• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích

Thời sự 08/02/2019 16:24

(Tổ Quốc) – Sáng 8/2 (mồng 4 Tết), hàng vạn du khách thập phương tấp nập về chùa Phật Tích (xã Phật Tích - huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh) dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 1.

Hát quan họ tại lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích

Theo thường lệ, hội chùa Phật Tích được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5 Tết hàng năm, trong đó ngày 4 là chính hội.

Lễ hội năm nay gồm có phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm hoạt động dâng hương tại những nơi thờ tự, tín ngưỡng, tổ chức Pháp hội đại bi cầu Quốc thái dân an, cầu bình an cho nhân dân, phật tử vào tối ngày mùng 5 Tết. Trong những ngày diễn ra lễ hội thường xuyên diễn ra các chương trình biểu diễn quan họ trên thuyền, giao lưu nghệ thuật trên quảng trường Đại phật tượng, các trò chơi dân gian truyền thống.

Lễ hội Khán hoa mẫu đơn là một trong những lễ hội diễn ra với quy mô lớn, và diễn ra sớm nhất tỉnh Bắc Ninh.

Lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật tích xuất phát từ truyền thuyết Từ Thức gặp tiên. Xưa kia, vùng núi Phật Tích và vườn chùa Phật Tích trồng nhiều hoa mẫu đơn. Hàng năm, mỗi khi xuân về hoa mẫu đơn nở đỏ rực cả một góc trời. Khắp nơi, người người đổ về đây trảy hội ngắm hoa vãn cảnh chùa. Trên trời, nàng tiên Giáng Hương thấy cảnh trần gian tuyệt đẹp, đã xin giáng trần dự hội chùa. Nhưng vô tình nàng đánh gãy một cành hoa mẫu đơn giữa cửa chùa, nên bị chú tiểu giữ lại. Chàng Từ Thức bèn cởi áo khoác xin chuộc tội cho nàng. Cảm động với nghĩa cử cao đẹp của chàng trai hào hoa phong nhã, nàng Giáng Hương đã ngỏ lời hò hẹn với chàng và đã mời chàng về chốn "bồng lai" xin kết duyên vợ chồng. Từ đó câu chuyện tình thơ mộng "Từ Thức gặp tiên" đã sống mãi với lễ hội Khán hoa mẫu đơn của chùa Phật Tích.

Một số hình ảnh tại lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật tích được phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc ghi lại:

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 2.

Lối lên Tam bảo luôn chặt cứng người

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 3.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 4.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 5.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 6.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 7.

Lối lên tháp và tượng phật trên đỉnh núi sau chùa cũng tấp nập

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 8.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 9.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 10.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 11.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 12.

Dòng người tấp nập về dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích - Ảnh 13.

Năm nay, thời tiết có nắng nóng, nhưng lượng người đổ về trẩy hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích vẫn rất đông.

Bài, ảnh: Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ