• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Thể thao Việt Nam xô đổ kỷ lục HCV tồn tại suốt 25 năm

Thể thao 23/05/2022 11:18

(Tổ Quốc) - Thành tích 205 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục đoàn Indonesia lập từ năm 1997 đã tồn tại suốt 25 năm.

Tấm HCV đội tuyển bóng đá Việt Nam giành được sau chiến thắng trước U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31 tối ngày hôm qua 22/5 đã chính thức chốt sổ bảng tổng sắp huy chương của kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Đoàn Thể thao Việt Nam xô đổ kỷ lục HCV tồn tại suốt 25 năm - Ảnh 1.

Bảng tổng sắp huy chương

Theo đó, sau hơn 10 ngày thi đấu căng thẳng, quyết liệt không kém phần sôi nổi, các VĐV đoàn Thể thao Việt Nam đã mang về tổng cộng 406 huy chương trong đó có 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan với 331 huy chương (92 HCV, 103 HCB, 136 HCĐ) và Indonesia vị trí thứ 3 với 241 huy chương (69 HCV, 91 HCB, 81 HCĐ).

Thành tích 205 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục đoàn Indonesia lập từ năm 1997 đã tồn tại suốt 25 năm qua về số lượng HCV một quốc gia đạt được trong một kỳ SEA Games với 194 HCV. 

Đáng chú ý, trong ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển U23 Việt Nam đã nối bước đội tuyển nữ quốc gia bảo vệ thành công ngôi vị vô địch bóng đá SEA Games. Trong đó, Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch 3 kỳ Đại hội liên tiếp (2017, 2019, 2021). Cùng với đó, các VĐV thi đấu các môn Olympic, ASIDAD (Điền kinh, Bơi, nhiều môn võ thuật, Đấu kiếm…) cũng đạt được thành tích rất cao.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có 2 VĐV được đề cử là VĐV xuất sắc nhất của SEA Games 31 là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Hai VĐV còn lại là tuyển thủ nữ môn bơi (Singapore) là Jing Wen Quah và tuyển thủ nam của điền kinh của Thái Lan là VĐV Joshua Robert Atkinson.



Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ