• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Thái Lan: King's Cup chỉ là bước đệm, không cần quan trọng thắng thua

Thể thao 14/05/2019 09:12

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, King's Cup chỉ là giải đấu bước đệm cho đội tuyển Việt Nam nên vấn đề thắng thua trước đội tuyển Thái Lan không cần quá quan trọng.

Tại giải đấu King's Cup sắp tới diễn ra trên đất Thái Lan, lá thăm may rủi đã đưa hai đội bóng có nhiều duyên nợ là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đối đầu trong trận mở màn.

Có nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi thể thức từ sắp xếp cặp đấu theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA sang bốc thăm chia cặp của BTC King's Cup là do người Thái nôn nóng muốn "trả đầy đủ nợ nần" với đội tuyển Việt Nam.

"Âm mưu" ăn trọn thương mại và thành tích

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, cựu HLV B.Bình Dương, sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam cùng với những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong năm 2018 và đầu năm 2019 đã tạo ra một cuộc đua giữa hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Thái Lan: Kings Cup chỉ là bước đệm, không cần quan trọng thắng thua - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan chắc chắn khó có thể quên được những thất bại đau đớn trước đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây

"Đối với bóng đá Thái Lan, những thất bại trong năm 2018 và đầu năm 2019 ở các cấp độ đội tuyển đã làm sụp đổ hình ảnh của họ. Để gây dựng lại hình ảnh thì Thái Lan duy trì giải truyền thống là King's Cup. Thông qua King's Cup này, Thái Lan sẽ làm mọi cách để lấy lại vị thế ở Đông Nam Á"- chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.

Cựu HLV B.Bình Dương khẳng định, đây là một bài toán rất khôn ngoan của người Thái bởi nếu giành chiến thắng, đội tuyển Thái Lan sẽ chứng minh được cho CĐV nước nhà thấy những thất bại trong năm 2018 chỉ là tai nạn. Bên cạnh đó, ở một giải đấu có sự góp mặt của 2 đối thủ đã từng đánh bại Thái Lan (Việt Nam và Ấn Độ) thì rõ ràng khiến thương hiệu của giải đấu này trở lên hấp dẫn hơn.

Chính vì vậy, thông qua giải đấu này, đội tuyểnThái Lan và BTC King's Cup vừa có thể giải quyết được vấn đề chuyên môn, lấy lại vị thế vừa tạo sự hấp dẫn cho giải và thu được lợi ích từ những vấn đề khác.

Không cần quan trọng việc thắng thua

Đánh giá về những mục tiêu lớn của đoàn quân "sao vàng", những vị thế lớn đã đạt được trong thời gian vừa qua, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, với việc là ĐKVĐ khu vực Đông Nam Á (AFF Cup), top 8 Asian Cup thì chắc chắn trong những năm tiếp theo, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ tiến xa hơn có thể như: Lọt vào 12 đội thi đấu vòng 2 vòng loại World Cup 2022; U23 Việt Nam vô địch SEA Games; VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan…

Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Thái Lan: Kings Cup chỉ là bước đệm, không cần quan trọng thắng thua - Ảnh 2.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ cần hướng đến xa hơn

"Việc tham gia King's Cup 2019 sẽ là bước chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam để hướng đến những mục tiêu trong năm 2019. Hơn nữa bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội để thích nghi được xu hướng bóng đá hiện tại của thế giới đó là thường xuyên thi đấu. Phương pháp tập trung đội tuyển bây giờ không phải dài ngày nữa mà là tập trung ngắn ngày nhưng thường xuyên"- chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Theo cựu HLV ĐT U20 Việt Nam, trong giải đấu giao hữu lần này, HLV Park Hang-seo sẽ tập trung đội hình mạnh nhất hiện nay. Dù vậy, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, thay vì quan trọng chuyện thắng thua với đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chỉ nên đặt mục tiêu là rèn luyện hết sức mình bởi đây chỉ là bước tiền đề chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo, đặc biệt là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. Do vậy, ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nếu có thua đội tuyển Thái Lan thì cũng không là vấn đề quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Thái Lan: Kings Cup chỉ là bước đệm, không cần quan trọng thắng thua - Ảnh 3.

Chỉ một số cầu thủ giữ được phong độ

"Tất nhiên, các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ luôn hấp dẫn, có chuyên môn rất cao vì hai nước là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á. Thêm nữa, ở giải đấu này, đội tuyển Thái Lan sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu tại các giải đấu nước ngoài về. Theo đánh giá của chuyên gia, tương quan lực lượng của hai đội sẽ cân bằng. Đội tuyển Việt Nam dù làm khách nhưng chúng ta sẽ nhập cuộc tự tin và không việc gì phải ngại đội tuyển Thái Lan" – cựu HLV CLB B.Bình Dương nhận định.

Tuy nhiên, lực lượng nhân sự của đội tuyển Việt Nam đến thời điểm hiện tại đang gặp một số khó khăn nhất định khiến HLV Park Hang-seo khó có thể có được đội hình mạnh nhất khi một số cầu thủ nòng cốt vì những lý do khác nhau chưa có được phong độ cao. Ngoại trừ những cầu thủ trong ĐQTG có mặt trong CLB Hà Nội đang được thường xuyên thi đấu như Đình Trọng, Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải…thì những vị trí còn lại đều bị đặt dấu hỏi về phong độ.

Dù vậy, chuyên gia Đoàn Minh Xương vẫn cho rằng, với độ hình như thế, đội tuyển Việt Nam cũng không phải e dè Thái Lan. Cũng theo cựu HLV CLB B.Bình Dương dự đoán, dù tỷ lệ thắng của cả hai đội đang ở mức 50/50, nhưng ông vẫn nghiêng một chút về khả năng sẽ hòa, hai đội sẽ phải đá penalty để phân định thắng thua.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại King's Cup sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 05/06 trên sân vận động Changarena.

Đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Thái Lan: Kings Cup chỉ là bước đệm, không cần quan trọng thắng thua - Ảnh 4.

Lịch thi đấu King's Cup

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ