• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn thể thao các nước Đông Nam Á sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 31

Thể thao 22/04/2022 13:31

(Tổ Quốc) - Đoàn thể thao các nước khu vực Đông Nam Á, như Philippines, Campuchia,… đều đang thể hiện quyết tâm tranh tài tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực tháng 5 tới.

Thừa nhận rằng Việt Nam sẽ khó bị đánh bại trên sân nhà, nhưng Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham "Bambol" Tolentino tự tin các vận động viên Philippines sẽ nỗ lực hết sức ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sắp tới tại Hà Nội.

"Các vận động viên của chúng tôi sẽ thi đấu và sẽ cố gắng hết sức để mang chức vô địch chung cuộc về cho đất nước", ông Tolentino nói.

Với tư cách chủ nhà, Việt Nam sẽ có nhiều vận động viên nhất tham dự sự kiện năm nay với 965 vận động viên, 534 nam và 431 nữ. Sự kiện năm nay tại Việt Nam sẽ diễn ra với 40 môn thể thao và 526 nội dung, ít hơn 5 môn so với SEA Games 30 được tổ chức vào năm 2019 tại Philippines.

Đoàn thể thao các nước Đông Nam Á sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Philippines đã giành được thứ hạng cao tại SEA Games 30. Ảnh: ABS-CBN News.

Năm 2019, 1115 vận động viên Philippines đã tham dự SEA Games và đứng nhất toàn đoàn với thành tích 149 huy chương vàng, 117 bạc và 121 đồng. 856 vận động viên VIệt Nam đã tham dự sự kiện này về thứ nhì toàn đoàn với 98 huy chương vàng, 85 bạc và 105 đồng.

Ông nói: "Sự chuẩn bị của các vận động viên của chúng tôi đang đạt đến đỉnh cao và các hiệp hội thể thao quốc gia, cũng như POC, đang tập trung vào việc giữ vị trí vững chắc của mình". Đội tuyển Philippines sẽ lên đường sang Việt Nam theo đợt, trong đó, một số lượng lớn dự kiến di chuyển đến Hà Nội vào ngày 10/5.

Về phía Campuchia, đoàn thể thao nước này sẽ cử đi khoảng 550 người tham dự SEA Games 2022 ở Việt Nam. Trong đó sẽ có 363 vận động viên tham dự trong khoảng 33 môn thể thao tại SEA Games 31. Số còn lại là 35 lãnh đạo và quan chức thể thao, 93 huấn luyện viên và trợ lý, 18 bác sĩ, 16 trọng tài, 21 trưởng đoàn và 4 thành viên của Cơ quan chống doping Campuchia CADA.

Đoàn thể thao các nước Đông Nam Á sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Campuchia sẽ là nước đăng cai SEA Games 32. Ảnh: Khmertimeskh.

Theo Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC), nước này cũng đang hỗ trợ các vận động viên thi đấu tại SEA Games 31. Vath Chamroeun, Tổng thư ký của Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC), cũng bày tỏ tin tưởng rằng đội tuyển Campuchia sẽ giành được nhiều huy chương vàng tại SEA Games năm nay hơn là sự kiện năm 2019. Tại SEA Games 30, các vận động viên Campuchia mang về 46 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 36 huy chương đồng, đứng thứ 8/11 đội tham dự.

Phía Singapore năm nay cũng cử đi 476 vận động viên tham gia 34 môn thể thao tại SEA Games 31 sắp tới. Đương kim vô địch pencak silat SEA Games Hazim Yusli xúc động khi có cơ hội sang Việt Nam thi đấu: "Tôi rất mong đợi cơ hội này. Chúng tôi rất vui khi được chọn tham dự SEA Games, nhưng chúng tôi cũng phải rèn luyện chăm chỉ". Tại SEA Games 2019 ở Philippines, 659 vận động viên Singapore đã tranh tài ở 48 môn thể thao và mang về cho nước này 53 huy chương vàng, 46 bạc và 68 huy chương đồng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ