• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách đổ về Vũng Tàu dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Du lịch 15/04/2019 11:28

(Tổ Quốc) - Một lượng du khách khá lớn đã đổ về bãi biển Vũng Tàu để “hưởng” không khí mát mẻ của gió biển nhân dịp nghỉ lễ.

TTXVN dẫn thông tin từ Ban quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết, lượng khách đến Vũng Tàu 130.700 lượt khách (trong đó ngày 13/4 là 47.500 và ngày 14/4 là 83.200 lượt).

Theo ghi nhận trong 2 ngày (13 và 14/4) nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tổng lượt xe qua Trạm thu phí T3 (Quốc lộ 51, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) đạt gần 50 ngàn lượt, tăng gấp đôi so với ngày thường. Tại Bến xe Vũng Tàu trong 2 ngày (13 và 14/4), có 1.071 chuyến xe xuất bến, vận chuyển 24.578 lượt hành khách. Hành khách chủ yếu đi các tỉnh, thành có cự ly gần như: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, thành phố Đà Lạt và một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên.

Du khách đổ về Vũng Tàu dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Biển Vũng Tàu chật kín du khách ngày giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh: Vnexpress

Ngày 14/4, một lượng du khách khá lớn đã đổ về bãi biển Vũng Tàu để "hưởng" không khí mát mẻ của gió biển. Theo quan sát của phóng viên báo Tuổi Trẻ, các khách sạn, nhà nghỉ ở Vũng Tàu khá đông du khách, công suất phòng đạt từ 80 đến 85%. Giá các phòng của nhà nghỉ, khách sạn bình dân cũng được đẩy lên khá cao với từ khoảng 1,8 đến 2,6 triệu/phòng.

Theo ghi nhận của VnExpress, dọc 5 km bờ biển dường như không còn một chỗ trống, các công viên, khu du lịch cũng chật kín các loại xe chở du khách tham quan.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 3 triệu lượt khách, tăng 28% so cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt trên 1 triệu lượt, tăng 16,2% so cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú khoảng 130 ngàn lượt, tăng 17,1% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch trong trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 2.840 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1.409 tỷ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ.

Dự báo lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cao khi môi trường du lịch duy trì sạch đẹp, giá cả dịch vụ bình ổn và các kỳ nghỉ lễ trong năm dài ngày. Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm mang đến kỳ nghỉ vui tươi, an toàn cho du khách.

Vũng Tàu từ lâu đã được xem là một điểm đến du lịch hấp dẫn, bởi những vẻ đẹp tự nhiên của mình. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 3 tiếng lái xe, với đường bờ biển trải dài 20km, Vũng Tàu là một trong những điểm đến yêu thích của du khách phía Nam. Nằm nhô hẳn ra khỏi đất liền như một dải đất, từ nơi đây, người ta có thể nhìn biển Đông cả khi trời mọc lẫn lúc hoàng hôn. Bên cạnh những giá trị cảnh quan thiên nhiên, Vũng Tàu còn là miền đất có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời. Ngoài ra, Vũng Tàu cũng có những điểm tham quan đáng chú ý như Tượng Chúa Kitô Vua trên núi Nhỏ, Chùa Thích Ca Phật Đài và tòa Bạch Dinh nằm sát biển. Lễ hội Nghinh Ông và lễ hội Dinh Cô là hai lễ hội văn hóa nổi bật nhất của Vũng Tàu.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ