(Tổ Quốc) - Thủ tướng giao xây dựng Đề án Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn Tây Bắc và phụ cận; Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027; Các địa phương lan tỏa chuỗi hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch năm 2025 là những tin nổi bật trên báo hôm nay.
1. Lĩnh vực Văn hóa
- Báo Văn Hóa, Lao Động, Tiền Phong, Thanh Niên, Chính phủ, Thanh tra, Tuổi Trẻ và nhiều báo khác ngày 24/3 đưa tin:
Tại Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tây Bắc và phụ cận diễn ra sáng nay 24/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 9 nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục vùng Tây Bắc và vùng phụ cận trong năm 2025. Trong đó, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (xong trong năm 2025).

Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tây Bắc và phụ cận. (Ảnh: TTXVN)
Chiều cùng ngày, Bộ Nội Vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong thời gian qua, thanh niên Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó, đi đầu trong việc số hóa dữ liệu về các di sản văn hóa, các địa chỉ đỏ; tạo nhiều nền tảng trực tuyến đã giới thiệu nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã kết hợp, lồng ghép âm nhạc dân gian với nhạc đương đại, thu hút số lượng kỷ lục người xem.
- Báo Dân Trí, Lao Động, Hà Nội Mới, Tuổi trẻ, Thanh Niên và nhiều báo khác đưa tin: Chiều 24/3, tại di tích điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Tạp chí Art Republik và Viện Pháp tại Việt Nam khai mạc triển lãm hội họa của vua Hàm Nghi "Trời, Non, Nước - Allusive Panorama". Tại buổi khai mạc, triển lãm đã đón gần 300 khách mời, đối tác cùng những người yêu thích hội hoạ, lịch sử, nghệ thuật từ khắp mọi miền đất nước. Đây là sự kiện văn hóa nhân khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế. Lần đầu tiên 21 tác phẩm hội họa quý giá của vua Hàm Nghi, đều tranh sơn dầu trên toan, sưu tầm từ 10 bộ sưu tập tư nhân đã được trưng bày và giới thiệu đến công chúng.
- Báo Văn Hóa (24/3) đưa tin: 'Tuổi trẻ Bộ VHTTDL lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay kết nối nghệ thuật truyền thống'. Nội dung bài báo cho biết: Ngày 25/3 tại TP. Huế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Thành đoàn Huế tổ chức Chương trình 'Giai điệu kinh thành - Hành trình tuổi trẻ'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình "Đưa đoàn viên đến Nhà hát Nghệ thuật truyền thống" năm 2025 của Đoàn Bộ VHTTDL, đồng thời hưởng ứng Tháng Thanh niên (26/3/1931 - 26/3/2025) và Năm Du lịch Quốc gia Huế - 2025. Chương trình dự kiến thu hút 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị.
- Báo Nhân Dân (25/3) có bài 'Định vị giá trị làng nghề trong công nghiệp văn hóa'. Trong dòng chảy của toàn cầu hóa và sự bùng nổ của kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa đang dần trở thành một trong những nhóm ngành quan trọng, góp phần vào sự thịnh vượng của các quốc gia. Phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những phương cách phát triển sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới, tạo hiệu ứng tốt để phát triển kinh tế. Trong đó, các làng nghề truyền thống có thể được xem như những "viên ngọc quý" cần được mài giũa và phát huy hiệu quả.
2. Lĩnh vực Thể thao
- VFF, báo Văn Hóa, Thể thao 247, bongda24h và nhiều báo khác đưa tin: Tối 24/3, lãnh đạo VFF đã có buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Lào (diễn ra vào lúc 19h30 tối ngày 25/3 trên sân Gò Đậu, Bình Dương) trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước sự quan tâm của lãnh đạo VFF, Ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam bày tỏ sự quyết tâm, hứa sẽ nỗ lực hết mình để có màn trình diễn tốt nhất dành tặng người hâm mộ.

Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)
- Báo Người lao động, Lao động, Báo Sài Gòn giải phóng, Thể thao Việt Nam Plus, Bình Dương và nhiều báo khác đưa tin: Sáng 24/3, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ khai mạc hai Giải Quần vợt Châu Á ATF U14 Cup 2025, diễn ra từ ngày 24/3 đến 6/4 tại Trung tâm thể thao cộng đồng, Thành phố mới Bình Dương. Các tài năng trẻ tham gia tranh tài đến từ 13 quốc gia gồm: Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Philippine, Cambodia, Việt Nam... Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam U14, đơn nữ U14, đôi nam U14 và đôi nữ U14. Giải đấu này được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các tay vợt trẻ của Việt Nam thi đấu với các tay vợt đến từ nhiều quốc gia, đồng thời là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ quần vợt trẻ thế giới. Đây không chỉ là một sân chơi hấp dẫn mà còn là cơ hội để các tay vợt trẻ tích lũy điểm thưởng trong bảng xếp hạng trẻ U14 của ATF.
- Báo Văn Hóa (24/3) có bài 'Mười năm "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân": Góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân', bài báo nhấn mạnh: Mỗi dịp tháng ba về, không chỉ ngành thể thao mà cả nước đều sôi nổi, hào hứng trong không khí tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Đây không chỉ là dịp để toàn ngành ôn lại truyền thống vẻ vang, kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn dân tập thể dục (27/3/1946) mà còn là dịp để khuyến khích, động viên tinh thần tập luyện thể thao của nhân dân cả nước, thực hiện tiêu chí của một nền thể thao vì mục tiêu: Dân cường thì quốc thịnh.
- Tin tức thể thao khác trên báo SGGP ngày 24, 25/3:
Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Đặng Hà Việt cho biết, dự kiến ngày 28/3 tại Hà Nội, ngành thể thao tổ chức Hội thảo góp ý Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.
Sáng 24/3, các đội tham dự giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2025 đã tiến hành họp kỹ thuật tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam. Giải năm nay có sự tham dự của 6 đội, thi đấu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Sau 2 lượt đấu tại giải giao hữu CFA Team China 2025, các cầu thủ U22 Việt Nam đang có 2 điểm và có nhiều cơ hội vô địch trong trận cuối cùng gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc.
Theo thông báo của Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA), 2 tuyển thủ từng dự Olympic Paris (Pháp) 2024 của bơi Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên đã có chuẩn B trong nội dung của mình hướng tới tranh suất dự giải bơi thế giới 2025.
3. Lĩnh vực Du lịch
- Báo Văn Hóa, Tổ Quốc, Đại biểu nhân dân, VOV, TTXVN và nhiều báo khác đưa tin Ngày 24/3, tại Thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025 với chủ đề "Ai lên xứ Lạng cùng anh". Đây là hoạt động được tổ chức nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế, lan tỏa hình ảnh du lịch của xứ Lạng, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp cùng "bắt tay" phát triển du lịch Lạng Sơn. Dịp này các doanh nghiệp, công ty lữ hành nghiên cứu tìm hiểu, kết nối mở tour du lịch đến Lạng Sơn thời gian tới, như tour du lịch lễ hội; du lịch trải nghiệm văn hóa, lịch sử; du lịch khám phá; du lịch thương mại...
- Báo VietnamPlus (24/3) có bài 'Các địa phương lan tỏa chuỗi hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch năm 2025'. Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động đón khách quốc tế ở nhiều địa phương đều cho thấy sự tăng trưởng. Để đạt mục tiêu năm, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch. Với những tín hiệu tích cực từ lượng tìm kiếm quốc tế đối với du lịch Việt Nam đầu năm 2025, cũng như hiệu ứng từ các chiến dịch quảng bá, ngành du lịch nước nhà đang đứng trước cơ hội bứt phá trong năm nay.
- Báo Lao động Thủ đô (24/3) có bài 'Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2025'. Tại các tỉnh phía Bắc, hoạt động du lịch đã có sự khởi sắc rõ rệt. Hòa Bình ghi nhận 1.650.000 lượt khách trong quý I, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 33,6% kế hoạch năm. Nghệ An cũng ghi nhận kết quả tích cực với 2.220.000 lượt khách trong quý I, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực miền Trung tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Quảng Nam ghi nhận 2.240.000 lượt khách tham quan và lưu trú trong quý I, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của ngành du lịch cả nước với 1.635.620 lượt khách quốc tế trong quý I, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 19,2% kế hoạch năm. Phát huy đà tăng trưởng và hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Bộ VHTTDL, các địa phương đã lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn trong quý II/2025.
- Tin tức du lịch địa phương trên các báo Văn Hóa, VOV, VTV ngày 24, 25/3:
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 sẽ diễn ra vào tối 25/3 trên sân khấu bán thực cảnh ven sông Hương thơ mộng, hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đồng thời quảng bá và lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và điểm đến Cố đô Huế nói riêng đến du khách trong nước và quốc tế.
Du lịch cộng đồng ở Lai Châu những năm gần đây đã tạo sinh kế bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao thu nhập, có việc làm mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý giá của các dân tộc bản địa.
50 năm sau Ngày giải phóng Quảng Nam, khu vực miền núi, vùng căn cứ cách mạng trong chiến tranh nay xuất hiện nhiều khu du lịch cộng đồng thu hút du khách. Những sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa đồng bào dân tộc thiểu số giữa núi rừng Trường Sơn giúp người dân có thu nhập ổn định.
Đầu năm 2025, thị trường du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đón nhận tin vui khi nhiều hãng hàng không Nga lên kế hoạch khôi phục và tăng cường các chuyến bay đến Khánh Hoà. Đây được xem là tín hiệu tích cực, hứa hẹn sự "hồi sinh" mạnh mẽ của thị trường khách Nga, vốn là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Nha Trang.
4. Lĩnh vực Gia đình
- Báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin: Sáng 25/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới". Diễn đàn nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ Việt Nam với sự phát triển kinh tế, xã hội, khẳng định những thành tựu trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ qua 30 năm Việt Nam thực hiện Tuyên bố và Cương Lĩnh Hành động Bắc Kinh. Đồng thời, khuyến nghị các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ, thế hệ trẻ để thúc đẩy các tiến bộ về bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới của đất nước. Qua đó góp phần gợi mở những ý kiến mang tính đột phá, đề xuất được nhiều kiến nghị thiết thực, có giá trị để phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên và xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.