• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điều tra nguyên nhân bé gái 10 tuổi tử vong với nhiều vết cắt ở cổ

Thời sự 24/09/2018 07:29

(Tổ Quốc) - Tối 23/9, Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất khám nghiệm tử thi, hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến bé gái 10 tuổi tử vong ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ.

Hình minh họa: Nguồn báo Tiền Phong

Bé gái 10 tuổi tử vong trong vụ việc này là bé Nguyễn Thị Lê (sn năm 2008, ở xóm Hoàng Hòa,  xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 23/9, người dân phát hiện bé gái 10 tuổi kêu cứu do bị các vết cắt ở cổ và mặt, dẫn tới chảy nhiều máu. Sau đó, bé gái được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé gái 10 tuổi đã tử vong sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé gái, mọi người đã thông báo với cơ quan chức năng đề vào cuộc làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch xã Văn Luông,  ông Tân Khai Hồng, cho biết khi nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Được biết, bé gái sống cùng bố đẻ là Nguyễn Văn Lý (39 tuổi). Bố mẹ bé đã bỏ nhau  và mẹ của bé gái 10 tuổi đã bỏ đi khỏi địa phương từ lâu.

"Anh Nguyễn Văn Lý đi làm thuê ở Hà Nội. Khi người này về nhà được hơn 10 ngày thì xảy ra vụ việc", Chủ tịch xã Văn Luông cho biết thêm./.

Thành Trung (T/)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ