• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành

Thực hiện: Lê Chung | 21/02/2023

(Tổ Quốc) - Việc chỉnh trang và mở con đường đi bộ phía trên thượng thành đã giúp cho du khách có thêm nhiều trải nghiệm mới khi đến tham quan khu vực Đại Nội Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 1.

Thời gian qua, con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh trang, nối thông để người dân, du khách khám phá, ngắm một góc Kinh thành Huế từ trên cao.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 2.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi chỉnh trang Eo Bầu, trước Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Trung tâm bắt tay dọn dẹp, từ đó nối thông đoạn đi bộ phía tường thành nói trên.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 3.

Mục đích của việc làm này nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách thuận tiện lên, xuống thăm thú Ngọ Môn và có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 4.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 5.

Được biết, từ trước đến nay, đây là khu vực du khách ít được lui tới tham quan, nên khi con đường này được nối thông đã thu hút sự tò mò không chỉ của du khách trong và ngoài nước mà còn cả những người dân sinh sống tại TP Huế.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 6.

"Sống ở Huế hơn 50 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên thượng thành. Dù đã quá quen với những con đường xung quanh Đại Nội nhưng khi đi bộ trên đây và ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn những con đường hàng ngày mình đi qua vẫn có cảm giác gì đó thật đẹp và mới lạ", ông Nguyễn Hữu Duân (người dân TP Huế) chia sẻ.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 7.

Khung cảnh bình yên nhìn từ Cửa Ngăn.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 8.

Du khách nước ngoài trải nghiệm con đường đi bộ trên thượng thành.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 9.

Nhiều du khách tỏ ra tò mò và thích thú khi khám phá các di tích trên tuyến đường này.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 10.

Cửa Ngăn và cửa Quảng Đức là những điểm có các góc check-in mới lạ cho du khách.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 11.

Nhiều du khách mang áo dài check-in trên con đường đi bộ mới.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 12.

Anh Trần Hữu Thắng (du khách đến từ TPHCM) cho biết, dù đã đến Huế nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm con đường đi bộ trên thượng thành. "Đi bộ trên đây, được chạm tay vào những bức tường rêu phong, ngắm nhìn vẻ đẹp của Huế từ trên cao và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của TP Huế qua những con đường xung quanh kinh thành thật thú vị", anh Thắng nói.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 13.

Khi dạo bộ trên tuyến đường này, du khách còn có thể trải nghiệm Kỳ Đài Huế dưới góc nhìn rất gần.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 14.

Du khách cũng được tận mắt nhìn thấy và tìm hiểu về súng thần công đặt trên thượng thành.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 15.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 16.

Các em nhỏ cũng rất hào hứng khi được phụ huynh đưa đi khám phá con đường trên thượng thành.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 17.

Việc nối thông tường thành khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản càng gần gũi hơn.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 18.

Cảm nhận nhịp sống Huế qua góc nhìn từ cửa Ngăn.

Du khách hào hứng trải nghiệm Huế từ con đường đi bộ phía trên thượng thành - Ảnh 19.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sắp tới sẽ trưng bày hình ảnh các nghi lễ cung đình, hình ảnh vua, quan triều Nguyễn, phục dựng cảnh lính gác tuần tra…giúp quang cảnh sinh động, thú vị hơn...Dự kiến, đến năm 2025, tuyến đường đi bộ trên thượng thành sẽ nối thông hoàn toàn. Điều này giúp người dân, du khách càng có thêm những góc nhìn mới, bao quát cùng những khám phá thú vị khi đặt chân đến đây.

NỔI BẬT TRANG CHỦ