• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dự báo thời tiết ngày 27/12: Miền Bắc chuyển rét đậm, Nam Trung Bộ mưa to

Thời sự 27/12/2017 07:00

(Tổ Quốc) -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 27/12, nhiều vùng trên cả nước có mưa to đến rất to, khu vực miền Bắc ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường  nhiệt độ giảm, trời rét đậm.

Từ đêm 26/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m nên từ rạng sáng nay đến ngày 28/12, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Miền Bắc tiếp tục có không khí lạnh tăng cường và có mưa vài nơi.

Nhiệt độ tại Hà Nội trời nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, riêng khu Việt Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ; vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 27-30 độ C.

Vùng Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Tại Nam Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng miền Tây đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo trong vòng 6 giờ tới, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Nam Trung Bộ được cảnh báo sẽ có ngập úng trên diện rộng.

Tại Phú Yên, các huyện thuộc diện cảnh báo đặc biệt là Sông Cầu, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa; 2 huyện Khánh Sơn, Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa; các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Bác Ái, Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai thuộc cấp 1. 

Trước đó, ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận đã có mưa vừa đến mưa to, một số điểm mưa rất to như Hòa Thịnh 112,4mm (Phú Yên), Phước Tân 66,2mm, Phước Đại 54,8mm, Ma Nới 57,6mm (Ninh Thuận).

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ