• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa

Du lịch 01/12/2020 18:00

(Tổ Quốc)- Ngắm mai đào và dã quỳ nở rộ, tham dự phiên chợ tình đầy bản sắc của Sa Pa được tái hiện tại sân quần của thị xã trong mây... có vô số lý do để không thể từ chối một chuyến du ngoạn Sa Pa ngay tắp lự.

Ngợp ngời mai anh đào và dã quỳ

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 1.

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 2.

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 3.

Đồi chè Ô Long vốn thuộc sở hữu tư nhân và từ trước đến nay việc tham quan không được phép. Tuy nhiên, để chung tay cùng chính quyền và Hiệp hội Du lịch Sa Pa kích cầu du lịch cho "thành phố mây ngàn", ông chủ đồi chè đã quyết định mở rộng cửa đón khách kể từ ngày 27/11/2020 đến khi hết mùa hoa.          

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 4.

Du khách đến chụp ảnh tại đây sẽ phải tuân thủ một số quy định như mang theo giấy tờ tuỳ thân, không hái chè, không leo trèo, vặt cành mai anh đào, đoàn từ 10 người trở lên phải có giấy giới thiệu của phường Ô Quý Hồ, chỉ tham quan vào các khung giờ cố định và mỗi lần chỉ được từ 40 -50 người… Những quy định này là hết sức thiết thực để bảo vệ đồi chè khỏi sự quá tải du khách, cũng như để sự nghiệp "sống ảo" các tín đồ du lịch được thăng hoa.          


Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 5.

Không chỉ có hoa mai anh đào, triền hoa dã quỳ gần ga tàu hoả leo núi Mường hoa thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng đang toả sắc vàng sáng rực một vùng. Dã quỳ trên Sa Pa nở muộn vào cuối tháng 11 và chỉ rộ nhất trong khoảng 10 đến 14 ngày. Hiện tại chính là thời điểm hoa đang đẹp ngợp ngời nhất nên hội mê chụp ảnh nếu muốn bội thu cả mai anh đào và dã quỳ thì cần lên lịch đi Sa Pa ngay và luôn.
Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 6.

Tái hiện chợ tình Sa Pa đậm bản sắc Tây Bắc

Sa Pa từng rất nổi tiếng với phiên Chợ tình diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, xung quanh khu phố cũ gần chợ hay tại quảng trường nhà thờ. Nhưng nhiều năm gần đây, du khách không còn được thấy nét văn hóa độc đáo này của người dân tộc tại Sa Pa nữa.

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 7.

Tuy nhiên, tin vui là tối thứ 7 tuần này (28/11) và tuần sau (5/12) Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai sẽ tổ chức tái hiện Chợ tình Sa Pa tại khuôn viên Trung tâm (số 02, đường Fansipan) từ 19h đến 22h, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và nghệ nhân địa phương.

Đến với sự kiện đặc biệt này, du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh phiên chợ vùng cao, nơi gặp gỡ của các chàng trai cô gái tuổi cập kê, trao tình gửi ý bằng những điệu múa xoè duyên dáng hay tiếng khèn sáo dập dìu, da diết.

Điểm nhấn của chương trình là tục kéo vợ của người Mông và lễ rước dâu của người Dao Đỏ, và tất nhiên không thể thiếu khu chợ ẩm thực với những đặc sản Tây Bắc hấp dẫn như bánh dày, bánh rán, bánh tẻ, xôi 7 màu, phở chua, đồ nướng, thắng cố...

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 8.

Đã lâu lắm rồi Sa Pa mới có một phiên chợ tình quy mô và độc đáo đến như thế.

Biển mây Fansipan vẫn chưa khi nào hết "hot"

Từ đầu tháng 10, mùa mây tại Sa Pa là một trong những lý do khiến dân xê dịch lên cơn sốt tới Fansipan. Quả thực, từ trên "Nóc nhà Đông Dương" nhìn xuống, khung cảnh những tầng mây chảy thành sông, lững lờ trôi ngay dưới chân đem đến cảm giác thích thú cũng như choáng ngợp cho bất cứ ai đặt chân đến đây.

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 9.

Mây tại đỉnh thiêng Fansipan "biến hoá" khôn lường, lúc thì trải dài thành một biển trắng bồng bềnh ôm ấp lấy những đỉnh núi xanh biếc, khi lại bồng lên thành một khối bông xốp khổng lồ chầm chậm trôi. Du khách chỉ mải mê ngắm thôi cũng có khi hết ngày mà không biết chán.

điểm biển mây đẹp nhất là khi sáng sớm, lúc ánh bình minh nhuộm những áng mây tạo thành những gợn sóng vàng rực đẹp tựa cảnh thần tiên. Còn buổi chiều, du khách sẽ có nhiều cơ hội được chiêm ngưỡng hiện tượng phát quang hiếm gặp, khi ánh nắng xuyên qua sương mây tạo nên những cầu vồng 7 sắc kỳ ảo.

Du lịch Sa Pa sáng nhất dịp cuối năm với “combo” mai anh đào và chợ tình Sa Pa - Ảnh 10.

Đẹp rực rỡ, đậm sắc màu văn hóa và cũng vô cùng kỳ ảo, không vi vu Sa Pa, không lên Fansipan thời điểm này quả thực là đáng tiếc lắm thay.

Hoàng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ