về tranh Hàng Trống dưới các góc nhìn đa chiều của nghệ nhân Lê Đình Nghiên, nhà sưu tập Lê Hải Đức và nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (Q.2, TP.HCM).

- Báo Tin tức ngày 20/10 đưa tin: “Nhiều đầu sách hay được giảm giá sâu trong Tuần lễ sách hay 2018” cho biết: Ngày 20/10, tại đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ sách hay lần thứ 12 đã khai mạc với nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu các tác phẩm hay đến độc giả cả nước. Tuần lễ sách hay cũng ra mắt bạn đọc 41 ấn phẩm mới ở nhiều thể loại, giúp bạn đọc ở mọi tầng lớp có thêm nhiều đầu sách hay, bổ ích, phù hợp với thị hiếu.

- Báo điện tử VTV ngày 21/10 đưa tin: “Đoàn đại biểu SSEAYP ráo riết chuẩn bị cho đêm công diễn tại Nhật Bản” cho biết: Sau 4 tháng tuyển chọn với 3 vòng thi đầy thử thách, 28 đại diện ưu tú đã trở thành đại diện của Việt Nam, tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 45. Từ đây, các bạn trẻ đã chuẩn bị trong 3 tháng để chuẩn bị những màn trình diễn đặc sắc, giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Các thành viên trong đoàn Việt Nam tham gia SSEAYP đã chuẩn bị chương trình "Ôm trọn Việt Nam" trong 1 tháng.

- Báo điện tử Dân trí ngày 22/10 đưa tin: Mỹ Tâm “bùng cháy” cùng khán giả trong liveshow tại Hàn Quốc cho biết: Dù là lần đầu tiên Mỹ Tâm thực hiện concert tại Hàn Quốc, nhưng chương trình đã được lấp kín bởi 4,000 khán giả. Vào lúc 19h ngày 20/10, liveshow “First Love” của Mỹ Tâm đã diễn ra tại sân vận động Jangchung (Hàn Quốc). Đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ khi cô quyết định tổ chức chương trình cá nhân tại quốc gia có nền giải trí phát triển hàng đầu châu Á.

- TTXVN ngày 20/10 đưa tin: “Cần di dời 4.200 hộ dân để bảo tồn, tôn tạo di tích Kinh thành Huế” cho biết: Năm 1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Thời gian qua, dù đã được tập trung đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi đồng bộ nhưng đến nay nhiều công trình, hạng mục trong quần thể xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, việc có hàng ngàn hộ dân sinh sống trên di tích đã ảnh hưởng đến mỹ quan, đô thị, chi phối rất lớn đến việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: Triển lãm “Những nét văn hóa của các dân tộc Việt Nam” cho biết:  Chiều 21-10, tại Nhà triển lãm mỹ thuật (số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra buổi triển lãm “Những nét văn hóa của các dân tộc Việt Nam” do họa sĩ Nguyễn Việt Hồng tổ chức. Triển lãm nhằm giới thiệu một cách tổng quát về những nét văn hóa đặc sắc, cuộc sống, con người của các dân tộc Việt Nam. Triển lãm có 60 bức tranh, ngoài 54 bức về các dân tộc, 6 bức còn lại mang chủ đề về thiên nhiên, con người Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Việt Hồng cho biết: “Để có những bức tranh, tôi đã đi rất nhiều nơi, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc vùng miền. Mỗi bức tranh có một nét riêng, thể hiện tinh hoa văn hóa của các dân tộc”.

- Báo Thanh Niên ngày 22/10 đưa tin: “Âm nhạc, múa đương đại thành liệu pháp tinh thần” cho biết: Âm nhạc trị liệu hay các liệu pháp từ hình thức nghệ thuật đương đại khác như múa, hội họa. Không chỉ giải tỏa stress và làm dịu những cơn đau thể xác, âm nhạc trị liệu hay các liệu pháp từ hình thức nghệ thuật đương đại khác như múa, hội họa... được một số nghệ sĩ nghiên cứu và phổ biến, như “liều thuốc” cho cuộc sống hiện đại nhiều áp lực.

- Báo điện tử VTV ngày 21/10 đưa tin: “Khởi chiếu bộ phim Cô Ba Sài Gòn tại Mỹ” cho biết: Bộ phim Việt Nam "Cô Ba Sài Gòn" vừa chính thức được trình chiếu ra mắt tại bang California, Mỹ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước đợt trình chiếu tại Mỹ lần này, Cô Ba Sài Gòn đã được chọn là đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar 2019 trong thể loại phim nói tiếng nước ngoài. Ngay sau đợt trình chiếu này, Cô Ba Sài Gòn sẽ tiếp tục tham gia Liên hoan phim quốc tế châu Á 2018 được tổ chức tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Đây là một trong những cơ hội để Cô Ba Sài Gòn nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung tiếp tục vươn ra biển lớn, bước vào sân chơi điện ảnh thế giới.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: “Các nhà hát nghệ thuật của Hà Nội: Năng động để thu hút khán giả” cho biết: Cũng như nhiều đơn vị trên cả nước, các nhà hát nghệ thuật của Hà Nội đang đứng trước yêu cầu tự chủ tài chính. Họ buộc phải sáng tạo, vận động để tạo ra những chương trình chất lượng, đáp ứng nhu cầu và thu hút khán giả, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.

- Tạp chí Văn hiến ngày 22/10 đưa tin: “Khán giả châu Âu ngạc nhiên, hào hứng với rối nước thu nhỏ Việt Nam” cho biết: Nghệ sĩ rối nước Phan Thanh Liêm vừa cùng sân khấu rối nước thu nhỏ nặng khoảng 200 kg của mình có chuyến biểu diễn kéo dài 1 tháng tạiOriente Festival – Lễ hội Phương Đông. Đây là một festival có quy mô lớn, diễn ra từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 10/2018, đi qua 3 thành phố châu Âu là Napoli và Brescia ở Italy, Nice ở Pháp. Lễ hội có sự hội tụ của đa dạng các nền văn hóa đến từ châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Bangladesh, Mông Cổ, Nepal, Rajasthan, Sri Lanka, Miama, Tây Tạng… Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đã khiến khán giả của Oriente Festival – Lễ hội Phương Đông ngạc nhiên và thích thú với sân khấu rối nước thu nhỏ của mình.

- Báo Lao động Thủ đô ngày 21/10 đưa tin: “Bộ trường Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng Ban chỉ đạo LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V” cho biết: LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức từ ngày 27/10 đến ngày 31/10 tại Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL giữ vai trò Trưởng Ban chỉ đạo LHP; bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh là Trưởng Ban tổ chức – Giám đốc LHP.  Tiêu chí của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. LHP Quốc tế Hà Nội phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh, đồng thời giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.

- Báo điện tử VTV ngày 21/10 đưa tin: “Liên hoan phim Khoa học lần thứ 8 tại Việt Nam - Cuộc cách mạng thực phẩm” cho biết: Liên hoan phim Khoa học lần thứ 8 với chủ đề "Cuộc Cách mạng Thực phẩm" sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22/10 đến ngày 23/12. Liên hoan phim Khoa học lần thứ 8 chính thức quay lại Việt Nam với chủ đề Cuộc cách mạng thực phẩm. Chương trình bao gồm 12 bộ phim ngắn và rất nhiều hoạt động đi kèm với các thí nghiệm dành cho giáo viên và học sinh. Năm nay Liên hoan sẽ được tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề chính Cuộc Cách mạng Thực phẩm, cuộc thi phản ánh tầm quan trọng của việc tiêu thụ thực phẩm và ảnh hưởng của việc tiêu thụ thực phẩm đối với môi trường.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: “Phát triển các không gian sáng tạo” cho biết: Là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa các giá trị văn hóa của cả nước, Hà Nội có tiềm năng rất lớn để đẩy mạnh phát triển các không gian sáng tạo, mang đến cơ hội thụ hưởng văn hóa cũng như nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế, Hà Nội sẽ phát huy hiệu quả các không gian sáng tạo lớn, hoàn thiện thêm công viên sáng tạo mới, có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển không gian sáng tạo...

- Báo Đại Đoàn Kết ngày 21/10 đưa tin: “Bình Định: Liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa năm 2018” cho biết: Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh vừa tổ chức Liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa tỉnh Bình Ðịnh năm 2018. Tham dự Liên hoan lần này có 6 làng, thôn, khu phố đại diện cho các địa phương: huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, TX An Nhơn và TP Quy Nhơn.

- Báo Nhân Dân, Báo An ninh Thủ đô và nhiều báo khác ngày 21/10 đưa tin: “Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2018” cho biết: Tối 20-10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018. Sự kiện nhằm góp phần bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa phi vật thể truyền thống, trong đó có nghệ thuật bài chòi vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/10/2018 - Ảnh 1.

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan - Ảnh: Báo Nhân Dân

2.Lĩnh vực Du lịch

- TTXVN ngày 22/10 đưa tin: “TP Hồ Chí Minh ‘biến’ bến Bạch Đằng thành điểm du lịch, ẩm thực đêm” cho biết: UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho các đơn vị khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại bến Bạch Đằng (quận 1) để thu hút du khách. Đây là động thái của TP Hồ Chí Minh nhằm phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch và khai thác trở lại bến Bạch Đằng đã ngừng hoạt động trước đó. Bến Bạch Đằng nằm tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, ở đây có khu vực bến cảng và công viên dài 1.325m chạy dọc ven sông Sài Gòn. Nơi đây là địa điểm tập trung vui chơi, giải trí, hóng mát hàng đêm của người dân thành phố và du khách.

- Báo Nhân Dân ngày 22/10 đưa tin: “JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vào tốp 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới” cho biết: Dù mới đi vào hoạt động chưa đầy hai năm, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã liên tục gặt hái những giải thưởng lớn về du lịch trên thế giới. Mới đây nhất, khu nghỉ dưỡng đã vinh dự lọt Top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới do Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Conde Nast Traveler bình chọn. Vậy điều gì làm nên sức hấp dẫn khiến JW Phu Quoc Emerald Bay luôn có duyên với những giải thưởng uy tín trên thế giới?

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: “Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU: Cú hích cho du lịch Thủ đô: Bài cuối: Cần thêm bước đi đột phá” cho biết:  Du lịch Hà Nội trong 2 năm qua dù có những bước tiến vượt bậc, song vẫn còn không ít vấn đề cần giải quyết. Vì thế, việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-6-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” cần những bước đi đột phá để có thể đạt các mục tiêu đề ra, đồng thời tạo ra những dấu mốc phát triển mới cho ngành "công nghiệp không khói" của Thủ đô.

- Báo điện tử Dân trí ngày 22/10 đưa tin: Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL: “Làm du lịch là phải đẹp !” cho biết: “Làm du lịch là phải đẹp, từ đường đi, đến cảnh quan, thậm chí cả màu sắc, hương vị món ăn,...” Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nêu quan điểm. Ông Lê Thanh Phong- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch (HHDL) ĐBSCL cho rằng, ngành du lịch Bạc Liêu trong những năm đầu thế kỷ 21 gần như không có tên tuổi trên bản đồ du lịch ĐBSCL. Tuy nhiên, từ năm 2011 cho đến nay, phải nói Bạc Liêu là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng rất nhanh về phát triển du lịch.

- Báo Công an Nhân dân ngày 22/10 đưa tin: “Trải nghiệm du lịch Seoul bằng công nghệ thực tế ảo” cho biết: Cục Văn hoá Du lịch TP Seoul, Hàn Quốc vừa tổ chức chương trình quảng bá du lịch TP Seoul tại TP Hồ Chí Minh lần 2 – 2018 với tên gọi “Live Seoul Play Ground in Ho Chi Minh City”. Chương trình diễn ra các hoạt động đặc sắc giới thiệu du lịch Seoul thông qua ứng dụng công nghệ. Nhóm nhạc Monstar đã đến giao lưu cùng khán giả và cùng các bạn trẻ chưa một lần đặt chân đến xứ kim chi trải nghiệm du lịch Seoul ngay tại Việt Nam bằng công nghệ thực tế ảo VR.

- Báo Hà Nội mới ngày 19/10 đưa tin: “Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – du lịch Sơn La tại Hà Nội” cho biết: Tối 19-10, Tuần lễ Văn hóa – du lịch Sơn La tại Hà Nội đã được khai mạc tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Tuần Văn hóa - du lịch Sơn La tại Hà Nội với chuỗi hoạt động sự kiện là nơi quy tụ, gặp gỡ của “Những sắc màu văn hóa”, là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Sơn La – Tây Bắc với cả nước và quốc tế. Sự kiện cũng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo bước phát triển mới cho du lịch Sơn La và Tây Bắc; góp phần củng cố, nâng cao sự liên kết, hợp tác giữa tỉnh Sơn La và thành phố Hà Nội.

- TTXVN ngày 19/10 đưa tin: “Ninh Thuận tạo đột phá, đưa ngành du lịch phát triển xứng tầm” cho biết: Nằm ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với 105 km đường bờ biển cùng nhiều vùng biển sâu, vũng, vịnh, cồn tuyệt đẹp như: Biển Ninh Chữ, biển Cà Ná, biển Bình Tiên, vịnh Vĩnh Hy, đồi cát Nam Cương, đồi cát Mũi Dinh… đồng thời là cửa ngõ của cụm du lịch quốc gia thuộc tam giác Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận hội tụ đủ điều kiện để phát triển “ngành công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

- Báo điện tử Dân trí ngày 21/10 đưa tin: Vụ cống xả “đầu độc” bãi biển Nha Trang: Lấy mẫu nước giám định cho biết: Ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã cho lấy mẫu nước để phân tích liên quan đến cống xả có dấu hiệu “đầu độc” bãi biển du lịch Nha Trang. Chiều 19/10, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cử cán bộ chuyên môn thực hiện lấy mẫu nước để giám định, phân tích vụ cống xả có dấu hiệu “đầu độc” bãi biển du lịch Nha Trang. Vụ việc xảy ra ở cống xả nước thải đối diện đường Điện Biên Phủ - Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) khi nước thải có dấu hiệu ô nhiễm nặng đổ ra danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang. Câu chuyện cống xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm đổ ra danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang không phải là chuyện mới. Tình trạng này đã xảy ra vài năm qua và nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: “Tạo thêm điểm nhấn cho Thủ đô” cho biết:  Quảng bá hình ảnh Hà Nội giờ không chỉ xoay quanh điểm nhấn là sự trầm mặc, duyên dáng, cổ kính mà còn đan xen cả nét hiện đại, sự năng động, vận động không ngừng nghỉ của một thành phố hơn nghìn năm tuổi. Việc tổ chức những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn, đẳng cấp thế giới sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn hiện đại, tạo cơ hội để hình ảnh của Hà Nội lan xa hơn, đồng thời thành phố có cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: “Du lịch Việt Nam năm 2018 dự kiến đón 15,7 triệu lượt khách quốc tế” cho biết: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết, ngành Du lịch Việt Nam nhiều khả năng đón 15,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018 - mức cao nhất từ trước đến nay. Tính đến hết tháng 9-2018, có 11,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 62,1 triệu lượt, tổng thu đạt 451.200 tỷ đồng.

- Báo Dân Việt ngày 21/10 đưa tin: “Hội An lọt top những thành phố châu Á tuyệt vời nhất” cho biết: Những trung tâm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật đã được độc giả của tạp chí Travelandleisure bình chọn là những thành phố du lịch tuyệt vời nhất châu Á, trong đó có Hội An. Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Nhờ những yếu tố địa lý và khí hậu thuận lợi, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ XVII và XVIII. Hội An may mắn không bị tàn phá trong hai cuộc chiến tranh và tránh được quá trình đô thị hóa ồ ạt cuối thế kỷ 20. Bắt đầu từ thập niên 1980, những giá trị kiến trúc và văn hóa của phố cổ Hội An dần được giới học giả và cả du khách chú ý, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam, theo Travelandleisure.

- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ngày 21/10 đưa tin: “Hệ lụy khôn lường từ những tour du lịch giá rẻ” cho biết: Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt trong khu vực và trên thế giới, nhiều hãng lữ hành đã áp dụng biện pháp thu hút khách bằng tour giá rẻ. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của những tour du lịch này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch.

- Báo điện tử Công Lý ngày 21/10 đưa tin: “Độc đáo trải nghiệm du lịch sinh thái Pù Luông” cho biết: Cách thành phố Thanh Hoá khoảng 130 km về phía Tây Bắc, Pù Luông thuộc địa phận hai huyện Quan Hoá và Bá Thước.  Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông được thành lập năm 1999, với tổng diện tích hơn 17.000 ha. Pù Luông chào đón bạn trải nghiệm những thiên đường du lịch, hoang sơ giữa đại ngàn mà ai đến 1 lần đều nhớ mãi như bản Đôn (xã Thanh Lâm), bản Hiêu (xã Cổ Lũng), Cao Sơn (xã Lũng Cao) và bản Đông Điểng, Kho Mường (xã Thành Sơn), huyện Bá Thước… Tại đây khách có thể ở lại bản trên các nhà sàn và hòa nhập vào cuộc sống của đồng bào Thái mộc mạc, chất phác. Nếu muốn một không gian yên tĩnh, mộng mơ du khách có thể ngủ tại khu nghĩ dưỡng sinh thái ở bản Đôn với các dịch vụ hiện đại tầm cỡ 3 – 4 sao với không gian thiết kế nhẹ nhàng, phong cách. Hoặc một lựa chọn thú vị khác là cắm trại ở ngay trong rừng để hòa mình với thiên nhiên.

-Tạp chí Văn Hiến ngày 21/10 đưa tin: “Quảng Ngãi công nhận Khu du lịch cấp tỉnh huyện đảo Lý Sơn” cho biết: UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định 1761/QĐ- UBND công nhận Khu du lịch cấp tỉnh huyện đảo Lý Sơn. Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Lý Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững theo Quy hoạch phát triển Du lịch huyện Đảo Lý Sơn đã được phê duyệt. Đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 10km2; với 3 xã An Vĩnh, An Hải và đảo bé An Bình. Nhờ sự kiến tạo của tự nhiên mà Lý Sơn là nơi có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: Chùa Hang, Chùa Đục, Hang Câu, Cổng Tò Vò, Hòn Mù Cu, bãi Sau của đảo bé An Bình, đặc biệt là hai miệng núi lửa Giếng Tiền, Thới Lới... 

3.Lĩnh vực Thể thao

- TTXVN ngày 22/10 đưa tin: “VCK U19 châu Á 2018: U19 Việt Nam khắc phục khó khăn, quyết tâm thắng U19 Australia” cho biết: Vào lúc 16h00 ngày 22/10, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U19 Australia trên sân Patriot của thành phố Bekasi, Indonesia. Đây sẽ là trận đấu quyết định để U19 Việt Nam nắm cơ hội đi tiếp. Do vậy, các cầu thủ U19 Việt Nam phải khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao để chiến thắng trước U19 Australia, giành 3 điểm sau khi để thua Jordan 1-2 trong trận ra quân hôm 19/10 vừa qua.

- Báo Thanh Niên ngày 22/10 đưa tin: “HLV Park Hang-seo nên cho Tiến Linh cơ hội” cho biết: Dù mới 21 tuổi nhưng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của CLB Bình Dương đã ghi đến 15 bàn thắng ở V-League 2018 và được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam (VN) chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới. Tiến Linh rõ ràng là cái tên khá mới mẻ đối với người hâm mộ bóng đá cả nước vào đầu mùa bóng này, bởi mãi đến những phút cuối trận gặp Hải Phòng ở vòng 8 V-League mùa này anh mới được HLV Trần Minh Chiến tung vào sân sau thời gian dài điều trị chấn thương - cũng vì chấn thương này anh đã lỡ hẹn giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay dù đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội U.23 VN - và anh đã có ngay bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: “Hấp dẫn Giải Marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2018” cho biết: Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 30 năm thành lập Báo Đại biểu nhân dân, sáng 21-10, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân phối hợp tổ chức Giải Marathon quốc tế “Di sản Hà Nội năm 2018” (Hanoi International Heritage Marathon 2018). Giải Marathon quốc tế “Di sản Hà Nội 2018” có sự góp mặt của hơn 2.600 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên thuộc hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các cự ly 42km, 21km, 10km..., qua những tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội cùng các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, cầu Long Biên...

- TTXVN ngày 21/10 đưa tin: “VCK U19 châu Á 2018: HLV Australia đánh giá đối đầu với U19 Việt Nam là trận đấu khó khăn” cho biết: HLV U19 Australia ông Milicic Ante ngày 21/10 cho biết trận đấu với đội tuyển U19 Việt Nam vào chiều 22/10 sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với đội tuyển U19 Australia. Đánh giá về bóng đá trẻ Việt Nam, ông Milicic Ante cho rằng: “Những năm gần đây bóng đá trẻ Việt Nam rất tiến bộ, đã được đầu tư nhiều để phát triển và điều đó giúp bóng đá trẻ của các bạn có những bước tiến lớn”.

- Báo Thanh Niên ngày 22/10 đưa tin: “Đội tuyển Golf Việt Nam quyết tâm bảo vệ chức vô địch tại Giải WAGC 2018” cho biết: Lễ xuất quân của đội tuyển Golf Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải World Amateur Gôn thủ Championship (WAGC) 2018 đã diễn ra long trọng và ấn tượng tại Vinpearl Golf Hải Phòng. 11 gôn thủ trong Đội tuyển golf Việt Nam sẽ được Vinpearl Golf đài thọ toàn bộ chi phí chuyến du đấu 5 sao tại Malaysia diễn ra từ ngày 20 - 28.10 ở cả bảng đấu chính thức và bảng đấu khách mời. Đoàn Việt Nam tham dự vòng chung kết WAGC thế giới gồm 11 thành viên xuất sắc nhất tại chung kết Vinpearl WAGC Vietnam 2018.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/10 đưa tin: Một doanh nhân "say" bóng đá cho biết: Người ta gọi ông là “bầu” Hiển, bởi cái tên của ông gắn với môn thể thao “vua”. Ông "say" bóng đá đến mức có lúc người ta quên ông là một doanh nhân. Ông không ngần ngại tài trợ cho những giải bóng đá lớn, thành lập câu lạc bộ đào tạo cầu thủ trẻ... Ông chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển - người vừa được tôn vinh là “Công dân Thủ đô ưu tú”.

- TTXVN ngày 21/10 đưa tin: “U19 Việt Nam tập nhẹ sau trận thua Jordan” cho biết: Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều 20/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tập nhẹ sau khi mất rất nhiều sức lực trong trận đấu gặp U19 Jordan ngày 19/10. Buổi tập luyện lần này của đội tuyển U19 Việt Nam diễn ra ngay tại phòng tập gym và bể bơi của khách sạn Harris, nơi đội tuyển đóng quân. Mục đích của buổi tập là giúp các cầu thủ vận động nhẹ nhàng và ổn định tâm lý trước khi vào trận đấu tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV, các cầu thủ U19 đã phân chia theo từng nhóm, tập luyện trong tâm lý khá thoải mái. Các cầu thủ vận động với cường độ vừa phải, chủ yếu là vận động thả lỏng và căng cơ rồi nghỉ.

- Báo Hà Nội mới ngày 20/10 đưa tin: “Thêm nguồn hỗ trợ cho Đội tuyển bóng bàn Việt Nam” cho biết: Sáng 20-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Công ty cổ phần thương mại đầu tư thế giới Công nghệ xanh đã ký kết hợp đồng tài trợ cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Theo đó, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ được tài trợ 200 triệu đồng trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày 1-11-2018 đến 1-11-2020. Nhờ vậy, các thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia sẽ có nguồn hỗ trợ tham gia các giải vô địch thế giới, vô địch châu Á và các giải đấu quốc tế khác, bao gồm chi phí đi lại, mua trang thiết bị chuyên môn, thưởng nóng...

- Báo Thanh Niên ngày 21/10 đưa tin: “Indonesia bất ngờ thay HLV trưởng trước thềm AFF Cup 2018” cho biết: Vào thời điểm mà chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là AFF Cup 2018 chính thức khởi tranh, Indonesia đã bất ngờ tiến hành thay thế HLV trưởng. Chiều 21/10, LĐBĐ Indonesia (PSSI) thông báo rằng họ đã tìm được HLV trưởng mới cho ĐTQG nước này. Cụ thể, ông Bima Sakti, một cựu cầu thủ Indonesia và hiện đang là trợ lý HLV của ĐT U23 Indonesia sẽ ngồi vào ghế HLV trưởng của ĐTQG theo chỉ đạo của PSSI.

- Báo Thanh Niên ngày 21/10 đưa tin: “Hà Nội thuận lợi khi tổ chức F1 năm 2020” cho biết: Dự kiến vào đầu tháng 11 tới, Ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) sẽ công bố chính thức về việc Việt Nam (VN) đăng cai giải đua này. Theo thông tin của Thanh Niên, chặng đua tại VN sẽ là một trong 22 chặng đua của mùa giải 2020 và sẽ đi vào lịch sử bởi lần đầu tiên một mùa giải có 22 chặng. Hiện đường đua đang nghiêng về phương án bao trọn phía ngoài Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và đây được đánh giá là sự lựa chọn khôn ngoan, đầy toan tính khi quỹ đất ở đây còn rất nhiều.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Thanh Niên ngày 22/10 đưa tin: ‘Hãy dạy con cả cách học nếm mùi thất bại’ cho biết: “Hãy dạy con cả cách học nếm mùi thất bại, vì chỉ có khi đó con bạn mới có nỗ lực để dũng cảm đứng lên làm mọi điều chúng muốn”, Trần Ngọc Anh Thư, tác giả của cuốn sách Đấy là nó nghĩ thế, chia sẻ.  Cuốn truyện tâm lý - kỹ năng song ngữ Đấy là nó nghĩ thế - Just the way she thinks đã "chu du" tới Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Đức) trước khi chính thức ra mắt độc giả trong nước.

- Báo Gia đình Việt Nam ngày 20/10 đưa tin: Người phụ nữ “thổi lửa” cho du lịch Homestay tại Cần Thơ cho biết: Cô chủ trẻ Út Hiên là một gương phụ nữ vừa có khí chất mạnh mẽ khi một mình gầy dựng nên khu homestay lại vừa đảm đang quán xuyến chuyện gia đình, chăm con nhỏ. Út Hiên là bà chủ công ty du lịch lữ hành “Ngôi sao Việt” có tiếng tăm ở địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; đồng thời là chủ sở hữu khu Homestay sinh thái “Út Hiên” tọa lạc tại số 605, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng - là một trong những địa chỉ được du khách trong và ngoài nước tin cậy, tìm đến.  Vẫn còn đó những khó khăn trong cuộc sống, chồng không thể phụ vợ do khác ngành nghề, con còn quá nhỏ... nhưng Cô Út vẫn cứ quán xuyến được hết công việc nhà, lo cho khu du lịch được đông khách, họ cảm thấy hài lòng khi đặt chân đến. Bởi theo Út, người phụ nữ ngoài những nét giá trị  truyền thống thì còn phải có chút hiện đại, tố chất mạnh mẽ, đối ngoại khéo léo... để giữ được lửa trong gia đình và lửa trong kinh doanh.



Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ