• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dự kiến điểm chuẩn vào các trường đại học có nhiều biến động

Giáo dục 30/09/2020 16:36

(Tổ Quốc) - Trước tình hình số lượng thí sinh thay đổi nguyện vọng khá lớn, dự kiến điểm chuẩn vào các trường đại học cũng có nhiều biến động.

Sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020, trước 17h ngày 30/9, các sở GDĐT phải hoàn thành cập nhật thông tin lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thời gian tiếp theo, các trường đại học, cao đẳng sẽ chuẩn bị công tác xét tuyển, công bố điểm chuẩn trước ngày 05/10.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, từ ngày 19/9 đến hết ngày 27/9, cả nước có 275.530 thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 là 648.481.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Bộ GDĐT, các trường đại học, cao đẳng sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 trong thời gian từ ngày 02/10 đến 17h ngày 04/10. Trước 17h ngày 05/10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1.

Trước 17h ngày 10/10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1. Từ ngày 15/10, các trường xét tuyển bổ sung nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt đầu.

Kết thúc thời gian thí sinh thay đổi nguyện vọng, các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 là 648.481 thí sinh (ảnh minh họa)

Trước tình hình số thí sinh thay đổi nguyện vọng đông như vậy, dự kiến điểm chuẩn vào các trường đại học cũng có nhiều biến động.

Hiện tại, hầu hết các trường đại học cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2020. Nhìn chung, mức điểm sàn cao hơn năm trước từ 1-3 điểm, tùy từng trường, từng ngành học.

Dự kiến điểm chuẩn năm nay của một số trường đại học cũng sẽ tăng lên từ 1-3 điểm so với năm trước, đặc biệt là các ngành "hot".

Nói về xu hướng đăng ký nguyện vọng, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, năm nay ngoài các ngành kinh tế tài chính, kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng… của các trường khối kinh tế, thì một số ngành như ngành công nghệ thông tin hay một số ngành kỹ thuật công nghệ cao của các trường khối kỹ thuật được nhiều thí sinh lựa chọn.

Trước xu hướng này, các thí sinh cần phải đánh giá kỹ khả năng, năng lực, suy nghĩ kỹ xem mình có thực sự yêu mến ngành nghề định theo học hay không cũng như tìm hiểu kỹ càng về các cơ hội nghề nghiệp. Tránh đăng ký theo trào lưu mà ảnh hưởng tới nghề nghiệp tương lai sau này của bản thân.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ