• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Việt: Nắm bắt cơ hội "vàng" ngày mở cửa trở lại

Du lịch 18/03/2022 08:37

(Tổ Quốc) - Sau nhiều tháng "ngủ đông", thông tin Chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3 trong điều kiện bình thường mới đã khiến nhiều người vui mừng. Đây vừa là cơ hội và cũng là những thách thức cho ngành du lịch Việt Nam trong cuộc đua thu hút du khách trong và ngoài nước.

Nhiều sản phẩm du lịch mới

Để chuẩn bị tốt hơn cho công tác đón khách các tỉnh thành, nhiều doanh nghiệp và đơn vị quản lý di tích văn hóa, lịch sử đã tiến hành cải tạo cũng như làm mới nhiều sản phẩm du lịch.

Tại Hà Nội, mới đây, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã kết hợp cùng với công ty Lữ hành Hanoitourist khai trương tour "Bác Cổ - Mùa hoa gạo". Theo đó, du khách khi tham gia tour có cơ hội trải nghiệm, cảm nhận một không gian "Làng trong Phố" ngay tại trung tâm Thủ đô bên gốc cây gạo cổ thụ cùng với quán nước, xích đu tre, cổng làng và các trò chơi dân gian.

Du lịch Việt: Nắm bắt cơ hội "vàng" ngày mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa khai trương tour "Bác Cổ - Mùa hoa gạo". Ảnh: Nam Nguyễn

Cùng với đó, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã làm mới 2 tour đêm với chủ đề "Đêm thiêng liêng: Sáng ngời tinh thần Việt", "Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa". Đồng thời, Ban Quản lý cũng đang xây dựng tour đêm mới dành riêng cho khách nước ngoài và tour với chủ đề "Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân" nhằm tôn vinh các vị anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi đã hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò.

Tại Quảng Nam, đang trong tâm thế đón du khách trở lại và cũng là địa phương được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022, địa phương này sẽ triển khai tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh. Ngoài ra, tỉnh còn đặc biệt tổ chức rất nhiều hoạt động để chào mừng sự kiện đầy ý nghĩa này. Trong đó bao gồm chương trình "Nét xưa phố Hội" tại Khu phố cổ Hội An, triển lãm ảnh nghệ thuật "Cuộc hội ngộ tháng 3" từ ngày 11-31/3, chương trình nghệ thuật trên sông "Đêm Hoài Giang" vào ngày 26/3, hoạt cảnh "Trang phục Hội An – Ký ức thời gian" và ngày 27/3, không gian ẩm thực "Món xưa" từ ngày 24-27/3…

Bên cạnh đó, các hoạt động phụ trợ như: Trò chơi Bài Chòi, Trình diễn thư pháp, Điêu khắc gốc tre, thi đấu Cờ người, biểu diễn của nhóm "Giai điệu thời gian", của nhóm "Cung đàn xưa", hát Tuồng, Trò chơi dân gian, ... cũng được tổ chức thường xuyên để phục vụ du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An.

Tại Bình Dương, nhằm tạo ấn tượng thú vị cho du khách, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Dương tổ chức tour du lịch bằng xe đạp với tên gọi "Thủ Dầu Một - Trải nghiệm và cảm nhận". Khi tham gia tour này, du khách sẽ cùng thực hiện hành trình du lịch bằng xe đạp tới những điểm đến ý nghĩa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Đó là di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi rồi đến với di tích chùa Hội Khánh, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, di tích Lò lu Đại Hưng, di tích nhà cổ ông Trần Văn Hổ và trải nghiệm dòng sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một bằng du thuyền Bình Dương.

Kỳ vọng vào sự bứt phá

Về phía các địa phương trong cả nước, nhiều nơi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản, quy trình đón khách cũng như các sản phẩm chất lượng phục vụ khách du lịch. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, bên cạnh các sản phẩm du lịch sẵn có, tỉnh Quảng Bình đã phát triển thêm các sản phẩm mới để kích cầu du lịch. Các sản phẩm mới sẽ tập trung vào 2 nhóm khách chính là nội địa và quốc tế. Cụ thể, tỉnh sẽ khai thác các gói sản phẩm du lịch mạo hiểm với khách quốc tế, nhóm sản phẩm du lịch biển với khách nội địa. Bên cạnh đó, địa phương sẽ khai thác các sản phẩm du lịch thể thao, chăm sóc sức khỏe dành cho du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Việt: Nắm bắt cơ hội "vàng" ngày mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Quảng Nam được lựa chọn là nơi đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022.

Chia sẻ về các sản phẩm của doanh nghiệp mình, ông Phạm Hà – Chủ tịch Lux Group cho biết, trước mắt, hè năm nay, đơn vị vẫn sẽ phát triển sản phẩm du thuyền. Cụ thể ngay trong tháng 3, Lux Group sẽ bán 1 đợt gồm 10.000 gói trải nghiệm du thuyền với mức giá ưu đãi giảm 30% so với trước dịch Covid - 19, tăng 20% so với 2021 cho khách hàng mua trước.

Riêng với du khách đi du thuyền Heritage Bình Chuẩn sẽ được tặng thêm dịch vụ chụp ảnh, tặng quà cho các chị em phụ nữ sinh nhật trong dịp tháng 3. Trong thời gian tới, Lux Group sẽ đóng mới du thuyền và mở rộng thêm thị trường tại Phú Quốc và Nha Trang.

Có thể nói, cơ hội để khôi phục các hoạt động du lịch Việt Nam đã thấy rõ, với cơ chế, chính sách từ Chính phủ, từ các bộ, ban ngành, địa phương; cộng với sự quyết tâm mạnh mẽ của ngành du lịch, của từng doanh nghiệp du lịch, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những bứt phá trong thời gian tới, để du lịch Việt Nam thật sự là điểm đến an toàn, hấp dẫn với du khách thế giới./.

Minh Nguyệt

NỔI BẬT TRANG CHỦ