• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đốt pháo ngày cận Tết, một thanh niên đối diện mức xử phạt 10 triệu đồng

Pháp luật 29/01/2022 17:01

(Tổ Quốc) - Với hành vi đốt pháo nổ, một thanh niên tại Thừa Thiên Huế đang có nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Ngày 29/1, Công an xã Hương Phong, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tham mưu cho Trưởng Công an thành phố Huế ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với La Nhật Kỳ (SN 2005, trú tại xã Hương Phong, thành phố Huế) về hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Đốt pháo ngày cận Tết, một thanh niên đối diện mức xử phạt 10 triệu đồng - Ảnh 1.

La Nhật Kỳ làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 26/1/2022, Công an xã Hương Phong nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra đốt pháo nổ xảy ra tại thôn Vân Quật Đông.

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Phong đã nhanh chóng tổ chức xác minh. Đến 14h ngày 27/1/2022 thì làm rõ người đốt pháo nổ là La Nhật Kỳ.

Đốt pháo ngày cận Tết, một thanh niên đối diện mức xử phạt 10 triệu đồng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ được.

Căn cứ theo Nghị định số 144 ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định, hành vi sử dụng pháo nổ, hành vi của La Nhật Kỳ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 10 triệu đồng./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ