• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam chưa thể tạo nên bất ngờ

Thể thao 13/11/2022 15:17

(Tổ Quốc) - Được không ít người hâm mộ bóng rổ nước nhà kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ, tuy nhiên đội tuyển bóng rổ Việt Nam vẫn chưa biết mùi thắng cuộc khi đụng độ với Thái Lan.

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam không tạo nên bất ngờ - Ảnh 1.

Chiều tối ngày 12/11, đội tuyển bóng rổ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 và đối thủ của họ là đội tuyển Thái Lan, một trong những kình địch "nhiều duyên nợ" ở khu vực Đông Nam Á

Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ cùng giới chuyên môn đã không đánh giá cao khả năng Việt Nam tạo nên bất ngờ trước Thái Lan. Với sự vượt trội về thể hình, chuyên môn cũng như nền tảng được đầu tư, Thái Lan một lần nữa lại cho thấy họ đang làm tốt hơn Việt Nam về việc phát triển bóng rổ

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam không tạo nên bất ngờ - Ảnh 3.

Những đường luân chuyển bóng của Việt Nam liên tục bị Thái Lan bắt bài, đi kèm với đó là áp lực từ vòng ngoài quá tốt khiến cho các học trò của HLV Matt Van Pelt luôn ở trong tình thế dứt điểm khó hoặc thường xuyên để mất bóng

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam không tạo nên bất ngờ - Ảnh 4.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, cầu thủ thi đấu tốt nhất trong trận trước của Việt Nam cũng có một ngày khó khăn trước sự bám sát và áp lực từ phía Thái Lan. Sau 30 phút thi đấu, Phú Vinh chỉ đóng góp được 9 điểm cùng 6 rebounds

Bên cạnh Phú Vinh, người đồng đội cũng toả sáng ở trận đấu trước với Tahiti là Khoa Trần cũng có cho mình một ngày thi đấu tệ hại. Nếu Khoa Trần có màn trình diễn đáng quên với 2 điểm sau 30 phút trên sân thì ở phía bên kia chiến tuyến, cầu thủ trực tiếp đối đầu với Khoa Trần là Frederick Lish lại toả sáng với 23 điểm, hiệu suất 56% khi chỉ đứng trên sân gần 25 phút

Sang Đinh cũng là một trong số những cầu thủ có màn trình diễn đáng quên bên phía tuyển Việt Nam. Không thể phủ nhận nỗ lực, sự cống hiến và tinh thần lăn xả của Sang Đinh nhưng 9 điểm, 6 rebounds cùng hiệu suất dứt điểm 30% từ Sang Đinh là không tương xứng với suất nhập tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tin tưởng gửi gắm

Justin Young là cầu thủ thi đấu tốt và ổn định nhất trong số những cầu thủ xuất phát của tuyển Việt Nam. Chàng đội trưởng sinh năm 1993 có cho mình 13 điểm, 9 rebounds, 2 kiến tạo cùng 2 steal

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam không tạo nên bất ngờ - Ảnh 8.

Nỗ lực của Justin Young cũng là điểm sáng hiếm hoi bên phía tuyển Việt Nam trong ngày đối đầu với Thái Lan. Không thể phủ nhận những nỗ lực từ phía đoàn quân của HLV Matt Van Pelt, nhưng đơn giản là khoảng cách về thực lực giữa 2 đội tuyển vẫn còn quá xa

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam không tạo nên bất ngờ - Ảnh 9.

Thái Lan góp mặt ở vòng sơ loại 1 FIBA Asia Cup 2025 với đội hình không phải mạnh nhất, thế nhưng đội bóng tới từ xứ chùa Vàng vẫn chứng minh được họ đang là tập thể mạnh và đồng đều nhất ở bảng D. Sau chiến thắng 81-55 có được trước Việt Nam, Thái Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng đấu với thành tích 3 trận toàn thắng

Đụng độ Thái Lan ở FIBA Asia Cup 2025, tuyển bóng rổ Việt Nam không tạo nên bất ngờ - Ảnh 10.

Về phía Việt Nam, HLV Matt Van Pelt và trợ lý Lê Trần Minh Nghĩa cần phải sớm tìm ra cách khắc phục những điểm yếu hiện tại của Việt Nam và giành lấy ít nhất 1 chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại với Mông Cổ (13/11) và Malaysia (14/11) để nắm trong tay tấm vé đi tiếp vòng 2

 Ảnh: Huy Phạm.

NỔI BẬT TRANG CHỦ