• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/10/2024

Văn hoá 03/10/2024 12:33

(Tổ Quốc) - Công nhận Linga vàng là bảo vật quốc gia; Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá châu Á đề cử giải thưởng quan trọng của năm; Xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô có chất lượng cao, tăng trưởng xanh và bền vững là thông tin đáng chú ý trên báo hôm nay.

1. Lĩnh vực Văn hóa

- Báo Tin Tức, Thanh Niên, Dân Trí, Lao Động, Tiền Phong, VnExpress và nhiều báo khác đưa tin: Sáng 2/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với Linga vàng Bình Thuận và Khai mạc Lễ hội Katê năm 2024. Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định, Bảo vật quốc gia Linga vàng có giá trị lớn đối với công tác nghiên cứu và nhận thức các vấn đề về văn hóa - lịch sử liên quan đến di tích Po Dam nói riêng và văn hóa Chăm nói chung.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/10/2024 - Ảnh 1.

Bảo vật quốc gia Linga vàng của tỉnh Bình Thuận có niên đại khoảng thế kỷ VIII - IX, là hiện vật gốc độc bản, quý hiếm, có hình thức độc đáo, có giá trị về lịch sử, văn hoá, thẩm mỹ. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

- TTXVN, Tạp chí Tuyên giáo, báo Đảng Cộng sản Việt Nam, VOV, Thừa Thiên Huế và nhiều báo khác đưa tin: Ngày 2/10, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác khoa giáo và văn hóa - nghệ thuật năm 2024 dành cho cán bộ tuyên giáo trên toàn quốc.

- Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, TTXVN, báo Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ Quốc, Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị đưa tin: Để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là trưng bày tư liệu "Hà Nội và những Cửa ô" khai mạc sáng ngày 7/10. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, chương trình như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, du lịch thực cảnh… được tổ chức tại các điểm di tích trên phố cổ Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

- Báo Văn Hóa, Tổ Quốc đưa tin: "Việt Nam - Thụy Điển: Tăng cường hợp tác VHTTDL" cho biết: Chiều 2/10, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Thụy Điển- một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Mối quan hệ tốt đẹp của hai nước là đối tác tin cậy trên nhiều lĩnh vực.

- Một số tin tức về quản lý di tích tại các địa phương trên báo Văn Hóa: Thực hiện Công văn số 3656 của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Sở VHTTDL Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá vị trí, giá trị lịch sử, văn hóa, mối liên hệ vùng của núi Đụn trong không gian lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia Lăng miếu Triệu Tường và các di tích nhà Nguyễn trong khu vực" nhằm tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bảo vệ, bảo tồn địa điểm núi Đụn, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, văn hóa lịch sử của núi Đụn gắn với phát triển du lịch.

Sau hơn một tuần dư luận, báo chí phản ánh, Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp bàn và ra chủ trương giữ lại biệt thự cổ "Đốc phủ Võ Hà Thanh" để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Đây là "cái kết có hậu" nếu không nó sẽ "tan vỡ" bởi dự án làm đường ven sông Đồng Nai.

- Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày 3/10 đưa tin: Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, là nơi lưu dấu đậm nét văn hóa xưa, tuy nhiên, phố cổ Hội An đang gặp tình trạng 'chảy máu di sản' do các chủ sở hữu tư nhân các ngôi nhà cổ rao bán ồ ạt; trong khi đó, chưa có các cơ chế chính sách, các quy định pháp luật cụ thể để giúp địa phương có nguồn lực ngăn chặn, khắc phục tình trạng đáng báo động này.

2. Lĩnh vực Thể thao

- Báo Văn Hóa, Lao Động, SGGP, Giáo dục và Thời đại và nhiều báo khác ngày 2,3/10 đưa tin: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các đề cử cho những giải thưởng của năm, trong đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vinh dự góp mặt trong 2 hạng mục giải thưởng quan trọng. Theo đó, VFF nằm trong top 3 đề cử giải thưởng hạng Kim cương của AFC, đồng thời Việt Nam cũng có tên trong danh sách đề cử "Giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá cấp cơ sở".

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/10/2024 - Ảnh 2.

VFF nằm trong top 3 đề cử giải thưởng hạng Kim cương của AFC - Ảnh: AFC

- Báo Tổ Quốc, Văn Hóa, Lao Động và nhiều báo khác ngày 2/10 đưa tin: Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung 27 cầu thủ để chuẩn bị hai trận đấu giao hữu quốc tế chất lượng với đội tuyển Li Băng và Ấn Độ vào dịp FIFA Days tháng 10.2024.

Giải Bóng đá nữ Quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 khởi tranh từ ngày 3/10. Không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, Giải Bóng đá nữ Quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024 còn là dịp để mở rộng giao lưu và hợp tác thể thao giữa thủ đô các nước.

Giải trẻ Pickleball châu Á mở rộng năm 2024 (The 2024 Asian Open Junior Pickleball Championships) sẽ diễn ra từ ngày 3-7/10 tại Quảng Nam. Tham dự giải có hơn 100 vận động viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam tham gia thi đấu tranh tài 12 bộ huy chương ở các nội dung.

- Tin tức các môn thể thao khác trên báo SGGP: Đội cầu lông trẻ Việt Nam giành 2 chiến thắng quan trọng giải đồng đội thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc; Jujitsu Việt Nam giành 22 HCV để đứng đầu giải World Cup bãi biển thế giới; Dàn cao thủ Billiards Carom 3 băng Việt Nam hội ngộ tại giải HBSF - Siêu Cúp Phúc Thịnh 2024.

- Báo Công an Nhân dân ngày 3/10 đưa tin: Trong cuộc làm việc gần đây với Cục TDTT- Bộ VHTTDL đại diện Tổ chức phòng, chống doping quốc tế (WADA) đã đề nghị ngành TT tăng số lượng lấy mẫu doping hằng năm. Đó là việc đáng để ngành TT đầu tư, xem đây là cần thiết và cần liên tục duy trì. Không còn cách nào khác là ngành TT phải tính toán để tăng kinh phí xét nghiệm doping tại các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia.

3. Lĩnh vực Du lịch

- Tin tức về định hướng du lịch, báo điện tử Tổ Quốc đưa tin: "Cơ sở dữ liệu là "nền tảng" phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch thông minh tại Việt Nam" cho biết: Cơ sở dữ liệu không chỉ là công cụ quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, mà còn là yếu tố nền tảng thúc đẩy sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa và du lịch thông minh. Nhờ vào việc ứng dụng dữ liệu số, các ngành công nghiệp này có thể tạo ra những giá trị mới, mang lại lợi ích kinh tế và xã hội, đồng thời góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/10/2024 - Ảnh 3.

Hội thảo "Định hướng phát triển cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình" - Ảnh: báo Tổ Quốc

- Báo Tin Tức ngày 3/10 đưa tin: "Xu hướng mới của giới trẻ mang lại thách thức cho ngành du lịch Việt Nam" cho biết: Giới trẻ Việt Nam đang theo đuổi xu hướng du lịch đa dạng, từ khám phá văn hóa trong nước đến trải nghiệm quốc tế với tiện nghi hiện đại và chi phí hợp lý. Mặc dù du lịch nước ngoài ngày càng thu hút giới trẻ, tuy nhiên ngành du lịch Việt Nam vẫn có cơ hội lớn để cạnh tranh nếu cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và học hỏi từ các mô hình phát triển bền vững của quốc tế nhằm thu hút và giữ chân du khách trẻ.

- Báo điện tử VOV ngày 3/10 đưa tin: "Cách Thái Lan thu hút 1 triệu khách du lịch Việt Nam" cho biết: Năm 2024 đặt mục tiêu đón 1 triệu lượt du khách Việt Nam, Cơ quan Du lịch Thái Lan thúc đẩy quảng bá sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch, các hoạt động trải nghiệm, các sự kiện lễ hội, quảng bá, thúc đẩy du khách Việt Nam tới Thái Lan du lịch; tổ chức các hoạt động khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch Thái Lan cho các đối tác du lịch tại Việt Nam; cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, đàm phán, xây dựng mạng lưới kinh doanh du lịch để thúc đẩy khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan.

- Báo Tổ Quốc, Văn Hóa đưa tin về một số hoạt động du lịch tại các địa phương:

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, thành phố sẽ triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa các dịch vụ, sản phẩm và nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô là du lịch có chất lượng cao, tăng trưởng xanh và bền vững.

Ngày 2/10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm về giải pháp marketing để thu hút và phát triển thị trường khách du lịch trong hoạt động kinh doanh khách sạn.

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho cộng đồng xung quanh vùng di sản cũng là một trụ cột chính, góp phần chung tay bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Trong năm 2025, du khách đến với thành phố Cần Thơ sẽ có dịp tham gia nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm năm 2025 với những nội dung hấp dẫn.

- Báo Tiền Phong ngày 2/10 đưa tin: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên cung đường du lịch nổi tiếng như Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến không ít khách du lịch bị mắc kẹt. Nhận thấy khó khăn của du khách, nhiều homestay trên địa bàn Hà Giang quyết định cho thuê phòng và nấu ăn miễn phí cho du khách mắc kẹt do tắc đường.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Văn Hóa đưa tin: Ngày 01.10, chuyến bay mang số hiệu VN1203 khởi hành từ Hà Nội đi Cần Thơ đã cất cánh cùng thông điệp "Vì những người phụ nữ quanh ta". Chuyến bay trở thành hành trình ý nghĩa, truyền tải mạnh mẽ thông điệp bình đẳng giới.

Ban biên tập

NỔI BẬT TRANG CHỦ