• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác

Thể thao 12/04/2021 12:45

(Tổ Quốc) - Khu Huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng (sông Giá, huyện Thủy Nguyên) là nơi tổ chức hai môn Canoeing và Rowing tại SEA Games 31 vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, "chủ nhà" sẽ phải chạy đua với thời gian để đáp ứng điều kiện tổ chức.

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác - Ảnh 1.

Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng do trung ương đầu tư tại sông Giá, Thủy Nguyên nhằm phục vụ ASIAD 2014, nhưng do Việt Nam dừng tổ chức ASIAD, khu đua thuyền vẫn được hoàn thành sơ bộ các công trình chính, kịp thời phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 7/2014. Sau đại hội, nhiều công trình của khu đua thuyền không tiếp tục xây dựng dẫn tới dở dang, một số công trình xuống cấp

Hình ảnh khán đài nứt toác, nhiều bục khán giả lộ cả lớp sắt bê-tông, bị vẽ bậy tràn lan và để cỏ mọc

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác - Ảnh 3.

Theo bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Sở đã hoàn thiện các phương án xử lý, sửa chữa và được UBND thành phố cơ bản thống nhất, chờ ý kiến chỉ đạo của thành ủy. Khu khán đài sẽ được lắp thêm ghế, sửa sang đáp ứng cho SEA Games 31

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác - Ảnh 4.

Sở cũng sẽ sửa chữa khu nhà ở hai tầng của vận động viên, đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất. Đối với khu nhà điều hành,13 nhà bạt sẽ được dựng theo yêu cầu của Tổng cục TDTT

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác - Ảnh 5.

Hiện tại, Khu đua thuyền đang dùng chung đường dân sinh, khiến an ninh, an toàn của những niềm hy vọng vàng SEA Games 31 khó được đảm bảo tuyệt đối

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác - Ảnh 6.

Tuy nhiên, khi bước vào chiến dịch SEA Games, UBND huyện Thủy Nguyên sẽ đảm bảo tối đa cho vận động viên, phân tuyến đường riêng, tách biệt khu thi đấu với đường dân sinh và khu vực dân cư sinh sống

Hiện có khoảng 60-70 vận động viên đang tập luyện tại trung tâm. SEA Games 31 tới, tại trung tâm, Rowing tranh tài với 8 nội dung dành cho nam, 8 nội dung dành cho nữ. Canoeing có 3 nội dung dành cho nam, 8 nội dung dành cho nữ. Đây là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam

Đỗ Thị Thanh Thảo (áo đen) là niềm hy vọng lớn nhất của đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 2021. Nữ VĐV Kayak số 1 Việt Nam hiện không có đối thủ ở các cự ly 1.000, 500 m và 200 m nếu giữ vững phong độ đỉnh cao

Dự án trăm tỷ khu đua thuyền SEA Games 31 chờ sửa chữa, khán đài nứt toác - Ảnh 9.

Các VĐV đua thuyền Việt Nam sẽ trải qua một loạt giải đấu như Cúp vô địch các CLB, Cúp Quốc gia, giải trẻ... trước khi bung sức cho SEA Games 21 vào tháng 11

Ngày 18/12/2020, UBND thành phố Hải Phòng có tờ trình trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền thành phố phục vụ SEA Games 31, với tổng vốn đầu tư gần 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, bộ hồ sơ dự án nói trên không kịp trình HĐND thành phố tại kỳ họp ngày 21/12/2020.


Để kịp thời phục vụ SEA Games 31 cũng như việc kiểm tra của Ban tổ chức SEA Games 31, ngày 4/1/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị thành phố giao sở làm chủ đầu tư và bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp của thành phố để thực hiện dự án.


Quy mô của dự án gồm hạng mục sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng; cải tạo khu khán đài; kè bờ sông, xây dựng trạm biến áp, bến thuyền máy, trang thiết bị như hệ thống thuyền, hệ thống phao dài hàng km trên sông… phục vụ thi đấu.

 

Tường An - Sơn Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ