• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việc đoàn khách Trung Quốc giăng băng-rôn chụp hình trên biển Đà Nẵng là chuyện bình thường

Du lịch 18/10/2018 13:28

(Tổ Quốc) - Theo clip và hình ảnh người dân ghi lại, có một đoàn khách du lịch đang giăng băng-rôn chữ Trung Quốc, chụp hình trên biển Đà Nẵng.

Sáng 18/10, trên bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) xuất hiện một đoàn khách du lịch đang giăng băng-rôn chữ Trung Quốc chụp hình.

Theo hình ảnh người dân ghi lại, đoàn khách có khoảng 14 người, đang vui đùa, giăng băng-rôn chữ Trung Quốc đứng chụp hình ngay bên bờ biển. Nhiều người nghi ngờ nội dung trên băng-rôn sẽ ảnh hưởng tới điểm đến Đà Nẵng.

Việc đoàn khách Trung Quốc giăng băng-rôn chụp hình trên biển Đà Nẵng là chuyện bình thường  - Ảnh 1.

Đoàn khách du lịch giăng băng-rôn chụp hình trên biển Đà Nẵng vào sáng 18/10. Ảnh: P.T

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc vào sáng 18/10, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết Ban Quản lý đã nắm được sự việc.

Theo ông Vũ, việc đoàn khách giăng băng-rôn chụp hình là chuyện bình thường. Theo các công ty Du lịch báo cáo thì nội dung trên các băng-rôn đều là "Chào mừng đến với Đà Nẵng", chưa có một khẩu hiệu nào mà có nội dung ảnh hưởng tới chính trị, chỉ có thỉnh thoảng có người mặc áo có in hình "đường lưỡi bò" thì lực lượng chức năng mới xử lý.

"Tất cả nội dung ở trên băng-rôn, mỗi lần họ giăng lên thì chúng tôi kiểm tra đều là những nội dung liên quan đến du lịch và điểm đến", ông Vũ nói và cho biết khi đoàn khách tới bãi biển thì có nhân viên trật tự tới hỏi hướng dẫn viên nội dung trên băng-rôn là nội dung gì? Hướng dẫn viên nói nội dung liên quan đến du lịch, chào mừng điểm đến và không có gì nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chính trị thì sẽ không ngăn cản họ giăng băng-rôn chụp hình.

"Nếu nội dung trên băng-rôn nhạy cảm thì sẽ yêu cầu họ dỡ xuống và không cho giăng chụp hình. Trước đó Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi cho các công ty về nội dung này rồi", ông Vũ cho biết thêm.

Được biết, trước đó ngành Du lịch Đà Nẵng đã có văn bản gửi các công ty lữ hành, Hội Lữ hành, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, các câu lạc bộ lữ hành khai thác thị trường khách Hoa ngữ, Hàn Quốc…chấn chỉnh hoạt động treo băng-rôn bằng tiếng nước ngoài khi tới Đà Nẵng.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây xảy ra tình trạng nhiều đoàn khách nước ngoài thường xuyên giăng băng-rôn để chụp hình và các nội dung ghi trên đó không được kiểm soát.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có Văn bản số 851/BC-BQL gửi Sở Du lịch thành phố, trong đó đơn vị đã kiến nghị đơn vị chỉ đạo các công ty lữ hành, Hội Lữ hành, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, các câu lạc bộ lữ hành khai thác thị trường khách Hoa ngữ, Hàn Quốc… chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin trên các biểu ngữ, băng-rôn của các đoàn khách du lịch đến Đà Nẵng.

Tùy từng trường hợp sẽ có hướng dẫn, nhắc nhở du khách không giăng băng-rôn tại các khu vực công cộng.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ