• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách Malaysia đang quan tâm đến các nơi gần, như Việt Nam và Thái Lan

Du lịch 22/08/2022 15:51

(Tổ Quốc) - Theo tờ The Star, người dân Malaysia đang tạm hoãn kế hoạch đến thăm các điểm đến nổi tiếng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc do các hạn chế phòng dịch Covid-19 tại các nước này.

Thay vào đó, người Malaysia đang quan tâm đến các điểm đến gần hơn, chẳng hạn như Việt Nam và Thái Lan, ông Johor Edwin Tay, một quan chức du lịch nước này cho biết.

Bên cạnh đó, ông cho biết các gói du lịch đến các nước châu Âu cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi rất nhiều quốc gia phương Tây đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch.

Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới dỡ bỏ hạn chế đi lại, cũng là một trong những địa điểm yêu thích của người dân Malaysia.

Ông Tay cho biết sự tự do tận hưởng kỳ nghỉ mà không bị nhiều hạn chế đang là một yếu tố chính đối với hầu hết các du khách nước này.

Du khách Malaysia đang quan tâm đến các nơi gần như Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1.

Việt Nam đang là một trong những điểm đến gần gũi được du khách Malaysia quan tâm. Ảnh: iStock/Getty.

Ông Tay nói: "Xu hướng trên đã được thể hiện rõ qua số lượng gói tour bán được tại Malaysia International Travel Mart kéo dài ba ngày mà chúng tôi tổ chức. Trong khi đó, biên giới của Trung Quốc vẫn bị đóng do dịch Covid-19 trong khi Nhật Bản yêu cầu thị thực du lịch và thủ tục này hiện tại cũng không dễ dàng. Những người đến Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng phải xét nghiệm PCR thường xuyên và phải cách ly trong một khoảng thời gian. Những quy định này làm gia tăng chi phí và vì vậy mọi người đang tìm kiếm các quốc gia khác đi du lịch một cách dễ dàng hơn".

Đối với các điểm đến trong nước, các gói tour bán chạy nhất tại hội chợ du lịch diễn ra gần đây là Semporna ở Sabah, tiếp theo là Langkawi ở Kedah, Pulau Tioman ở Pahang và Pulau Besar ở Johor.

Quan chức này cũng thông tin thêm: "Chúng tôi cũng nhận thấy rằng mức độ tự tin khi đi du lịch của người dân Malaysia đang tăng lên, đây là một dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch nói chung. Trước đây, du khách Malaysia rất lo ngại về tình hình dịch Covid-19 ở các quốc gia họ muốn đi. Nhưng hiện nay, họ sẵn sàng xuống tiền đặt chỗ ngay lập tức khi hỏi về giá cả và lịch trình".

Ông Tay cũng cho biết, hội chợ du lịch tiếp theo, dự kiến sẽ được tổ chức sau Tết và sẽ tập trung vào việc quảng bá các gói du lịch thân thiện với người Hồi giáo, cũng đang được lên kế hoạch.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ