• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm danh các điểm du lịch Đà Nẵng, Hội An ‘hot’ nhất dịp APEC

Du lịch 15/11/2017 06:00

(Tổ Quốc)-Đà Nẵng và Quảng Nam là hai địa phương có các điểm du lịch được các nguyên thủ và các phu nhân, phu quân đến từ các nền kinh tế APEC ghé thăm nhiều nhất trong dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

1. Bảo tàng Đà Nẵng

Ngày 6/11, Bảo tàng Đà Nẵng đã vinh dự đón đoàn phu nhân và phu quân của các đại biểu tham dự Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ABAC) đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, đoàn đại biểu được giới thiệu những nét đẹp của di sản văn hóa biển, những lễ hội đầy màu sắc của đồng bào Cơ-tu, các giai đoạn lịch sử Việt Nam, sự phát triển của thành phố từ năm 1997 đến nay…Các đại biểu bày tỏ sự ấn tượng về không gian trưng bày và giá trị văn hóa Đà Nẵng.

Đoàn phu nhân và phu quân của các đại biểu tham dự Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tham quan Bảo tàng Đà Nẵng

2. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Chiều 9/11, bà Lynda Babao-O’Neill, Phu nhân Thủ tướng Papua New Guinea đã ghé thăm Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tại đây, Phu nhân Thủ tướng Papua New Guinea đã được nghe giới thiệu về các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của các họa sĩ Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tại các không gian trưng bày chuyên đề mỹ thuật hiện đại.

Bà Lynda Babao-O’Neill, Phu nhân Thủ tướng Papua New Guinea ghi lại cảm tưởng sau khi thăm Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

3. Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng)

Chiều 9/11, Phó Giáo sư Naraporn Chan-o-cha, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tại đây, Ban Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã tặng hoa chúc mừng Phu nhân Thủ tướng Thái Lan, đồng thời giới thiệu về sự đa dạng của di sản văn hóa Việt Nam thông qua các hiện vật, cổ vật quý hiếm về các nền văn hóa trưng bày tại Bảo tàng.

Phó Giáo sư Naraporn Chan-o-cha, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (Cổng TTĐT Đà Nẵng)

Đặc biệt, bà Naraporn Chan-o-cha còn được đích thân nữ họa sĩ Toba Mika (Nhật Bản) giới thiệu các bức tranh nhộm (Katazome) trong triển lãm của bà mang chủ đề “Việt Nam trong thế giới thu nhỏ” cũng tại Bảo tàng này. “Tôi đã có cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về Bảo tàng Điêu khắc Chăm, và nhận thấy rằng Thái Lan và Việt Nam có những nét tương đồng về văn hóa Hindu thông qua các hiện vật và nghệ thuật điêu khắc đặc trưng của nền văn hóa này hiện diện ở cả hai đất nước”, bà Naraporn Chan-o-cha ghi trong sổ lưu niệm lưu giữ tại Bảo tàng.

Ngày 10/11, bà Nancy Lange de Kuczynski, phu nhân Tổng thống Peru cùng các đại biểu cũng đã đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Bà Nancy Lange de Kuczynski, phu nhân Tổng thống Peru (giữa) đến thăm Bảo tàng điêu khắc Chăm

4. Công viên APEC - Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngày 9/11, Công viên APEC đã chính thức khai trương với sự tham gia của các đoàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế APEC đến tham quan.

Lễ khai trương Công viên APEC với sự tham gia của các đoàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế APEC

Công viên APEC được xây dựng trên khu đất phía bờ tây sông Hàn, gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm, với diện tích hơn 3.000 m2 theo hình thức xã hội hóa. Trong đó, diện tích xây dựng sân gạch, lối đi hơn 700 m2, còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 gửi tặng cho chủ nhà Việt Nam. Bức tượng của chủ nhà Việt Nam đặt tại công viên mang tên “Khởi nguyên”, được chế tác từ đá granite nguyên khối, cao 3m, do nhà điêu khắc Lê Lãng Lương (Đại học Mỹ Thuật Hà Nội) sáng tác. Tác phẩm này từng đoạt Giải thưởng điêu khắc toàn quốc năm 2010.

5. Phố cổ Hội An - Quảng Nam

Ngày 11/11, phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền chủ trì Chương trình phu nhân/phu quân của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tham quan Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Phu nhân, phu quân của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tham quan Phố cổ Hội An (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Đoàn đã tham quan khu phố cổ Hội An, ghé  thăm các cửa hàng nghề truyền thống như tơ lụa, thêu trên vải, các cửa hàng làm đèn lồng, điêu khắc mộc, vẽ tranh sơn dầu.  Sau đó, đoàn đã đi bộ vào điểm tham quan chùa Cầu, lắng nghe giới thiệu về lịch sử ngôi chùa được xem là biểu tượng của thành phố di sản Hội An.

6. Làng Bích họa Tam Thanh -Quảng Nam

Ngày 10/11, bà Kim Jung-Sook, phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã tới thăm Làng bích họa Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và tham gia hoạt động vẽ tranh nhằm khích lệ tinh thần người dân địa phương. Dự án Làng bích họa Tam Thanh do Korea Foundation phối hợp với UBND TP Tam Kỳ, UN Habitat Vietnam phối hợp lên kế hoạch và được Phòng Nghiên cứu Mỹ thuật công cộng Lee Gang Jun của Hàn Quốc triển khai vào tháng 6/2016. Dưới bàn tay của các họa sĩ đến từ Hàn Quốc, hơn 100 ngôi nhà ở làng chài nghèo tỉnh Quảng Nam khoác lên mình những bức tranh sinh động. Đây là ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam. Một năm sau khi hoàn thành, làng Tam Thanh chuyển mình thành một điểm du lịch nổi tiếng, đón trung bình khoảng hơn 500 khách tham quan mỗi ngày.

Bà Kim Jung-sook (áo trắng), phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Vnexpress)

7. Khu Du lịch Núi Thần Tài (Đà Nẵng)

Bộ trưởng Ngoại giao  Sergey Lavrov và Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đang diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017, hai vị bộ trưởng của Nga là Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin đã đến thăm Khu du lịch Núi Thần Tài (tọa lạc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Tại đây, ông Sergey Lavrov đã tham quan khu du lịch và thưởng thức các món ăn dân dã của Việt Nam như bánh xèo, nem lụi, bún chả Hà Nội, trứng luộc nước khoáng...và trải nghiệm dịch vụ tắm suối khoáng nóng và tắm bùn./.

Hồng Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ