• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều hơn một Việt kiều ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025?

Thể thao 07/10/2022 16:03

(Tổ Quốc) - Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đang làm tất cả để tăng cường sức mạnh trước khi bước vào vòng sơ loại của FIBA Asia Cup 2025.

Sau khi kết thúc những trận đấu ở SEA Games 31, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ có một quãng nghỉ dài hạn trước khi bước vào những trận đấu tại vòng loại FIBA Asia Cup 2025. Đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn và thử thách dành cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam, nhất là khi đối thủ đều là những đội bóng có tiềm lực mạnh hơn tại châu Á.

Quy định về cầu thủ nhập tịch hoặc 2 dòng máu tại vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025

Trong thời gian vừa qua, NHM đang rất quan tâm về thành phần nhân sự của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự vòng sơ loại của FIBA Asia Cup 2025, nhất là với những cầu thủ Việt kiều. Kể từ năm 2019, các cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Mỹ đã có những đóng góp không nhỏ cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Với trình độ và thể hình vượt trội so với các nội binh, có thể nói những cầu thủ Việt kiều đã đóng góp đến 80% sức mạnh của toàn đội trong các giải đấu khu vực.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều hơn một Việt kiều ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025? - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 với rất nhiều thử thách. Ảnh: Huy Phạm

Tại SEA Games 31, các đội bóng được toàn quyền triệu tập số lượng các cầu thủ mang 2 dòng máu thi đấu cho tuyển quốc gia. Thậm chí, các cầu thủ nhập tịch cũng được sử dụng để gia tăng tính cạnh tranh, cũng như tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu.

Tuy nhiên, vòng sơ loại của FIBA Asia Cup 2025 là một câu chuyện khác. Tất cả các đội bóng sẽ phải tuân thủ quy định của Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA), đồng nghĩa chỉ được sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch (naturalized player) sau năm 16 tuổi. Quy định này cũng được áp dụng đối với các cầu thủ mang 2 dòng máu, nhưng có hộ chiếu theo đất nước thi đấu sau độ tuổi kể trên.

Như vậy, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ chỉ được sử dụng một trong những cái tên Việt kiều sáng giá nhất như Christian Juzang, Dominique Tham, Tâm Đinh, Chris Dierker hay Justin Young để thi đấu ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025. Khoa Trần sẽ được tính như nội binh, bởi anh đã có quốc tịch Việt Nam trước năm 16 tuổi.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều hơn một Việt kiều ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025? - Ảnh 2.

Khoa Trần có hộ chiếu Việt Nam trước năm 16 tuổi và được mặc định là nội binh. Ảnh: Huy Phạm

Do đó, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025, cũng như khiến cơ hội lọt vào vòng 2 của thầy trò HLV Kevin Yurkus bị suy giảm một cách đáng kể.

Động thái "tăng viện" của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam

Để đảm bảo sức mạnh cũng như tính cạnh tranh của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025, Liên đoàn Bóng rổ của mảnh đất hình chữ S đang có những động thái cực kỳ tích cực. Theo đó, họ đang làm hết sức có thể để hoàn thành các thủ tục cần thiết để giúp các chiến binh "Cờ đỏ sao vàng" có nhiều hơn 1 cầu thủ Việt kiều thi đấu ở Mông Cổ vào tháng 11 tới đây.

Một số nguồn tin từ ASEAN Hoops cho biết, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam dự kiến sẽ bổ sung 3 cầu thủ Việt kiều để thi đấu ở FIBA Asia Cup 2025 với những giấy tờ hợp lệ. Một người trong số đó sẽ thi đấu với danh nghĩa cầu thủ nhập tịch, theo quy định của FIBA.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều hơn một Việt kiều ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025? - Ảnh 3.

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đang làm việc cật lực để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025. Ảnh: Huy Phạm

Để có thể thực hiện được cuộc "tăng viện" cần thiết này, các cầu thủ nằm trong danh sách sẽ buộc phải đáp ứng rất nhiều quy chế được đưa ra bởi FIBA. Trong đó, các cầu thủ Việt kiều phải đáp ứng được một số điều kiện nghiêm ngặt như sau, nếu muốn thi đấu ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 với vai trò của một nội binh.

1. Số năm cầu thủ sinh sống tại quốc gia mà đội tuyển quốc gia đó sẽ thi đấu.

2. Số mùa giải mà cầu thủ đó tham gia thi đấu tại các giải trong nước thuộc quốc gia mà cầu thủ muốn lên tuyển.

3. Một số tiêu chí khác có khả năng thiết lập mối liên kết giữa cầu thủ và tuyển quốc gia mà cầu thủ đó muốn thi đấu.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều hơn một Việt kiều ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025? - Ảnh 4.

Moses Morgan chính thức trở thành nội binh của đội tuyển bóng rổ Thái Lan, thi đấu ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025

Bên cạnh việc đáp ứng một số quy chế, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cũng phải chi trả một khoản phí đi kèm. Tại khu vực Đông Nam Á, một số trường hợp tương tự đã được biết bao gồm Greg Slaughter, Chris Newsome, Maverick Ahanmisia của Philippines, Brandon Jawato của Indonesia và mới nhất là Moses Morgan của Thái Lan.

Những cái tên tiềm năng trong dàn ngôi sao Việt kiều của đội tuyển bóng rổ Việt Nam

Với những động thái kể trên, đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều cơ hội để nâng cấp về mặt nhân sự trước thềm vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025. Trong số những tài năng Việt kiều đã và đang gắn bó ở mảnh đất hình chữ S, Justin Young, Tâm Đinh, Sang Đinh và Khoa Trần đang là những ứng viên hàng đầu đã được kiểm chứng về mặt chất lượng, cũng như có thể đáp ứng được những tiêu chí khắt khe mà FIBA đưa ra.

Tâm Đinh và Justin Young rất có thể sẽ trở thành nội binh của đội tuyển bóng rổ Việt Nam ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025. Ảnh: Huy Phạm

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cũng sẽ sử dụng một cái tên Việt kiều dưới dạng cầu thủ nhập tịch. Khác với những cái tên kể trên, việc hợp thức hóa giấy tờ cho một cầu thủ nhập tịch sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Một điểm trừ lớn nhất của phương án này, đó là cầu thủ thi đấu theo dạng nhập tịch sẽ không thể được tính như một nội binh trong tương lai, kể cả khi anh ta có thể đáp ứng được những yêu cầu kể trên sau quãng thời gian dài thi đấu tại mảnh đất hình chữ S.

Theo đó, một số ứng viên có thể thi đấu cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam dưới dạng cầu thủ nhập tịch bao gồm Chris Dierker, Dominque Tham và Christian Juzang. Đây đều là những cái tên Việt kiều chất lượng, nhưng chưa thể đảm bảo thời gian thi đấu lâu dài ở mảnh đất hình chữ S. Với việc đội tuyển bóng rổ Việt Nam cần bổ sung "chất thép" cho khu vực hình thang, Chris Dierker và Dominique Tham có thể sẽ được cân nhắc sử dụng.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có nhiều hơn một Việt kiều ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025? - Ảnh 6.

Dominique Tham được kỳ vọng sẽ trở thành một chốt chặn đáng tin cậy ở khu vực hình thang cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Ảnh: Huy Phạm

Hiện tại, mọi thông tin đến từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam vẫn chưa thực sự rõ ràng. Thế nhưng, họ vẫn đang làm tất cả mọi cách để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam trước thềm giải đấu lớn vào tháng 11/2022 tới đây.

NHẬT PHẠM

NỔI BẬT TRANG CHỦ