• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương, báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện: Nam Nguyễn | 19/04/2022

(Tổ Quốc) - Ngày 19/4, Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu tham dự "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2022 đã dâng hương, báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Nằm trong chuỗi các sự kiện của "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2022, sáng 19/4 đoàn Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu đã về Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa và báo công lên Bác Hồ.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Tham dự đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Quyền Trưởng ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung, cùng gần 100 Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo dâng hương tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Đạị diện Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu báo công lên Bác Hồ.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc anh em báo công lên Bác Hồ.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Tình cảm và tấm lòng của Người có sức động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc. Và chính Người cũng đã nêu một tấm gương sáng về đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 10.

Trong tư tưởng của Người, luôn nhất quán quan điểm rõ ràng, trước sau như một: “Nước ta là một đất nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung và trải qua một lịch sử lâu đời cùng nhau lao động và đấu tranh để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp… Chính sách dân tộc của chúng ta là nhằm thực hiện sự bình đẳng giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 11.

Tư tưởng và sự quan tâm, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trở thành kim chỉ nam trong công tác, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Quan điểm xuyên suốt, thể hiện sự nhất quán “trong chính sách đó có hai điều quan trọng nhất là: Đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào”.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 12.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 13.

Sau khi báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn đại biểu đã thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 14.

Các đại biểu đã nghe lại những câu chuyện về nơi Bác Hồ đã sống và làm việc.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 15.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu vào thăm nhà sàn Bác Hồ.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 16.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 17.

Một số nghệ nhân người dân tộc Tày đã thể hiện một vài làn điệu hát then, đàn tính.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 18.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 19.

Các đại biểu cùng đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu tham quan và cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ.

Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu dâng hương báo công vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 20.

Cũng trong ngày 19/4, Đoàn già làng, trưởng bản, nghệ nhân tiêu biểu đã có buổi gặp mặt, báo công với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch.

NỔI BẬT TRANG CHỦ