• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm tên những nơi Tổng thống Obama ghé thăm tại Hà Nội

Du lịch 24/05/2016 19:33

(Tổ Quốc)-Có bốn địa danh mà ông chủ Nhà Trắng đã ghé qua trong lịch trình dày đặc (22-24/5) tại Hà Nội.

(Tổ Quốc)-Khách sạn JW Marriott, nhà sàn Hồ Chủ tịch, quán bún chả Hương Liên, làng Mễ Trì… là những địa danh ông chủ Nhà Trắng đã ghé qua trong lịch trình dày đặc (22-24/5) tại Hà Nội.

Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Obama trong hai nhiệm kỳ. Trong lịch trình làm việc dày đặc của mình tại Hà Nội, Tổng thống Obama đã nghỉ ngơi tại Khách sạn Marriott, thăm nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, đồng thời thưởng thức bún chả phố cổ, ghé thăm làng Mễ Trì để mua đặc sản cốm.

1. Khách sạn JW Marriott

JW Marriott Hanoi là khách sạn vinh dự đón Tổng thống Barack Obama tới nghỉ trong hai ngày trong lịch trình làm việc tại Hà Nội. Đây là khách sạn hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao hàng đầu của Việt Nam.

Tổng thống Obama đã đến Hà Nội vào tối 22/5 và nghỉ ngơi tại khách sạn JW Marriott trong thời gian lưu lại Hà Nội (23-24/5) thực hiện nhiều cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.





Khách sạn 5 sao JW Marriott là nơi nghỉ ngơi của Tổng thống Obama tại Hà Nội (Ảnh:Bitexco)

Với tổng chi phí xây dựng lên tới 170 triệu USD, khách sạn được xây dựng trên diện tích lên tới 75 nghìn m2, nằm trong khu phức hợp tại Trung tâm hội nghị quốc gia Việt Nam. Được khởi công vào tháng 9/2007 và sau đó tròn 6 năm, tháng 9 năm 2013, khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội được hoàn thành.

Phòng Tổng thống của khách sạn JW Marriott Hanoi có diện tích lớn, được chia thành các phòng riêng. Khu phòng ngủ của phòng tổng thống tại JW Marriott Hanoi có nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, song được thiết kế bài trí rèm kéo để vẫn đảm bảo sự riêng tư.

JW Marriott Hanoi, đã vinh dự nhận giải “Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

2. Nhà sàn Bác Hồ

Nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên quần thể Khu lưu niệm tại Phủ Chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội), xây dựng xong năm 1958. Đây là ngôi nhà Bác Hồ ở và làm việc từ ngày 17/5/1958 cho tới khi Người qua đời.





Tổng thống Obama cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cho cá ăn trong khuôn viên Nhà sàn Bác Hồ (Ảnh: Vnexpress)

Ngày 23/5, tại khu vực nhà sàn Bác Hồ, Tổng thống Mỹ Obama đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Hai vị lãnh đạo của hai quốc gia đã cùng đi dạo thăm khu vực nhà sàn và cho cá ở hồ cá phía trước nhà sàn trước sự chứng kiến của đông đảo các thành viên phái đoàn Mỹ và quan chức Việt Nam. 

3. Quán bún chả Hương Liên

Quán bún chả Hương Liên trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội là quán ăn duy nhất  tại Hà Nội vinh dự đón Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm và thưởng thức ẩm thực. Đây là quán ăn gia truyền, có thâm niên hoạt động hơn 20 năm. Địa chỉ này thường ngày thu hút rất đông thực khách và du khách nước ngoài.



Tối 23/5, Tổng thống Obama đã dùng bữa tại đây cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Tổng cộng, phái đoàn Tổng thống Mỹ đã dùng gần 100 suất bún chả tại đây, trong đó riêng ông Obama đã ăn 2 suất và uống hết 2 chai bia.





Hình ảnh Tổng thống Obama ăn bún chả tại quán Hương Liên (Ảnh: Instagram)

Theo chia sẻ của chủ quán, lý do khiến cho món bún chả của gia đình bà luôn thu hút đông thực khách là vì có bí kíp làm chả giò và thịt nướng rất thơm ngon và riêng biệt. Thịt luôn chọn loại tươi ngon, tẩm ướp theo cách riêng và nướng vừa phải để thịt vừa thơm ngon lại vẫn giữ được vị ngọt đậm đà riêng.

Được biết, một suất bún chả thong thường ở đây có giá 40.000 đồng, ăn kèm thêm nem cua bể sẽ có giá 80.000 đồng.

4. Làng Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm)

Sau bài nói chuyện khoảng 30 phút tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình trưa 24/5, Tổng thống Obama đã lên đường ra sân bay Nội Bài để đến TP HCM. Trên đường ra sân bay, phái đoàn Tổng thống đã dừng lại trú mưa tại làng Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và mua đặc sản cốm nơi đây.





Tổng thống Obama chụp ảnh lưu niệm với người dân làng Mễ Trì Hạ trong thời gian lưu lại đây mua cốm (Ảnh: Zing)

Làng Mễ Trì Hạ từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm cốm gia truyền, một đặc sản hấp dẫn của thủ đô Hà Nội. Theo sử sách ghi lại, thôn Mễ Trì Hạ đã du nhập nghề làm cốm từ làng Vòng và lưu truyền từ hàng trăm năm trước đến tận bây giờ. Có người nói rằng, cốm Mễ Trì không ngon bằng cốm Vòng vì làm bằng lúa chiêm nên hạt cốm mỏng chứ không dày dặn như cốm Vòng. Nhưng có lẽ chính điểm khác biệt đó đã tạo nên đặc trưng riêng của cốm Mễ Trì. Hàng năm, làng Mễ Trì Hạ cũng tổ chức Ngày hội văn hóa làng cốm Mễ Trì để tôn vinh nghề truyền thống của cha ông để lại và góp phần quảng bá đặc sản của Thủ đô./.

Thảo Linh 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ