• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32

Thể thao 17/05/2023 08:03

(Tổ Quốc) - Trong ngày thi cuối (16/5) tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam giành đã thêm 12 HCV để củng cổ vị trí nhất toàn đoàn.

Tính đến hết ngày 15/5, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32 với 321 huy chương gồm 123 HCV, 100 HCB và 98 HCĐ. Với khoảng cách hơn Đoàn xếp thứ hai là Thái Lan tới gần 30 HCV, Đoàn TTVN đã gần như chắc chắn có được vị trí nhất toàn đoàn. Đây là yếu tố giúp tinh thần thi đấu của các VĐV ra quân trong ngày thi đấu cuối cùng ở các môn Cử tạ, Khiêu vũ thể thao, Vật, Đấu kiếm, Đua thuyền truyền thống, Judo và Kick boxing trở nên cao hơn.

Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 - Ảnh 1.

Môn Vật mang về thêm 4 HCV cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu cuối cùng

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội, Vật đóng vai trò quan trọng khi mang về tổng cộng 4 HCV lần lượt thuộc về Ngô Văn Lâm (hạng cân 92kg) trong buổi sáng và Nguyễn Xuân Định (hạng cân 65kg), Ngô Thế Sao (hạng cân 70kg), Cấn Tất Dự (hạng cân 74kg) trong buổi chiều. Cùng với thành tích giành được trong những ngày thi đấu trước, môn Vật tại Đại hội đã mang về tổng cộng 13 HCV, trở thành một trong những "mỏ vàng" của TTVN tại SEA Games 32.

Tiếp đó, Đấu kiếm cũng báo về tin vui khi các VĐV Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang giành HCV ở nội dung kiếm liễu đồng đội nam. Cùng với đó, Judo mang về thêm 1 HCV ở nội dung đồng đội hỗn hợp đối kháng để nâng tổng số HCV đội dành được lên con số 8.

Môn Kick boxing khép lại kỳ Đại hội bằng 2 tấm HCV của Nguyễn Xuân Phương ở nội dung Full Contact - 60kg nam và Nguyễn Hoàng ở chung kết nội dung K1 67kg nam.

Hai môn thể thao khá mới lại ở kỳ Đại hội năm nay là Đua thuyền truyền thống cùng Breaking Dance (nhảy hiphop hay khiêu vũ thể thao) cũng kịp có thêm được 2 HCV, giúp Đoàn TTVN giữ vững khoảng cách với các đoàn cạnh tranh.

Ấn tượng nhất trong ngày thi đấu cuối cùng là cuộc cạnh tranh của 2 đô cử Việt Nam với các đối thủ ở môn Cử tạ.

Chàng trai người Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toàn với thông số 155kg cử giật, 190kg cử đẩy và tổng cử 345kg đã phá ba kỷ lục SEA Games hạng 89kg nam, "mạ vàng" thành công tấm HC Đ hạng 81kg anh giành được tại SEA Games 31. 

Tiếp nối thành công của Quốc Toàn, Trần Đình Thắng cũng có chiến thắng kịch tính trước đối thủ Thái Lan Rungsuriya Panya ở hạng trên 89kg nam. Dù bị tính phạm quy tới 2 lần nhưng nhờ sự can thiệp, khiếu nại kịp thời của BHL, Đình Thắng đã đạt thành tích cử giật 150 kg, cử đẩy 209kg và tổng cử 359kg, hơn Panya 1kg, giành HCV.

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, Đoàn TTVN giành thêm 12 HCV, nâng tổng số HCV Đoàn TTVN giành được lên con số 136 HCV. Với tổng số 355 huy chương gồm 13 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, Đoàn TTVN xếp vị trí nhất toàn đoàn chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. Xếp thứ 2 sau Việt Nam là đoàn Thái Lan với 108 HCV, 95 HCB và 108 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Indonesia với 85 HCV, 81 HCB và 109 HCĐ. Nước chủ nhà Campuchia xếp thứ 4 với 81 HCV, 74 HCB, 126 HCĐ.

Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 - Ảnh 2.

Bảng tổng sắp huy chương



Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ