• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

Thực hiện: Vĩnh Quý | 26/02/2024

(Tổ Quốc) - Khi già lang tuyên bố bắt đầu lễ hội, những chàng trai, cô gái người Ma Coong ở Thượng Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) được lựa chọn bắt đầu gõ chiêng và đánh trống. Tiếng trống vang lên cho đến khi mặt trống vỡ, những đôi trai gái yêu nhau có thể hẹn hò, tìm nơi tự tình trong men say quấn quýt.

Người Ma Coong thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều, chủ yếu cư trú ở xã Thượng Trạch và một bộ phận sống xen cư với người A Rem (thuộc dân tộc Chứt) ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Sinh sống lâu năm trong những bản làng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, người Ma Coong còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán, tín ngưỡng độc đáo, trong đó Lễ hội đập trống được xem là lễ hội quan trọng nhất trong năm.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 1.

Bản làng người đồng báo Ma Coong ở Tân - Thượng Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình)

Xuất phát từ truyền thuyết dùng tiếng trống xua đuổi một con khỉ ác ra khỏi bản làng để người dân được sống bình yên, Lễ hội đập trống của người Ma Coong biểu hiện lòng thành đối với các vị thần linh, tưởng nhớ tổ tiên và cầu cho bốn mùa mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, dân bản được ấm no.

Lễ hội quan trọng này được chuẩn bị từ trước hàng tháng trời, với sự góp sức của toàn thể dân bản. Trống được làm từ cây Chi-Cúp, mặt trống bịt da bò hoặc da trâu, dùi trống được làm từ những đoạn mây rừng. Lễ vật cúng Giàng của người Ma Coong thường có rượu cần, gà, cá, xôi, ngọn mây và một khúc thân cây đoác.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 2.

Vào những ngày lễ hội đập trống (Ngày 16 tháng Giêng hàng năm) được chính quyền cùng bà con dân bản trang trí cờ hoa chào đón lễ hội "đặc biệt" mỗi năm 1 lần ở nơi đây.

Hằng năm, từ khoảng tháng 5 âm lịch, đồng bào đã tiến hành ngăn đập trên con suối Aky. Đến ngày diễn ra Lễ hội đập trống, người ta bắt cá ở đó để cúng Giàng. Khi lễ hội diễn ra, già làng là người đầu tiên được phép xuống khu vực cấm để thả lưới bắt cá cúng thần, sau đó dân bản mới xuống đánh bắt.

Khi trăng lên đỉnh đầu, tỏa rạng khắp núi rừng, khắp bản làng là lúc vào giờ khai lễ. Già làng mở đầu lễ tế cúng Giàng, cúng tổ tiên và khấn cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu Giàng và tổ tiên phù hộ cho dân bản sống yên lành, khỏe mạnh, đoàn kết, làm ăn no đủ, mùa màng bội thu. Sau đó, các thành viên khác của ban lễ hội lần lượt thay nhau cầu khấn.

Kết thúc phần lễ, già làng tuyên bố bắt đầu lễ hội đập trống. Bà con dân bản, đại biểu và du khách cùng uống rượu mừng mùa trăng mới, cùng tham gia đập trống. Tới khi mặt trống vỡ thì những đôi trai gái yêu nhau có thể hẹn hò, tìm nơi tự tình trong men say quấn quýt.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 3.

Lễ hội không chỉ thu hút bà con ở các bản, mà còn thu hút du khách thập phương đến tham quan và hòa mình vào không khí lễ hội đặc biệt này.

Lễ hội đập trống là dịp quan trọng để người Ma Coong thể hiện lòng tôn kính và cầu nguyện cho các thần linh. Trong lễ hội, người dân diện trang phục truyền thống, tham gia các nghi lễ đặc biệt.

Lễ hội đập trống của người Ma-Coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Ngày nay, không chỉ giới hạn trong phạm vi bản làng của đồng bào, Lễ hội đập trống Ma Coong còn là điểm hẹn thu hút nhiều du khách thập phương tìm về tham dự.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 4.

Để chuẩn bị cho buổi lễ, việc quan trọng nhất của bà con dân bản là làm ra chiếc trống bằng da bò và tang trống là thân cây gỗ Lồi có nhiều ở bản.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 5.

Một nồi nước được đun sôi để phục vụ việc làm trống

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 6.

Việc bịt trống được lấy từ những thân cây mây già

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 7.

Và những nút thắt nối thân cây mây giữ mặt trống căng nhất có thể

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 8.

Việc làm trống phục vụ lễ hội do thanh niên trai tráng trong làng thực hiện

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 9.

Việc làm thủ công nhưng rất tỉ mỉ để mặt trống có chất lượng tốt nhất

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 10.

Những sợi mây được khéo léo luồn qua nẹp giữ mặt trống

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 11.

Họ dùng nước sôi và một khúc gỗ tròn để đập, định hình mặt trống

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 12.

Chiếc trống hoàn chỉnh được treo ở khu vực làm lễ và khoảng sân rộng phục vụ người dân và du khách

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 13.

Qúa trình làm lễ cúng, già làng là người thực hiện các nghi lễ

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 14.

Những chàng trai, cô gái của làng được lựa chọn là người đánh những tiếng trống, chiêng đầu tiên của lễ hội

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 15.

Sau khi kết thúc lễ cúng, tiếng chiêng được vang lên

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 16.

Những cô gái trẻ của bản làng sẽ đánh trống

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 17.

Những chàng trai sẽ đánh chuông và đánh trống hội

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 18.

Họ vui mừng khi tiếng trống được vang lên giữa đại ngàn

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 19.

Du khách thập phương đánh trống

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 20.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 21.

Khi những nghi lễ của lễ hội dứt là lúc người dân cùng du khách thập phương đến bên trống để được trải nghiệm không khí của lễ hội đặc biệt này.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 22.

Đồng bào Ma Coong đến với lễ hội

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 23.

Những du khách vui mừng khi đến lễ hội

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 24.

Những đứa trẻ được bố mẹ cho đi lễ hội đặc biệt của đồng bào mình

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 25.

Những ánh mắt tò mò của những đứa trẻ khi theo dõi việc tổ chức nghi lễ của lễ hội

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 26.

Đội văn nghệ của xã tập luyện phục vụ lễ hội

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 27.

Cùng với hoạt động chính của lễ hội đập trống Ma Coong là hoạt động văn hoá, văn nghệ, trình diễn những nét đặc sắc của đồng bào cho du khách tham quan chiêm ngưỡng

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 28.

Sự chia sẽ những món quà như gạo, muối, bánh cho người dân tham dự lễ hội của các nhà từ thiện

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong - Ảnh 29.

Ngày nay, lễ hội đập trống Ma Coong đang thu hút được nhiều du khách đến tham gia tạo nên không khí sôi động giữa núi rừng...

NỔI BẬT TRANG CHỦ