• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam: Hoàn thành mục tiêu kép, góp phần quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam

Thể thao 09/05/2023 10:59

(Tổ Quốc) - Với những tấm HCV đã đạt được, đội tuyển Bokator Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép vừa hoàn thành mục tiêu, đạt thành tích cao, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngày thi đấu 8/5 của đoàn thể thao Việt Nam được đánh giá là ngày thi đấu mà các môn võ tạo dấu ấn đậm nét khi các VĐV đội tuyển Karate, Vovinam, Bokator Việt Nam tạo nên "cơn mưa vàng" mãn nhãn, góp phần giúp đoàn Việt Nam vươn lên trên bảng tổng sắp huy chương.

Đáng chú ý, đội tuyển Kun Bokator, từ một đội tuyển được tập trung chỉ 2 tháng trước kỳ Đại hội đã thi đấu rất thành công khi giành chiến thắng ở 6 trận chung kết để mang về 6 HCV, gấp đôi so với chỉ tiêu đặt ra ban đầu.

Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam: Hoàn thành mục tiêu kép, góp phần quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam - Ảnh 1.

Các võ sĩ Việt Nam thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất (Ảnh: Nam Trung)

Lần lượt các VĐV Phạm Thị Phượng (hạng cân 45 kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Tiền (hạng cân 50 kg nữ), Trần Thị Tuyết Mai (hạng cân 55 kg nữ), Trần Võ Song Thương (hạng cân 60 kg nữ), Huỳnh Văn Cường (hạng cân 65 kg nam) và Ngô Đức Mạnh (hạng cân 70 kg nam) đã đánh bại các đối thủ, thậm chí là các VĐV nước chủ nhà Campuchia, nơi khai sinh ra môn võ Bokator để bước lên bục cao nhất.

Trước thềm kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực lần thứ 32, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng (Tổng cục TDTT), Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh đã cho biết, mục tiêu của đội tuyển võ thuật cổ truyền Việt Nam tại SEA Games 32 là giao lưu, học hỏi những tinh hoa võ thuật cổ truyền của các nước và góp phần quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Việc võ thuật cổ truyền Việt Nam góp mặt tại SEA Games thể hiện phù hợp xu thế quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục thắp sáng, tôn vinh hào khí Việt Nam. Đây là mục tiêu quan trọng nhất với các võ sĩ "tay ngang", vốn có xuất phát điểm không phải Bokator của Việt Nam.

Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam: Hoàn thành mục tiêu kép, góp phần quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam - Ảnh 2.

Các VĐV đội tuyển Bokator vượt qua đối thủ để bước lên bục cao nhất

“Liên đoàn không đặt nặng thành tích mà xác định đây là dịp để tạo sự đoàn kết, góp phần từng bước đưa võ thuật cổ truyền Việt Nam vào chương trình thi đấu của SEA Games. Mục tiêu cuối cùng của Liên đoàn là lan tỏa tinh thần võ đạo, giá trị nhân văn của võ thuật cổ truyền Việt Nam ra thế giới" - ông Nguyễn Ngọc Anh nói.

Thế nhưng, xuyên suốt quá trình thi đấu, có thể thấy, các võ sĩ của Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ càng, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, không tỏ ra ngần ngại trước bất cứ đối thủ nào và đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu.

Với những tấm HCV đã đạt được, đội tuyển Bokator Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép vừa hoàn thành mục tiêu, đạt thành tích cao, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm thể thao Việt Nam nói chung, các võ sĩ, VĐV Việt Nam nói riêng luôn sẵn sàng tham dự các môn thể thao đặc trưng của mỗi quốc gia trong mỗi kỳ Đại hội với một tinh thần, hướng tới mục tiêu cao nhất.

Theo ông Lưu Trọng Tấn, phụ trách môn Võ cổ truyền, Tổng cục TDTT, dù là lần đâu tiên đội tuyển Kun Bokator với xuất thân là các VĐV Võ cổ truyền Việt Nam được đại diện tham dự Đại hội thể thao khu vực nhưng thành tích các VĐV đạt được là niềm vinh dự, tự hào.

"Do vậy, toàn đội đã cố gắng thi đấu và góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến bạn bè trong khu vực" - ông Lưu Trọng Tấn nói.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ