• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Huế thu gần 3.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2023

Du lịch 01/06/2023 18:03

(Tổ Quốc) - Ngày 1/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch tại địa phương tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Theo đó, trong tháng 5, lượng khách du lịch đến Huế tăng 1,3% so với tháng trước, tăng gần 95% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế giảm 12,3% so với tháng trước, tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 690 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước, tăng hơn 91% so với cùng kỳ.

Du lịch Huế thu gần 3.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Du khách tham quan Huế dịp Festival nghề truyền thống Huế 2023. Ảnh: Lê Chung

Tính chung 5 tháng, lượng khách ước đạt 1.280.000 lượt, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 509 nghìn lượt, gấp 49 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Để tiếp tục thu hút khách đến Huế trong thời gian tới, địa phương đang chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động Lễ hội trong khuôn khổ Chương trình Festival Huế, trọng tâm là lễ hội "Huế vào thu" và "Mùa đông xứ Huế".

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch, bản sắc văn hóa Huế; tập trung chuyển đổi số ngành du lịch. Tiếp tục xúc tiến các đường bay nội địa, quốc tế đi và đến Cảng hàng không Quốc tế phú Bài sau khi Nhà ga T2 với công suất 5 triệu hành khách/năm, tổng kinh phí đầu tư 2.250 tỷ đồng đã được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 4/2023./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ