• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan: Trọng tài "người quen" cầm còi

Thể thao 17/11/2019 19:28

(Tổ Quốc) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân công trọng tài Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf (Oman) bắt chính trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

Vào ngày 19/11, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Thái Lan trên sân nhà trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022. Đây là trận đấu được giới truyền thông và khán giả trông đợi bởi cả Việt Nam và Thái Lan đều là hai cường quốc bóng đá lớn trong khu vực.

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan: Trọng tài "người quen" cầm còi - Ảnh 1.

Ảnh: Zing

Với tính chất quan trọng, mới đây, AFC đã đưa ra lựa chọn người cầm còi điều khiển trận đấu. Theo đó, trong tài người Oman, Ahmed Al-Kaf đã được chỉ định bắt chính. Vị trọng tài 36 tuổi trở thành trọng tài FIFA từ năm 2010. Trong suốt thời gian công tác, ông được mệnh danh  là “Colina của châu Á” nhờ ngoại hình và các quyết định chính xác. Với sự công tâm của mình, ông được xem là một trong những trọng tài giỏi nhất châu Á hiện tại.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf cũng từng cầm còi trong một số trận đấu của ĐT Việt Nam như trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc. Ở trận đấu này, trọng tài người Oman đã đưa ra những quyết định rất thuyết phục. Ông đã để lại dấu ấn đẹp trong mắt người hâm mộ Việt Nan. Đáng tiếc rằng, ĐT Việt Nam không thể giành được chiến thắng cuối cùng trước U23 Uzbekistan ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf cũng được phân công bắt chính một trận khác của ĐT Việt Nam như trạn gặp ĐT Yemen ở Asian Cup 2019.

Hai trợ lý của trọng tài Ahmed Al-Kaf là ông Abu Bakar Salim Mahad, Rashid Hamed Ali Al Ghaithi. Trọng tài thứ tư là ông Mahmood Salim Said cũng đến từ Oman.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ