• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp: Tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống ngày Rằm Trung Nguyên

Văn hoá 08/08/2019 11:00

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống ngày Rằm Trung Nguyên năm 2019 tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Sẽ tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi dân gian nhân dịp Rằm Trung Nguyên

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian nhân dịp Rằm Trung Nguyên

Theo Kế hoạch, phần lễ sẽ tổ chức lễ nguyện hương tưởng nhớ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc gồm có dâng hương tại Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc; lễ nguyện hương tưởng nhớ cụ Nguyễn Sinh Sắc (tại Đền thờ) sẽ diễn ra từ 16h00 – 17h00 ngày 14/8 (tức 14 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi).

Phần hội sẽ trưng bày sưu tập ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc học tập suốt đời"; "Tỏa ngát hương Sen"; trưng bày và viết thư pháp nghệ thuật về "Đạo hiếu"; tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật "Công đức sinh thành"; trang trí cờ phướn, cờ hội xung quanh Khu di tích và thả 500 đèn hoa sen dưới Rạch Ông Rượu - Làng Hòa An xưa. Thời gian các hoạt động diễn ra từ 07h00 – 20h30 ngày 14/8 (tức 14 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi).

Việc tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống ngày Rằm Trung Nguyên nhằm bảo tồn giá trị nhân văn của ngày Rằm Trung Nguyên - Vu Lan báo hiếu công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành; giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, quảng bá hình ảnh và thu hút khách tham quan đến Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Nguyễn Toàn

NỔI BẬT TRANG CHỦ