• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai: Tông xe bồn trên cao tốc, tài xế xe cứu thương tử vong

Thời sự 03/10/2016 13:42

(Tổ Quốc) - Đang vận chuyển bệnh nhân xuống TP.HCM cấp cứu thì xe cứu thương gặp nạn trên đường cao tốc Long Thành-Dầu Giây.

Xe cứu thương nét bét đầu sau cú tông vào xe bồn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 3/10 khiến tài xế xe cứu thương tử vong ngay tại chỗ, nhân viên y tế cùng bệnh nhân và người thân đi cùng trên xe cũng bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe cứu thương đã đâm vào xe bồn chở dầu BKS 51C-69785 do tài xế Nguyễn Thành Công (ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang dừng trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe cứu thương chở bệnh nhân Lê Xuân Nguyên (43 tuổi - bị gãy cả 2 chân) cùng 1 bác sĩ và 2 người nhà bệnh nhân là chị Phan Thị Kim Nga và Phan Thị Ánh (31 tuổi).

Khi xe lưu thông đến gần trạm thu phí trên đường cao tốc Long Thành –Dầu Giây thuộc địa phận huyện Long Thành (hướng từ Dầu Giây về TP.HCM) thì bất ngờ tông vào xe bồn chạy phía trước.

Cú tông đã khiến tài xế xe cứu thương Nguyễn Văn Phượng tử vong, những người đi trên xe cũng bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi tại nạn xảy ra, những người trên xe được chuyển đến bệnh viện Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

BS Nguyễn Văn Hai-Giám đốc bệnh viện Long Thành, cho biết sau khi sơ cấp cứu, 3 nạn nhân được chuyển ngay đến bệnh viện tuyến trên. Riêng bệnh nhân Lê Xuân Nguyên được chuyển đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM).

"Hiện còn 1 người nhà bệnh nhân bị chấn thương cốt sống đang điều trị tại bệnh viện huyện Long Thành" -BS Nguyễn Văn Hai cho biết thêm.

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ