• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Doanh nghiệp Trung Quốc "lao đao" trước đại dịch virus corona

Kinh tế 03/02/2020 21:04

(Tổ Quốc) - Ảnh hưởng của đại dịch corona đã ảnh hưởng nhiều tới các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trang scmp cho biết, nhiều nhà sản xuất lo sợ các khách hàng nước ngoài sẽ chuyển đơn đặt hàng sang các quốc gia khác nếu tình hình không được kiểm soát vào tháng Tư.

Doanh nghiệp Trung Quốc "lao đao" trước đại dịch virus corona - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Các căng thẳng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc đối với ảnh hưởng của đại dịch virus corona ngày càng gia tăng cùng với nhiều lo lắng về tình trạng phá sản nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát nhanh chóng.

.Theo trang scmp, nếu dịch bệnh không kiểm soát tốt vào tháng Ba hoặc tháng Tư thì nhiều khách hàng nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chuyển sang các công ty khác để giao dịch.

"Các khách hàng nước ngoài sẽ phải chờ xem diễn biến bệnh dịch phát triển như thế nào và có thể chuyển hướng sang các khu vực khác thay thế Trung Quốc", ông Tom Wang – nhân viên một nhà máy giày dép tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông.

Các cửa hàng, quán ăn và các công ty vận tải của Trung Quốc đang phải căng thẳng chờ đợi diễn biến bệnh tật từ cách kiểm soát bệnh.

Dịch virus corona diễn biến tăng nhanh, đã ảnh hưởng không chỉ Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Ngành du lịch cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch khi giảm số lượng khách du lịch đáng kể.

Tại tỉnh Quảng Đông, một trong số các chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc đã phải đối mặt với sự giảm thu nhập bởi dịch bệnh tiếp tục hoành hành.

"Số lượng công nhân cũng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh lây lan. Chúng tôi lo lắng thực sự về sự vận hành của nhà máy trước bối cảnh hiện tại của dịch bệnh",ông Tom Wang cho biết.

Trang scmp dẫn tin, các cơ quan y tế tại đại lục Trung Quốc thông báo xác nhận thêm các trường hợp nhiễm virus corona và diễn biến lây lan tiếp tục gia tăng. Cho tới thời điểm hiện tại (ngày 3/2) đã có tổng số 17.387 trường hợp nhiễm virus corona và 362 người tử vong.

Theo báo cáo, ít nhất 171 trường hợp lây nhiễm tại nhiều quốc gia và lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong và Anh đã được xác định.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ