• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup là điều tất yếu

Thể thao 18/07/2023 11:51

(Tổ Quốc) - Thành công của bóng đá nữ trong thời gian vừa qua với "trái ngọt" là tấm vé tới World Cup không chỉ góp phần định hình vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên bảng đồ bóng đá nữ thế giới, mà còn giúp bóng đá nữ nói chung sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của xã hội, của các doanh nghiệp.

Vào sáng ngày 22/7 tới đây (theo giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (FIFA World Cup 2023). Với người Việt Nam đây là sự kiện lịch sử và rất đáng tự hào khi lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Chiếc vé đặc biệt này đã từng là ước mơ của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà từ gần 10 năm trước và phải đến tháng 2 năm 2022, giấc mơ mới trở thành hiện thực.

Đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup là điều tất yếu - Ảnh 1.

Với người Việt Nam đây là sự kiện lịch sử và rất đáng tự hào khi lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh

Để chuẩn bị cho hành trình lớn này, trong nhiều năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng BHL đội tuyển nữ đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị rất chi tiết với những chuyến tập huấn và thi đấu tập rất chất lượng nhằm nâng cao chuyên môn, thể lực, đáp ứng các như cầu cần thiết. Trong đó, phải kể đến những trận giao hữu quốc tế với đội tuyển nữ Pháp, đội tuyển nữ Đức, đội tuyển U23 nữ Ba Lan, đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha…

Trong thành công chung của bóng đá nữ Việt Nam phải nhắc đến vai trò của các câu lạc bộ (CLB), đội bóng, các trung tâm đào tạo bóng đá nữ như: Hà Nội, TPHCM, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La… Đây là những địa phương đang có phong trào bóng đá nữ phát triển, với sự quan tâm đầu tư về: cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ cầu thủ, giúp họ yên tâm cống hiến.

Nhân dịp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại VCK FIFA World Cup nữ 2023, VFF đã trân trọng mời đại diện các Trung tâm, CLB bóng đá nữ tham gia đoàn công tác tại New Zealand và theo dõi cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trong các trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ vào ngày 22/7 và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ngày 27/7.

Chia sẻ về sự kiện bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK FIFA World Cup nữ 2023, ông Đỗ Văn Nhật - Ủy viên BCH VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ Hà Nội cho biết: "Ước mơ của bóng đá nữ Việt Nam bao năm đã thành hiện thực, đây là thành quả rất ngọt ngào và là động lực cho những người làm bóng đá nữ. Đây cũng sẽ là động lực để các đơn vị làm bóng đá nữ tiếp tục phát triển bộ môn này, đóng góp thiết thực cho bóng đá nữ nước nhà".

Đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup là điều tất yếu

Tham gia vào công tác đào tạo, phát triển bóng đá nữ trong 25 năm qua, ông Phạm Hải Anh, Giám đốc trung tâm huấn luyện - thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam cho rằng, việc đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup là điều tất yếu.

Đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup là điều tất yếu - Ảnh 2.

Hành trình tới World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam được xem là một điều tất yếu

"Dù bóng đá nữ Thái Lan đi trước Việt Nam trong việc giành vé đi World Cup nhưng cá nhân tôi vẫn đặt niềm tin lớn vì tại Việt Nam có giải nữ VĐQG từ 1998 và giải đấu này luôn được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Việc chúng ta xây nhà bằng móng thì phải có thành quả. Trái ngọt này là công sức của cả hệ thống. Tôi tự hào vì trong thành công này, có sự đóng góp của bóng đá nữ Hà Nam"- ông Phạm Hải Anh nói.

Thành công của bóng đá nữ trong thời gian vừa qua với "trái ngọt" là tấm vé tới World Cup không chỉ góp phần định hình vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá nữ thế giới, mà còn giúp bóng đá nữ nói chung sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của xã hội, của các doanh nghiệp.

Theo HLV Đoàn Việt Triều (CLB nữ Thái Nguyên), mục tiêu của những người làm bóng đá chắc chắn đều hướng tới sân chơi cao nhất. Thành tích nổi bật thời gian qua của đội tuyển nữ sẽ góp phần giúp bóng đá nữ nói chung sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hơn, từ đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng như các CLB sẽ tiếp tục có điều kiện phát triển và gặt hái những thành công tốt hơn trong tương lai.

"Chúng tôi đánh giá rất cao sự quan tâm, hỗ trợ của LĐBĐVN với phong trào bóng đá nữ trong thời gian qua. Việc LĐBĐVN thành lập đoàn công tác sang New Zealand là sự ghi nhận những đóng góp của các CLB và là động lực với chúng tôi. Hy vọng, VFF sẽ tiếp tục quan tâm các CLB bóng đá nữ và tiến tới nâng cấp giải đấu bóng nữ lên chuyên nghiệp"- HLV Đoàn Việt Triều cho biết.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ