• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tấp nập

Thực hiện: Nam Nguyễn | 17/09/2021

(Tổ Quốc) - Sáng 17/9, sau khi Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát trên những trục đường chính ra, vào vùng 1 (vùng đỏ), đường phố Thủ đô lại tấp nập người ra đường.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 1.

Chiều tối 16/9, Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát trên những trục đường chính ra, vào vùng 1 (vùng đỏ) của Thành phố, tiếp tục duy trì 23 chốt cửa ngõ. 12 tổ Cơ động mạnh trong nội đô và 21 chốt kiểm soát của công an các quận, huyện duy trì hoạt động để giám sát người ra, vào các "vùng đỏ".

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV trong sáng 17/9, mật độ người tham gia giao thông trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại "vùng đỏ" khá cao. Tại tuyến đường Trần Huy Dưng, các phương tiện lưu thông nhiều hơn so với những ngày trước đó.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 3.

Xe cộ đi lại đông đúc tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 4.

Các trục đường giao thông tại cửa ngõ thành phố, các tuyến đường gom ven vành đai 3 như: Đường 32, Hồ Tùng Mậu-Xuân Thủy-Cầu Giấy, Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh-Văn Cao... tấp nập người, xe qua lại. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém những ngày chưa có "lệnh" giãn cách xã hội.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 5.

Tuyến đường Ngã tư sở - Tây Sơn

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 6.

Mặc dù quận Đống Đa vẫn đang trong diện "vùng đỏ" thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tuy nhiên, người dân ra đường rất đông.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 7.

Cầu vượt Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn xuất hiện tình trạng ùn ứ khi các phương tiện chen lấn nhau lên cầu.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 8.

Nhiều người dân tỏ ra lo lắng, quan ngại trước mật độ người dân ra đường quá cao, đặc biệt là trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 9.

Tuyến đường Đại Cồ Việt - Giải Phóng cũng đông đúc người dân ra đường trong sáng nay.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 10.

Tuyến đường Bà Triệu

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 11.

Dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch ra vào "vùng đỏ", đường phố Hà Nội tập lập người ra đường  - Ảnh 12.

Hiện, Hà Nội chỉ đang duy trì 12 tổ Cơ động mạnh trong nội đô và 21 chốt kiểm soát của công an các quận, huyện để giám sát người ra, vào các "vùng đỏ".

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ