• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điện Biên tưng bừng khai hội Hoa Ban 2016

Thời sự 13/03/2016 22:38

(Tổ Quốc)- Đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói- giảm nghèo, nâng cao đời sống...

(Tổ Quốc)- Tối ngày 13/3, tại Quảng trường TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ VHTTDL cùng các đơn vị liên quan phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2016 và Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ dạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc… cùng đại diện các Bộ, ban, nghành Trung ương và địa phương.



Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “Việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2016 và Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang là sự kiện rất có ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói - giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân cho tỉnh Điện Biên nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, là vùng biên cương phía Tây Bắc, có biên giới giáp với Lào và Trung Quốc, Điện Biên luôn là “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước. Đặc biệt, trên mảnh đất này cách đây 62 năm đã diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” góp phần quyết định vào thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dù vui mừng trước những thành tựu đã đạt được, nhưng chúng ta cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng ở trong tỉnh Điện Biên vẫn có những khu vực người dân còn nghèo, khó khăn. Với niềm tự hào là vùng đất với anh hùng với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Điện Biên cần phát huy thế mạnh của tình để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói - giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong đó, chú trọng phát huy thế mạnh về du lịch, với quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ và nhiều di tích quốc gia.



Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang

Điện Biên có nhiều tiềm năng, nhiều lợi thế để phát triển du lịch, văn hóa… đặc biệt, với nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ, hoang sơ và nền văn hóa đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em, nhất là với thuận lợi là có nhiều cửa khẩu với Lào và Trung Quốc, Điện Biên có nhiều điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế. Vì vậy, cần xác định du lịch là ngành phát triển quan trọng để Điện Biên đẩy mạnh phát triển tăng trưởng và bền vững.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với tổng diện tích 15.585ha. Ngoài ra là các điểm tài nguyên du lịch phụ cận: Suối nước nóng Hua Pe xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; nước khoáng nóng U Va xã Noong Luống và động Pá Thơm xã Pá Thơm, huyện Điện Biên; cửa khẩu Tây Trang xã Na Ư, huyện Điện Biên; tháp cổ Mường Luân xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông. diện tích khu vực dự kiến phát triển trở thành Khu du lịch quốc gia khoảng 2.500ha.

Mục tiêu chung của Quy hoạch là đến năm 2020, phát triển Khu du lịch Điện Biên Phủ- Pá Khoang cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; phấn đấu đến năm 2030 thực sự trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.



Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc

Đồng thời, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc gắn liền với các giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa lịch sử Mường Phăng để đưa khu du lịch quốc gia này trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững du lịch và kinh tế- xã hội tỉnh Điện Biên, vùng Trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2030 Khu du lịch quốc gia đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động với khoảng 10.000 lao động trực tiếp.

Định hướng phát triển gồm: Phát triển thị trường khách du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức không gian phát triển du lịch; Tổ chức tuyến du lịch... Trong đó, các sản phẩm du lịch được ưu tiên phát triển là Du lịch lịch sử - văn hóa; Du lịch sinh thái; Du lịch cộng đồng gắn với các bản dân tộc vùng Tây Bắc; Du lịch lễ hội, tâm linh; Du lịch thương mại, công vụ ở thành phố Điện Biên Phủ. Đồng thời, hình thành tuyến du lịch xuyên quốc gia Điện Biên Phủ - Lào và kết nối với Thái Lan, Myanmar và các nước ASEAN khác qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc Na Son; Mở rộng và nâng cao chất lượng một số tuyến du lịch liên vùng; phát triển các tuyến nội vùng từ Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đi các điểm du lịch phụ cận trong khu du lịch..

Các giải pháp thực hiện quy hoạch gồm: giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch; giải pháp phát triển nguồn nhân lực; giải pháp phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; giải pháp về xúc tiến, quảng bá xây dựng thương hiệu khu du lịch; giải pháp về đầu tư; giải pháp hợp tác, liên kết phát triển du lịch; giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Cũng trong thời gian này, Lễ hội Hoa Ban 2016 diễn ra từ ngày 13-15/3 với sự tham dự của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang) và Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội… cùng 2 quốc gia láng giềng là Lào và Trung Quốc. Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút du khách như: Trưng bày Triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch; trưng bày giới thiệu sách về Điện Biên, Tây Bắc; thi và giới thiệu ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”, hội thảo phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Ngọc Thành

NỔI BẬT TRANG CHỦ