• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đón nhận 12 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Thời sự 18/05/2022 16:25

(Tổ Quốc) - Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 vào ngày 19/5.

Ngày 18/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đensavan, hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) đã tổ chức bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tìm kiếm và quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2021 - 2022.

Mùa khô năm 2021 - 2022, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào tại tỉnh Savannakhet.

Đón nhận 12 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - Ảnh 1.

12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phan Vĩnh

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, nhân dân nước bạn Lào, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và cất bốc 12 hài cốt liệt sỹ. Lễ đón nhận các hài cốt liệt sỹ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã được tổ chức thành kính, trang nghiêm, trọng thể.

Tại lễ bàn giao, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những chiến công và hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 vào ngày 19/5.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ